Tổng thống Obama kêu gọi các công ty công nghệ đứng lên chống lại khủng bố IS

    TVD,  

    Đây là một cuộc chiến mới và cần có sự giúp đỡ của những chuyên gia.

    Anonymous là một nhóm các hacker đã đứng lên tuyên bố chống lại tổ chức khủng bố IS, trong khi đó nhiều công ty công nghệ lớn trên thế giới mới chỉ hỗ trợ một cách hạn chế cho các cơ quan chức năng trong cuộc chiến này. Mặc dù việc chống khủng bố là vấn đề của Chính phủ các quốc gia, tuy nhiên trong thời đại số hiện nay thì sự góp sức của các công ty công nghệ có thể giúp cho cuộc chiến này có thể sớm kết thúc.

    Chính vì vậy mà trong bài phát biểu của tổng thống Barack Obama về vấn đề chống khủng bố vào tối chủ nhật vừa qua, ông Obama đã kêu gọi các công ty công nghệ sử dụng “vũ khí” của mình đó là công nghệ và mạng internet để chống lại các tổ chức khủng bố như IS.

    Tổng thống Obama cho biết: “Tôi sẽ thúc giục các nhà lãnh đạo những công ty công nghệ cao và thực thi pháp luật để khiến cho những kẻ khủng bố khó khăn hơn trong việc sử dụng công nghệ thoát khỏi công lý”.

    Trong bài phát biểu của mình, ông Obama cũng ám chỉ việc những tổ chức khủng bố đang sử dụng các công nghệ mã hóa và mạng internet đễ có thể dễ dàng liên lạc với nhau trên toàn thế giới, trong khi các nhà thực thi pháp luật phải bất lực.

    Trên thực tế, WhatsApp và Telegram là các dịch vụ chat và gửi tin nhắn mã hóa được sử dụng rất phổ biến. Signal là ứng dụng mã hóa các cuộc gọi điện cá nhân, trong khi Wickr cho phép gửi tin nhắn tự hủy một cách an toàn. Ngay cả Facetime của Apple cũng được mã hóa rất tốt.

    Các dịch vụ và ứng dụng này đang ngày càng trở nên phổ biến, nó lại vô tình tiếp tay cho những kẻ khủng bố trong thời đại số này. Trong khi đó, việc mã hóa khiến cho các nhà thực thi pháp luật không thể theo dõi được nội dung để xác định xem có âm mưu khủng bố nào sắp được tiến hành hay không.

    Mặc dù đã có một số công ty công nghệ giúp sức bằng cách ngăn chặn các tài khoản bị nghi ngờ là liên quan tới tổ chức khủng bố. Giống như việc Telegram đóng cửa 78 kênh trò chuyện bị nghi ngờ là của khủng bố IS. Tuy nhiên hành động này sẽ không giúp các nhà thực thi pháp luật điều tra được danh tính của những kẻ khủng bố, cũng như ngăn chặn được những âm mưu khủng bố trong tương lai.

    Chính vì vậy mà lời kêu gọi của Tổng thống Obama chính là các công ty công nghệ cần phải hợp tác để cung cấp các dữ liệu cá nhân, các thông tin mã hóa cho Chính phủ để có thể kịp thời phát hiện và ngăn chặn âm mưu khủng bố. Nói một cách dễ hiểu đó là cung cấp khả năng theo dõi người sử dụng mà không bị ngăn cản bởi các công nghệ mã hóa.

    Chính quyền ông Obama cũng đã từng yêu cầu Apple, Microsoft và nhiều công ty công nghệ lớn khác để cài đặt một cổng truy cập backdoor vào các sản phẩm của họ. Các công ty công nghệ đã phản đối và chiến đấu quyết liệt để chống lại yêu cầu này. Vì họ cho rằng các hacker có thể chiếm quyền truy cập các backdoor này để đánh cắp thông tin của hàng triệu thiết bị. Và đó là thảm kịch còn tệ hại hơn cả một vụ tấn công khủng bố.

    Tham khảo: businesspundit

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ