Huawei không mở khóa bootloader Mate 30 không phải là để bỏ cuộc, mà là để chiến tranh tổng lực với Google

    Liam,  

    Nói đơn giản thì, Huawei có thể bị ép không được cài đặt dịch vụ Google, nhưng đâu có bị ép để khóa bootloader (và chặn ứng dụng Google khỏi Mate 30 Series).

    Trong một bước đi được nhiều người coi là tự lùi, Huawei đã quyết định sẽ không mở khóa bootloader trên Mate 30 Pro. Do bộ đôi Mate 30 sử dụng Android của Huawei tự phát triển, việc không  mở khóa bootloader có nghĩa rằng người dùng sẽ gặp thêm nhiều khó khăn nếu muốn cài đặt các dịch vụ Google Mobile Services lên Mate 30 và Mate 30 Pro.

    Càng gây khó cho việc cài đặt Google Mobile Services, Huawei càng dễ phải nói lời chia tay với các thị trường như Indonesia, châu Âu hay Đông Nam Á – nơi các dịch vụ Google vẫn là yếu tố tiên quyết. Liệu rằng Huawei đã cúi đầu chịu thua trước nước Mỹ?

    Khô máu tới cùng

    Huawei không mở khóa bootloader Mate 30 không phải là để bỏ cuộc, mà là để chiến tranh tổng lực với Google - Ảnh 1.

    Unlock bootloader hay không là quyền tự quyết của Huawei.

    Không hề. Hãy cùng nhìn vào một sự thật đơn giản: quyền mở hay không mở bootloader hoàn toàn thuộc về Huawei, Google không hề có tiếng nói. Trước đây rất nhiều các hãng điện thoại khác đã luôn sẵn lòng bán điện thoại unlock bootloader, bao gồm chính Google. Việc khóa bootloader trên Mate 30 Pro chỉ mang một ý nghĩa duy nhất: Huawei MUỐN chặn đường không cho người mua Mate 30 và Mate 30 Pro quay lại với Google nữa.

    Một quyết định gây sốc như vậy chỉ có thể được lý giải bởi tình cảnh của Huawei lúc này: hãng smartphone quả thật không có đường quay lại với Google, và bởi thế, người Trung Quốc phải chứng minh rằng không có Google, Huawei vẫn cứ thành công. Các con số dự đoán của chính Huawei cho thấy series Mate 30 sẽ bán được 20 triệu máy, vượt mặt cả series Mate 20 và series P30. Nếu thực sự đạt được con số này, tuyên ngôn của Huawei sẽ được gửi đi – quả thật là không còn Google, Huawei vẫn đạt được những con số "khủng".

    Quan trọng hơn, thành công của Mate 30 sẽ giúp Huawei chứng minh được rằng hệ sinh thái "Huawei Mobile Services" mới vén màn có thể là lựa chọn thay thế cho Android-của-Google. Trong lễ ra mắt phiên bản Android của riêng mình, Huawei cũng khoe những con số rất ấn tượng: tổng cộng 590 triệu người dùng hàng tháng, 390 triệu người dùng chợ ứng dụng App Gallery. Gã khổng lồ Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ bạo chi tới tận 1 tỷ USD để thu hút nhà phát triển, nâng tầm cho chợ ứng dụng App Gallery có thể sánh vai với Google Play. Thành công của Mate 30 là mảnh ghép cuối cùng cho kế hoạch này, để Google (và tất cả người dùng Android trên thế giới) thấy rằng Google Play không phải là yếu tố bắt buộc cho một chiếc điện thoại.

    Huawei không mở khóa bootloader Mate 30 không phải là để bỏ cuộc, mà là để chiến tranh tổng lực với Google - Ảnh 2.

    Khóa bootloader là thông điệp ngầm tới Google: Muốn mở khóa cũng không được.

    Một viễn cảnh đẹp và vô cùng kiên cường đang được người Trung Quốc đặt ra. Thế nhưng, nếu bạn nhìn thấu những con số Huawei nói đến, mọi chuyện không đơn giản như vậy...

    (còn tiếp)


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày