Huawei kiện nhà mạng Mỹ Verizon vì vi phạm bản quyền

    M.Đức,  

    Verizon được cho là đã thử dụng tới 12 bản quyền của Huawei mà không có sự cho phép.

    Mới đây Huawei đã thông báo rằng họ sẽ kiện nhà mạng Mỹ Verizon vì vi phạm bản quyền, ngay giữa cuộc chiến tranh Mỹ - Trung vẫn đang chưa nguội. Đơn kiện đã được gửi tới bang Texas, chỉ ra rằng Verizon sử dụng tới 12 bản quyền của Huawei mà không có sự cho phép.

    Các bản quyền này đều liên quan đến công nghệ mạng, ví dụ như "Cách thức truyền dẫn, nhận, xử lý và điều chỉnh thiết bị giảm tải đường truyền mạng". Không có bất cứ bản quyền nào liên quan đến công nghệ 5G, nhưng theo một nguồn tin giấu tên thì tất cả đều có ảnh hướng lớn tới hoạt động của nhà mạng này. Hiện Huawei là nhà cung cấp thiết bị mạng lớn nhất Thế giới và đã nhiều lần công bố số tiền phát triển khổng lồ của mình, mà trong 2018 đạt 15% doanh thu (15 tỷ USD).

    Cũng nhờ khoản đầu tư này mà Huawei nhận lại được rất nhiều tiền bản quyền, trong 2015 đạt con số 1.4 tỷ USD. Đến nay, hãng này cũng đã chi khoảng 6 tỷ USD để sử dụng bản quyền các công nghệ của các hãng khác, trong đó 80% được trả cho các công ty Mỹ.

    Huawei kiện nhà mạng Mỹ Verizon vì vi phạm bản quyền - Ảnh 1.

    Theo ông Song Liuping, giám đốc pháp lý của Huawei thì Verizon đã hưởng lợi rất lớn từ những công nghệ được đăng ký bản quyền bởi Huawei. Hãng được cho là đã thương thảo thành công với rất nhiều công ty Mỹ qua nhiều năm, nhưng khi thỏa thuận không đạt được thì hãng mới phải đâm đơn kiện.

    Tranh chấp giữa Huawei và Verizon đã nổ ra từ năm ngoái theo tờ The Wall Street Journal, khi mà bên Huawei bắt Verizon phải trả tiền cho hơn 200 bản quyền khác nhau, với số tiền có thể lên tới 1 tỷ USD. Trong số đó thì có 12 bản quyền đang được sử dụng để kiện Huawei có nhiều bằng chứng rằng Verizon đã sử dụng vào hoạt động của mình, kèm theo đó tòa án cũng không thể xử lý được quá nhiều bản quyền trong một lần.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày