Hướng dẫn tự làm quạt không cánh giải nhiệt mùa hè bằng chai nhựa

    PnM,  

    Vài mẫu quạt không cánh có giá hơn 400 USD, còn những chiếc quạt không cánh phổ biến tại Việt Nam với các thương hiệu như: Kangaroo, Coex, B&W, thì được bán với giá khoảng 1,5-2,5 triệu đồng/chiếc.

    Vài năm gần đây, quạt không cánh bỗng đột nhiên trở thành loại sản phẩm thời thượng vì kiểu dáng độc đáo, không có cánh quạt lộ ra nên không gây nguy hiểm cho người sử dụng, đặc biệt là trẻ nhỏ. Có những mẫu quạt với giá hơn 400 USD, ví dụ như quạt không cánh Dyson AM02 của Dyson. Ông là một nhà phát minh rất nổi tiếng của Anh Quốc, ông có nhiều sáng tạo đến mức được Nữ Hoàng Anh phong tước Hiệp Sĩ (Sir James Dyson).

    Hiện nay, quạt không cánh đã được bán khá phổ biến tại Việt Nam. Tại các siêu thị điện máy, quạt không cánh với các thương hiệu như: Kangaroo, Coex, B&W,.. được bán với giá khoảng 1,5-2,5 triệu đồng/cây. Nhưng dù đắt hay rẻ thì quạt không cánh cũng đều có chung nguyên lý làm việc, và hôm nay các bạn hãy cùng GenK bắt tay vào chế tạo một chiếc quạt không cánh bằng những vật liệu rẻ tiền có quanh mình.

    Chuẩn bị:

    Một bình nước 20 lít

    Một chai nước 2 lít

    Một chậu hoa nhựa

    Một chiếc quạt điện (có thể lấy từ lò vi sóng cũ hay quạt máy tính)

    Một miếng mica hoặc tấm nhựa dày

    Bắt tay vào việc nào:

    Đầu tiên chúng ta cắt phần đáy chậu hoa nhựa, chỉ lấy phần loa ở trên. Đây sẽ là ống dẫn không khí của chiếc quạt.

    Tiếp theo cắt chiếc bình 20 lít để làm phần thân quạt. Phần đáy nhựa thừa các bạn nhớ giữ lại, sẽ cần dùng tới ở đoạn sau đấy.

    Lắp phần loa dẫn không khí vào bình nhựa đã cắt, dùng bút dạ vẽ 2 đường tròn xung quanh thân bình. Đường thứ nhất vừa với mép loa, đường thứ 2 cao hơn khoảng 5 cm để làm khe hở cho gió lưu thông.

    Cắt chiếc bình theo đường thứ hai ta sẽ được phần thân quạt. Ướm thử thân quạt và loa vào nhau chúng ta sẽ được như hình dưới:

    Đặt tấm mica lên phần thân quạt và đầu nhỏ của loa dẫn không khí, dùng bút màu vẽ 1 đường tròn to tương ứng với miệng thân và 1 đường tròn nhỏ - nhỏ hơn một chút so với miệng đầu nhỏ của loa.

    Cắt miếng mica cả trong và ngoài để có được như hình

    Dùng keo silicone gắn miếng nhựa tròn này vào đáy bình

    Lúc này ta cần tới đáy nhựa của bình to. Hãy cắt lấy 1 khoanh rồi cắt một đường ở giữa, cuộn nó lại sao cho vừa với lỗ nhỏ của thân quạt như loạt hình sau:

     Cắt một khúc như thế này

    Cắt một khúc như thế này

     Dùng kéo cắt một đường để có dải nhựa

    Dùng kéo cắt một đường để có dải nhựa

     Cuộn dải nhựa lại cho vừa với lỗ nhỏ của đáy thân quạt

    Cuộn dải nhựa lại cho vừa với lỗ nhỏ của đáy thân quạt

     Cho khoanh nhựa vào đường tròn nhỏ và gắn keo kín

    Cho khoanh nhựa vào đường tròn nhỏ và gắn keo kín

     Úp thân quạt lên loa dẫn gió, khoanh nhựa vừa ghép phải nằm lọt trong đầu nhỏ của loa

    Úp thân quạt lên loa dẫn gió, khoanh nhựa vừa ghép phải nằm lọt trong đầu nhỏ của loa

    Tới đây chúng ta có thể trang trí, sơn màu cho loa gió theo sở thích. Các bạn còn nhớ chai nhựa 2 lít và chiếc quạt lấy từ lò vi sóng chứ? Hãy cùng hoàn thành nốt nào.

     Cắt phần đáy chai nhựa 2 lít để có được chiếc ống hình côn hở 2 đâu như thế này

    Cắt phần đáy chai nhựa 2 lít để có được chiếc ống hình côn hở 2 đâu như thế này

     Cho quạt vào từ đầu to của ống

    Cho quạt vào từ đầu to của ống

     Đảm bảo sao cho chiếc quạt nằm vừa trong lòng ống. Gắn cố định quạt vào 2 tấm gỗ.

    Đảm bảo sao cho chiếc quạt nằm vừa trong lòng ống. Gắn cố định quạt vào 2 tấm gỗ.

     Ướm ống hình côn vào thân quạt, đánh dấu đường kính đầu nhỏ lên thân quạt để khoét lỗ

    Ướm ống hình côn vào thân quạt, đánh dấu đường kính đầu nhỏ lên thân quạt để khoét lỗ

     Sau khi khoét lỗ

    Sau khi khoét lỗ

     Dùng keo silicone gắn kín chỗ tiếp giáp giữa ống hình côn gắn quạt và thân quạt

    Dùng keo silicone gắn kín chỗ tiếp giáp giữa ống hình côn gắn quạt và thân quạt

    Sắp xong rồi các bạn ơi. Bước cuối cùng là gắn quạt lên một đế gỗ hoặc đế nhựa nữa là xong:

    Giờ đây chúng ta đã có thể tận hưởng quạt không cánh tự chế:

    Miễn là chúng ta tuân thủ các kích thước, có khe hở để gió lưu thông thì chắc chắn chiếc quạt không cánh sẽ hoạt động. Chúc các bạn thành công.

    Hướng dẫn làm quạt không cánh từ chai nhựa

    Quạt không cánh thực ra vẫn có cánh nhưng cánh quạt được giấu trong thân quạt. Nó có một động cơ điện tốc độ cao đặt ở phần dưới thân quạt, khi hoạt động, không khí xung quanh được hút vào thân quạt qua các lỗ nhỏ nằm ở phía dưới đế quạt với lưu lượng đến 30 lít/giây.

    Luồng không khí được tăng tốc khi bị đẩy qua một khe hẹp hình vành khuyên, sau đó vượt qua mặt cong vành khuyên có biên dạng cánh khí động học với góc nghiêng để điều chỉnh hướng gió. Đây là kỹ thuật sử dụng trong máy nén và động cơ phản lực, tạo ra dòng không khí với lưu lượng và tốc độ lớn.

    Do mặt cong có dạng khí động học tạo nên chênh lệch áp suất giữa mặt cong (áp suất âm) và không khí phía sau quạt (áp suất dương) khiến cho không khí phía sau quạt bị hút vào phía trong vành quạt. Lớp không khí mỏng có tốc độ lớn do quá trình tăng tốc qua khe hẹp sẽ kéo theo không khí bao quanh quạt cũng bị hút vào dòng khí.

    Kết quả là lưu lượng không khí thổi qua quạt sẽ tăng khoảng chục lần so với lượng không khí mà động cơ hút vào, vận tốc gió đầu ra có thể lên đến 35 km/h.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày