Hội động quản trị Twitter xem xét dùng chiến lược phòng thủ 'thuốc độc' trước lời đề nghị sóng gió của Elon Musk

    Linh Anh, Theo Nhịp sống Kinh tế 

    (Tổ Quốc) - Chiến lược phòng thủ 'thuốc độc' cho phép cổ đông hiện hữu có quyền mua thêm cổ phiếu với giá chiết khấu, pha loãng ảnh hưởng của bên thù địch một cách hiệu quả.

    Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Hội đồng quản trị của Twitter đang xem xét sử dụng biện pháp phòng thủ, giúp bảo vệ công ty khỏi những lời đề nghị có thể gây tác động xấu tới doanh nghiệp. Các biện pháp này được xem xét sau khi người giàu nhất thế giới Elon Musk, vốn đã sở hữu tới 9% cổ phần Twitter, đưa ra lời đề nghị tư nhân hóa mạng xã hội này với giá 43 tỷ USD.

    Bloomberg dẫn nguồn tin giấu tên cho biết một trong những lựa chọn đang được cân nhắc có tên là "thuốc độc" nhằm bảo vệ quyền lợi cổ đông. Có thể, Twitter sẽ công bố thực thi biện pháp này trong ngày 16/4. Một kịch bản khác cũng đang được xem xét sẽ tuyên bố giá mà Elon Musk đề nghị để tư nhân hóa Twitter là quá thấp.

    Elon Musk gây sóng gió hôm 14/4 sau khi đề nghị mua lại Twitter với giá 54,2 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt. Lời đề nghị này đồng nghĩa với Twitter được định giá 43 tỷ USD. Musk cũng nói rằng đây là lời đề nghị "tốt nhất và cuối cùng" của mình. Nếu không được đáp ứng, Musk sẽ có những kế hoạch khác dựa trên quyền lợi của mình là một nhà đầu tư.

    Hội động quản trị Twitter xem xét dùng chiến lược phòng thủ 'thuốc độc' trước lời đề nghị sóng gió của Elon Musk - Ảnh 1.

    Hội đồng quản trị Twitter đã họp để xem xét đề xuất của Musk nhằm xác định xem nó có mang lại lợi ích tốt nhất cho công ty và các cổ đông hay không. Tuy nhiên, công ty từ chối đưa ra bình luận về lợi đề nghị của Musk hay chiến lược mà hội đồng quản trị sẽ thực thi.

    Chiến lược phòng thủ bằng thuốc độc cho phép các cổ đông hiện hữu có quyền mua thêm cổ phiếu với giá chiết khấu, từ đó pha loãng ảnh hưởng của bên thù địch. Phương pháp này thường phổ biến trong các doanh nghiệp đang gặp vấn đề khi các nhà đầu tư gây áp lực lên ban lãnh đạo hoặc trong các tình huống mà "những người thù địch" muốn tiếp quản công ty.

    Trong hồ sơ mà Musk nộp lên Ủy ban chứng khoán Mỹ, vị tỷ phú giàu nhất thế giới tiết lộ đây là mức giá cao và các cổ đông sẽ thích. Tuy nhiên, ít nhất một nhà đầu tư danh tiếng đã nói rằng mức giá này là quá thấp và phản ứng của thị trường dường như đồng tình với quan điểm này. Hoàng tử Alwaleed bin Talal của Ả Rập Xê-út cho biết thỏa thuận này không "tiệm cận giá trị nội tại" của mạng xã hội tiếng tăm này.

    Về phần mình, Musk cũng đã nói về kế hoạch B nếu đề nghị tư nhân hóa Twitter không trở thành hiện thực. Vị tỷ phú nói rằng ông không chắc chắn có thể thực sự đạt được kế hoạch tư nhân hóa Twitter và trong trường hợp đó, ông cần một phương án khác.

    Trong phiên giao dịch ngày 14/4, cổ phiếu Twitter đã giảm 1,7%, cho thấy thị trường tin rằng thương vụ này nhiều khả năng sẽ đổ bể.

    Bloomberg không phải hãng tin duy nhất nói về khả năng Twitter sẽ dùng tới phương pháp phòng về "thuốc độc". Trước đó, Wall Street Journal cũng đã nói rằng mạng xã hội có trụ sở chính tại San Francisco đang xem xét sử dụng phương pháp này.

    Tham khảo: Bloomberg

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày