Lươn lẹo đỉnh điểm: Elon Musk tuyên bố ‘chưa chắc’ mua Twitter sau vài giờ, trả lời 'gắt' khi bị hỏi 'có đủ tiền mua không'

    Phương Linh , Nhịp Sống Kinh Tế 

    Tỷ phú lươn lẹo gọi tên Elon Musk.

    Tờ CNBC đưa tin, CEO Tesla là Elon Musk vừa thừa nhận tại hội nghị TED2022 diễn ra tại Vancouver rằng ông "chưa chắc" sẽ mua toàn bộ Twitter. Điều đáng nói là bình luận này tới chỉ vài giờ sau khi hồ sơ được tiết lộ cho thấy ông đã đưa ra đề nghị mua mạng xã hội này với giá 54,2 USD/1 cổ phiếu, tức là khoảng 43 tỷ USD.

    Phía Twitter thì xác nhận rằng họ đã nhận được lời đề nghị kể trên nhưng hội đồng quản trị công ty vẫn đang xem xét. Musk cho rằng lời đề nghị của ông là "tốt nhất và cuối cùng".

    Lươn lẹo đỉnh điểm: Elon Musk tuyên bố ‘chưa chắc’ mua Twitter sau vài giờ, trả lời 'gắt' khi bị hỏi 'có đủ tiền mua không' - Ảnh 1.


    Vào ngày thứ 5, CEO Twitter Parag Agrawal đã nói với các nhân viên trong cuộc họp toàn công ty rằng công ty đang đánh giá lời đề nghị.

    Khi được MC của TED là Chris Anderson hỏi liệu có "kế hoạch B" nào không nếu lời đề nghị mua lại Twitter bị từ chối, Musk nói rằng "có". Tuy nhiên ông không nói thêm chi tiết.

    Trước đó trong hồ sơ gửi lên SEC đề cập tới vấn đề muốn mua lại Twitter, Musk cho rằng Twitter có tiềm năng phi thường và ông sẽ cố gắng khai phá. Trong bức thư gửi Hội đồng quản trị Twitter, Musk cho biết Twitter "sẽ không thể phát triển mạnh mẽ cũng như phục vụ quyền tự do ngôn luận nếu giữ nguyên mô hình hiện tại”. Bởi vậy, trang mạng xã hội này cần được chuyển đổi thành một công ty tư nhân, dưới tay Elon Musk. Morgan Stanley sau đó đã được chọn làm ngân hàng tư vấn cho thương vụ thâu tóm.

    Lời đề nghị mua lại Twitter đến chỉ 10 ngày sau khi CEO hãng xe điện Tesla tiết lộ mình đang sở hữu hơn 9% cổ phần Twitter, đồng thời là cổ đông lớn nhất của mạng xã hội này, tuy nhiên lại thông qua mẫu biểu 13G. Điều này có nghĩa là người nắm cổ phiếu không có ý định kiểm soát hay gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

    Trước đó, Elon Musk được mời vào ban lãnh đạo Twitter xong vị tỷ phú này đã từ chối lời đề nghị.

    Kể cả việc muốn mua Twitter là thật, thì nhiều chuyên gia vẫn bày tỏ những hoài nghi xung quanh hành động này.

    Tờ CNBC phân tích rằng, mặc dù là tỷ phú giàu nhất hành tinh, nhưng phần lớn tài sản của Musk không phải là tiền mặt, khiến nhiều chuyên gia nghi ngờ rằng ông có thể không đủ nguồn vốn cho thương vụ mua Twitter kể trên. Chuyên gia của Wells Fargo là một trong số đó, ông này nói vào hôm thứ 5 rằng Musk có thể phải bán cổ phiếu Tesla để huy động vốn cho thương vụ mua Twitter.

    MC Anderson tiếp tục hỏi Musk liệu có "nguồn vốn chắc chắn cho thương vụ chưa", thì Musk trả lời rằng: "Tôi có đủ. Tôi có thể làm nếu có thể".

    Musk cũng đã vạch ra tầm nhìn của ông với Twitter. CEO Tesla nói rằng hãng công nghệ này có tiềm năng phi thường và ông sẽ khai phá điều này. Trong thư gửi HĐQT Twitter, Musk cho biết ông tin rằng Twitter "sẽ không phát triển mạnh cũng như không phục vụ tự do ngôn luận nếu giữ mô hình hiện tại. Twitter cần được chuyển đổi thành một công ty tư nhân".

    Theo thống kê của Bloomberg, Musk đang sở hữu khối tài sản trị giá 260 tỷ USD.

    https://cafebiz.vn/luon-leo-dinh-diem-elon-musk-tuyen-bo-chua-chac-mua-twitter-sau-vai-gio-tra-loi-gat-khi-bi-hoi-co-du-tien-mua-khong-20220415090604965.chn
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ