Huawei đặt mục tiêu xuất xưởng 200 triệu chiếc smartphone trong năm 2018, ngang tầm với Apple

    tvd,  

    Nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đang trên đà tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ.

    Huawei Technologies, nhà sản xuất smartphone hàng đầu tại Trung Quốc, đã đặt mục tiêu xuất xưởng 200 triệu thiết bị trong năm 2018. Đây là một con số vô cùng ấn tượng, có thể giúp Huawei sánh ngang với Apple - nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Samsung.

    Tính từ đầu năm đến ngày 18 tháng 7, Huawei đã xuất xưởng hơn 100 triệu chiếc smartphone. Giám đốc mảng di động Richard Yu cho biết, đây là tốc độ sản xuất nhanh nhất mà Huawei đạt được trong nhiều năm qua.

    Huawei đặt mục tiêu xuất xưởng 200 triệu chiếc smartphone trong năm 2018, ngang tầm với Apple - Ảnh 1.

    “Trước đây, Huawei cũng đã từng đạt được cột mốc xuất xưởng 100 triệu thiết bị. Đó là vào các thời điểm tháng 12 năm 2015, tháng 10 năm 2016 và tháng 9 năm 2017. Tuy nhiên trong năm nay, Huawei chỉ mất hơn 6 tháng để đạt được mục tiêu này. Chúng tôi đang tiếp tục hướng đến cột mốc 200 triệu thiết bị vào cuối năm 2018”, ông Yu cho biết.

    Trong năm 2017, Huawei xuất xưởng tổng cộng 153,1 triệu thiết bị di động trên toàn cầu. Trong khi đó, Apple là 215,8 triệu thiết bị, và Samsung vẫn dẫn đầu với 317,3 triệu thiết bị. Tuy nhiên trong 3 tháng đầu năm 2018, Apple và Samsung đều sụt giảm lần lượt là 2,8% và 2,4%.

    Nếu Huawei có thể đánh bại Apple để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ 2 thế giới, đó sẽ là một cột mốc vô cùng đáng nhớ.

    Tham khảo: scmp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ