Huawei dồn lực cho hệ điều hành mới, đăng ký thương hiệu toàn cầu, tung ra 1 triệu máy thử nghiệm

    Tấn Minh,  

    Theo nhiều nguồn tin, hãng đã nộp đơn đăng ký thương hiệu cho hệ điều hành Hongmeng tại 9 quốc gia khác nhau, chưa kể thị trường châu Âu.

    Huawei đang dồn toàn lực để hoàn thiện hệ điều hành mới của mình trước nguy cơ có thể bị Google cắt đứt mọi quan hệ.

    Tháng trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa Huawei vào "danh sách đen" với lý do lo ngại công ty này có thể bị Trung Quốc lợi dụng để do thám nước Mỹ. Tuân thủ yêu cầu của Tổng thống Trump, Google đã quyết định không cho phép Huawei sử dụng hệ điều hành Android của hãng nữa.

    Đáp lại, Huawei - nhà sản xuất điện thoại lớn thứ hai thế giới - đã đẩy mạnh kế hoạch dự phòng nhằm phát triển hệ điều hành của riêng họ, dự kiến ra mắt vào đầu năm 2020, theo lời ông Richard Yu - CEO của bộ phận tiêu dùng của Huawei.

    "Hiện Huawei vẫn cam kết sử dụng Microsoft Windows và Google Android. Nhưng nếu chúng tôi không thể tiếp tục sử dụng chúng, Huawei sẽ chuẩn bị kế hoạch B nhằm đưa hệ điều hành của riêng mình vào sử dụng" - Yu nói.

    Hôm nay, hai nguồn tin tiết lộ rằng Huawei đang khá bận rộn chuẩn bị cho hệ điều hành thay thế Android với tên gọi Hongmeng của mình.

    Huawei dồn lực cho hệ điều hành mới, đăng ký thương hiệu toàn cầu, tung ra 1 triệu máy thử nghiệm - Ảnh 1.

    Nguồn tin đầu tiên, Reuters, cho biết công ty đã nộp một đơn đăng ký thương hiệu cho Hongmeng tại 9 quốc gia, chưa kể thị trường châu Âu, trong đó có Peru, Campuchia, Canada, Hàn Quốc, và New Zealand. Huawei trước đó đã nhận được giấy phép thương hiệu tại Trung Quốc.

    Bên cạnh việc đăng ký thương hiệu cho phần mềm, Huawei còn dự định tung ra các thiết bị thử nghiệm. Trích dẫn số liệu từ ngân hàng đầu tư Rosenblatt Securities, tờ China Daily cho biết Huawei đã sản xuất khoảng 1 triệu thiết bị được cài sẵn Hongmeng OS. Phần mềm này được cho là tương thích với mọi ứng dụng Android.

    Huawei chưa đưa ra bình luận nào liên quan các thông tin nói trên.

    Ngay cả nếu Huawei thực sự thành công trong việc tung ra Hongmeng OS, hãng cũng sẽ phải đôi mặt với một cuộc chiến cam go nhằm giữ vững vị trí là một trong những hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới. Các công ty tên tuổi khác, bao gồm Samsung, Amazon, và Microsoft, đều từng thử và nhận lấy thất bại thảm hại trước hai ông lớn Android của Google và iOS của Apple.

    Tham khảo: BusinessInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ