Snapchat đuổi kịp Facebook với 8 tỷ lượt xem video, YouTube lại thêm một đối thủ

    TVD,  

    Cả 2 ông lớn Google và Facebook giật mình nhận ra mình đã có một đối thủ đáng gờm như thế nào.

    Cuộc chiến video trực tuyến bây giờ không chỉ còn có ông hoàng YouTube và kẻ thách thức Facebook, mà giờ đây còn xuất hiện thêm một nhân vật mới đó chính là Snapchat. Một ứng dụng trò chuyện và tán gẫu nhưng bất ngờ trở thành một nền tảng có lượt xem video ngang bằng với mạng xã hội Facebook.

    Mới đây, Evan Spiegel đã phát biểu trước các nhà đầu tư và cho biết số lượt xem video một ngày trên Snapchat đã đạt mốc 8 tỷ, cao gấp 5 lần so với một năm trước đây. Con số 8 tỷ lượt xem video mỗi ngày là ngang bằng với Facebook, khi mà mạng xã hội này vừa mới tuyên bố vào tháng 11 năm 2015.

    Tuy nhiên, vấn đề chính ở đây đó là Snapchat chỉ là một ứng dụng trò chuyện với hơn 100 triệu người dùng. Trong khi đó Facebook là cả một mạng xã hội với hơn 1 tỷ người dùng mỗi ngày. Đó là một sự chênh lệch rất lớn.

    Đó là chưa kể đến việc muốn xem video trên Snapchat, người dùng sẽ phải chủ động ấn vào video đó. Còn trên Facebook, người sử dụng được “nhồi nhét” với hàng loạt các video autoplay và mỗi video có thời gian xem trên 3 giây là đã được tính 1 lượt xem.

    Đồng nghĩa với việc người dùng Snapchat xem video nhiều hơn so với người sử dụng Facebook. Mặc dù vậy chúng ta vẫn chưa biết được chính xác cách thức tính 1 lượt xem video của Snapchat là như thế nào. Nó có thể thấp hơn so với Facebook, vì hầu hết các video trên Snapchat có thời gian chỉ dưới 10 giây.

    Những con số rất khủng này không chỉ mang tính khoe khoang, mà nó còn quyết định rất nhiều đến lợi nhuận từ quảng cáo của các nền tảng video trực tuyến này. Ngành quảng cáo video trị giá hàng tỷ USD đang có xu hướng chuyển từ truyền hình sang các dịch vụ trực tuyến, đặc biệt là mạng xã hội.

    Trong khi Snapchat được ra mắt như một ứng dụng nhắn tin, với giá trị 16 tỷ USD. Thì việc định hướng phát triển trở thành một nền tảng video trực tuyến, đế lấn sân sang mảng quảng cáo này có thể sẽ giúp cho ứng dụng này phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

    Còn đối với YouTube, ông vua video trực tuyến sẽ có thêm một đối thủ đáng gờm nữa cạnh tranh trong lĩnh vực video trực tuyến. Khi mà cả Facebook cũng đang tăng trưởng vô cùng nhanh chóng.

    Tham khảo: BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ