Hợp chất hiếm được phát hiện trong tranh 'Mona Lisa' tiết lộ một bí mật mới

    Anh Việt, Phụ Nữ Số 

    Hơn 500 năm kể từ khi bức tranh vẽ nữ quý tộc Ý Lisa del Giocondo (hay Mona Lisa) của Leonardo da Vinci được thực hiện, các nhà nghiên cứu vẫn phát hiện ra thêm những bí mật ẩn sau tác phẩm này.

    Đầu năm nay, một nhà nghiên cứu người Ý tuyên bố đã xác định được nơi bức tranh Mona Lisa được vẽ. Theo đó, cây cầu có mặt trong bức tranh là cầu Romito Etruscan-Roman ở đô thị Laterina, tỉnh Arezzo, Ý. Giờ đây, một nhóm các nhà nghiên cứu đã khám phá thêm bí ẩn về cách da Vinci vẽ Mona Lisa, cho thấy thiên tài này đã sử dụng một kỹ thuật đi trước thời đại một thế kỷ.

    Theo IFL Science, một nhóm các nhà khoa học đến từ Pháp và Anh đã kiểm tra các mẫu tác phẩm của da Vinci, bao gồm một mảnh nhỏ được lấy từ bức tranh Mona Lisa và 17 mẫu vi mô được lấy từ tác phẩm Bữa tối cuối cùng. 

    Hợp chất hiếm được phát hiện trong tranh 'Mona Lisa' tiết lộ một bí mật mới - Ảnh 1.

    Hơn 500 năm kể từ khi bức tranh Mona Lisa được thực hiện, các nhà nghiên cứu vẫn phát hiện ra thêm những bí mật ẩn sau tác phẩm này.

    Nhiều bức tranh từ đầu những năm 1500 đã sử dụng các tấm gỗ với lớp sơn nền dày làm tranh sơn dầu, bao gồm cả bức Mona Lisa. Thông thường, với loại tranh này, hợp chất Gesso được sử dụng nhiều để làm lớp sơn lót. Nó được làm từ bột màu trắng, phấn và keo từ động vật để giúp sơn dầu bám vào. Tuy nhiên, khi phân tích các mẫu thu thập từ các tác phẩm của da Vinci, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng da Vinci đã sử dụng một kỹ thuật khác chưa từng thấy trong các bức tranh thời Phục hưng Ý.

    Bằng cách phân tích mẫu được lấy từ tranh Mona Lisa bằng phương pháp nhiễu xạ tia X và quang phổ hồng ngoại, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy Plumbonacrite, một hợp chất được tạo ra trong phản ứng giữa dầu và chì. Điều này gợi ý cho nhóm nghiên cứu rằng da Vinci đã sử dụng bột màu trắng chì và pha chì oxit vào sơn dầu của mình, một kỹ thuật chưa từng thấy cho đến khi danh họa Rembrandt sử dụng nó vào những năm 1600.

    “Mọi thứ đến từ Leonardo đều rất thú vị , tất nhiên vì ông ấy là một nghệ sĩ, nhưng ông ấy cũng là một nhà hóa học, một nhà vật lý - ông ấy có rất nhiều ý tưởng và là một nhà thí nghiệm… vốn cố gắng nâng cao kiến thức của thời đại mình", giáo sư Gilles Wallez của Đại học Sorbonne ở Paris và là tác giả của nghiên cứu cho biết". 

    “Mỗi khi bạn phát hiện ra điều gì đó trong quy trình của ông ấy, bạn sẽ phát hiện ra rằng ông rõ ràng đã đi trước thời đại.”


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ