Ngày 31 tháng 7 sẽ có hiện tượng trăng tròn lần thứ 2 trong tháng và đặc biệt là lần xuất hiện này được gọi là Mặt trăng xanh.
Ngày 31 tháng 7 sẽ có hiện tượng trăng tròn lần thứ 2 trong tháng và đặc biệt là lần xuất hiện này được gọi là Mặt trăng xanh. Đây là một hiện tượng thú vị thường xảy ra 3 năm một lần, và hầu hết mọi nơi trên thế giới đều có thể quan sát được.
Trong các năm bình thường, Trái đất có 12 lần trăng tròn và một cho mỗi tháng. Tuy nhiên có một số năm đặc biệt giống như năm 2015, mà có tới 13 lần trăng tròn. Đó là do theo lịch Mặt trăng thì mỗi tháng chỉ có 29,530589 ngày, do đó cứ sau vài năm sẽ xuất hiện một năm nhuận với 13 tháng.

Mặc dù được gọi là hiện tượng Mặt trăng xanh nhưng trên thực tế Mặt trăng mà chúng ta nhìn thấy vẫn sẽ có màu trắng xám. Một số hiện tượng làm thay đổi màu sắc của Mặt trăng thực chất có liên quan đến sự thay đổi của bầu khí quyển.
Tuy nhiên do đây là hiện tượng trăng tròn nên bạn có thể quan sát thấy Mặt trăng sáng nhất trong suốt một đêm. Trước đó vào ngày mùng 2 tháng 7 đã từng xuất hiện trăng tròn đầu tiên trong tháng này.
Tham khảo: Livescience
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Không USB, không email, làm thế nào nhân viên Samsung tuồn quy trình 600 bước của công nghệ DRAM 10nm sang Trung Quốc?
Dù được bảo vệ nghiêm ngặt bằng nhiều thiết bị giám sát điện tử tối tân, cuối cùng bí mật công nghệ trị giá hàng nghìn tỷ của Samsung lại bị tuồn ra bằng hình thức truyền tin nguyên thủy nhất của loài người.
-
Bảy cú nhảy vọt công nghệ trong năm 2025 đẩy xe điện bước sang kỷ nguyên mới