Hội chứng "Trái tim tan vỡ" - khi bạn thực sự có thể chết vì chính cảm xúc của mình
Không chỉ là một ẩn dụ về mặt văn học - hình ảnh trái tim tan vỡ thực sự là một loại bệnh lý đã được y văn ghi nhận.
Vào đầu thập niên 1900, một cô gái da đen trẻ tuổi đã phản bội gia đình mình và bỏ nhà đi theo những người bạn da trắng. Trái tim người mẹ già đã tan vỡ thành từng mảnh khi phải chứng kiến người con gái của mình chối bỏ gia đình và những truyền thống đã tiếp diễn qua nhiều thế hệ. Bà đã mất sau đó không lâu.
Đó chính là diễn biến của cuốn tiểu thuyết “Ảo ảnh cuộc đời” được tác giả Fannie Hurst viết vào năm 1933. Một năm sau đó, bộ phim cùng tên dựa trên câu chuyện cũng được phát hành. Và một trong những phân cảnh nổi bật nhất là cái chết của bà mẹ do nỗi đau khi đứa con gái bỏ nhà ra đi.
Thật khó có thể tin được một cái chết có thể xảy ra chỉ do xúc động thái quá. Nhưng, từ hàng thập kỷ qua, y văn trên toàn thế giới đã công bố một vài trường hợp hy hữu chết vì bị stress trầm trọng.
Không chỉ là một ẩn dụ về mặt văn học - hình ảnh trái tim tan vỡ thực sự là một loại bệnh lý đã được y văn ghi nhận. Hội chứng trái tim tan vỡ, hay còn được biết đến với cái tên bệnh cơ tim takotsubo đã được các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện vào đầu những năm 1990. Sự suy yếu đột ngột của cơ tim có thể dẫn đến giãn tâm thất trái nhanh chóng. Các yếu tố gây nên sự suy yếu của cơ tim bao gồm căng thẳng tình cảm cấp tính, căng thẳng về mặt thể chất, lo sợ.
Một nghiên cứu mới được tuyên bố trên tạp chí Heart Journal châu Âu cho rằng quả tim cũng có thể “bùng nổ” vì những cảm xúc tích cực. Các nhà khoa học của cuộc nghiên cứu đã theo dõi 1750 bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim takotsubo ở Mỹ và 8 nước châu Âu. Trong đó, họ tìm ra được 485 bệnh nhân với nguyên nhân mắc bệnh cơ tim takotsubo do một sự kiện nào đó gây xúc động thái quá trong quá khứ. Bệnh cơ tim takotsubothường gặp ở phụ nữ mãn kinh, và 95% bệnh nhân trong cuộc nghiên cứu này là phụ nữ.
Trong khi 96% các trường hợp mắc bệnh cơ tim takotsubo là do các sự kiện đau buồn và stress , thì 4% là do các cảm xúc tích cực.
4% chỉ là 20 người trong cuộc nghiên cứu. Nhưng so với thực tế đó vẫn là một con số đáng kể. Một số nghiên cứu năm 2006 cho thấy, mỗi người chúng ta có khoảng 27% khả năng mắc các hội chứng tim mạch trong các bữa tiệc sinh nhật của mình.
Trong một thông cáo báo chí công bố kết quả nghiên cứu, điều tra viên chính của cuộc nghiên cứu, đồng sáng lập Cơ quan đăng ký quốc tế Takotsubo, bác sĩ tim mạch Jelena Ghadri cho biết: “Bệnh nhân bệnh cơ tim takotsubo không đơn thuần chỉ chịu ảnh hưởng từ các cảm xúc tiêu cực. Niềm vui thái quá cũng là một tác nhân hết sức nguy hiểm với họ.”
"Các bác sĩ nên nghĩ tới chẩn đoán bệnh cơ tim takotsubo ở những bệnh nhân vào viện vì đau ngực và khó thở sau một biến cố cảm xúc thái quá, dù là tích cực hay tiêu cực.”
Tham khảo: Howstuffworks
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Xe điện Xiaomi SU7 chính thức ra mắt: Trang bị "khủng" nhất phân khúc, giá từ 740 triệu đồng
Xiaomi SU7 là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi với nhiều điểm nhấn trong thiết kế nội và ngoại thất, vận hành, công nghệ tự lái và đương nhiên là mức giá.
“Cách tôi dùng AI tạo sinh để biến truyện ngắn của mình thành truyện tranh”