Google đóng cửa công cụ chỉnh sửa Maps Maker sau sự cố Android tè lên logo Apple

    TVD,  

    Tuy nhiên cách đây vài tháng, tính năng chỉnh sửa này đã bị một số người lợi dụng để đăng tải một số nội dung bậy bạ.

    Googleđã ra mắt công cụ Maps Maker cách đây vài năm, cho phép mọi người chỉnh sửa bản đồ Google Maps tại một số địa điểm chưa có bản đồ chi tiết. Họ có thể thêm các con đường, địa danh trên Google Maps để tăng tính chi tiết và thực tế cho ứng dụng bản đồ trực tuyến này.

    Tuy nhiên cách đây vài tháng, tính năng chỉnh sửa này đã bị một số người lợi dụng để đăng tải một số nội dung bậy bạ. Điển hình nhất chính là sự cố Android tè lên logo của Apple, mà sau đó Google đã phải có lời xin lỗi chính thức. Một chỉnh sửa khác gây chú ý là người dùng đã thêm địa danh Edwards Snow Den” (tên cựu nhân viên tình báo Mỹ) ngay bên trong Nhà Trắng.

    Sự cố Android tè lên logo của Apple.

    Sự cố Android tè lên logo của Apple trên Google Maps.

    Mặc dù Google cho biết đã nâng cấp hệ thống xác định spam cho Maps Maker, tuy nhiên nó vẫn chưa hoạt động hiệu quả. Do đó, Google đã quyết định đóng cửa tạm thời công cụ chỉnh sửa này từ ngày 12/5. Bắt đầu từ ngày hôm nay, khi bạn muốn chỉnh sửa Google Maps bằng công cụ này sẽ nhận được thông báo của Google.

    Screen Shot 2015/05/11 tại 12.25.00 PM

    Tạm thời tính năng này sẽ bị đóng cửa cho đến khi Google tìm ra biện pháp giải quyết. Theo như quản lý sản phẩm Pavithra Kanakarajan, do quy trình tự động phê duyệt đã bị vô hiệu hóa, tất cả chỉnh sửa được thêm vào Google Maps từ nay phải được duyệt thủ công, nhưng rõ ràng đây không phải là giải pháp tối ưu cho nền tảng có quy mô lớn như Google Maps.

    Việc xác định spam trong Google Maps không hề đơn giản, ngay cả khi Google đã là “ông trùm” trong công nghệ này nhờ vào các sản phẩm khác như Search hay Gmail. Tuy vậy, Map Maker vẫn cần một giải pháp mới. Bên cạnh đó, một trong những vấn đề dẫn đến sự cố của Map Maker chính là nó phụ thuộc quá nhiều vào cộng đồng để tham gia vào việc chỉnh sửa bản đồ Google Maps.

    Có thể đối với một số người thì sự cố Android tè lên logo Apple là chuyện hài hước và mang tính giải trí, nhưng ở khía cạnh là một công ty lớn thì sự cố lần này khiến cho Google rất khó xử lý và đã phải chính thức xin lỗi Apple. Nó cho thấy rằng chỉ là một trò đùa không có chủ đích của một ai đó cũng có thể gây ra những sự cố lớn cho công ty, đó là chưa kể đến những kẻ xấu có thể lợi dụng vào một mục đích khác. Do đó mà Google tỏ ra rất nghiêm túc trong sự việc lần này.

    Tham khảo: techcrunch

    >>Google gây sốc khi "sỉ nhục" Apple trên Google Maps

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ