Microsoft có một vũ khí bí mật để đánh bại Google và Amazon trong cuộc chiến đám mây

    TVD,  

    Hybrid Cloud sẽ là mô hình điện toán đám mây của tương lai.

    Điện toán đám mây không phải là một công nghệ mới, nhưng nó đang ngày càng cho thấy tầm quan trọng trong sự phát triển của thế giới công nghệ hiện nay. Minh chứng là rất nhiều tên tuổi lớn đã bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này như Google, Apple hay Amazon.

    Các công ty này xây dựng các hệ thống trung tâm dữ liệu khổng lồ, để cung cấp cho các khách hàng có nhu cầu lưu trữ dữ liệu mà không có phần cứng để đáp ứng. Các khách hàng này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ mới thành lập,họ cần giảm bớt chi phí về máy móc. Do đó các doanh nghiệp này đi thuê dung lượng lưu trữ của các công ty cung cấp dịch vụ đám mây, để có thể chạy các ứng dụng và lưu trữ dữ liệu trên đám mây mà không cần phải mua cả một hệ thống lưu trữ đắt tiền.

    Satya Nadella nói chuyện với quân đội

    CEO Satya Nadella.

    Xu hướng này đang dần được nhiều công ty lớn áp dụng, do chi phí rẻ hơn và không phải sát sao kiểm tra, bảo trì hay backup dữ liệu. Do đó mà cũng có nhiều ông lớn nhảy vào lĩnh vực kinh doanh đầy tiềm năng này. Microsoftcũng không phải ngoại lệ với nền tảng điện toán đám mây Azure của riêng mình.

    Tuy nhiên Micosoft cho biết nền tảng điện toán đám mây của họ có một điều mà các đối thủ cạnh tranh không có, đó là vũ khí bí mật của công ty theo như lời của CEO Satya Nadella. Vị CEO này cho biết “Nền tảng điện toán đám mây của chúng tôi có khả năng kết hợp chặt chẽ giữa các đám mây lưu trữ dự liệu và máy chủ cung cấp các phần mềm. Đó là một tính năng rất độc đáo mà các công ty khác không có. Như Amazon hay Google, họ không có các máy chủ. Vì vậy chúng tôi tin rằng nền tảng đám mây của mình sẽ vượt trội hơn so với các đối thủ cạnh tranh”.

    Mô hình này còn được gọi là “Hybrid Cloud” và nó chính là trọng tâm chiến lược của Nadella trong việc phát triển lĩnh vực điện toán đám mây. Mới đây Microsoft cũng ra mắt tính năng Azure Stack trong phiên bản tiếp theo của Windows Server, nó giống như một máy chủ đám mây cho phép khách hàng chạy các ứng dụng của mình mà không cần phải lập trình lại. Nó giúp các lập trình viên chỉ cần viết ứng dụng một lần và có thể cho chạy trên máy chủ riêng của họ hoặc chạy trên máy chủ Azure đều được.

    Trong khi Amazon và Google chỉ cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên đám mây, họ không phải nhà cung cấp phần mềm cho các doanh nghiệp. Trong khi đó, Microsoft đã có một khoảng thời gian rất dài chuyên cung cấp phần mềm cho doanh nghiệp. Đó chính là lợi thế của công ty.

    Theo Nadella, hiện tại chỉ có IBM là đối thủ đáng gờm của Microsoft trong mô hình Hybrid Cloud này. Với việc không chỉ cung cấp dung lượng lưu trữ trên đám mây, mà còn cung cấp cả dịch vụ, phần mềm cho khách hàng trên đám mây, để họ có thể truy cập và sử dụng ở bất cứ đâu, trên bất cứ thiết bị nào họ có, Microsoft cho thấy đây mới là mô hình của điện toán đám mây trong tương lai.

    Tham khảo: businessinsider

    >>Apple mua lại FoundationDB, đẩy mạnh lĩnh vực điện toán đám mây

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ