Tranh cãi “vì sao tôi dùng Facebook” nổ ra trên mạng xã hội

    TVD,  

    Hashtag #IStillFacebookBecause vừa qua đã tạo nên một làn sóng mới trên mạng xã hội Twitter.

    Hôm thứ 4 vừa qua, hashtag #IStillFacebookBecause trên mạng xã hội Twitter đã tạo nên một làn sóng mới, với hơn 20.000 lượt tweet và trở thành chủ đề bàn tán rất được cộng đồng mạng thế giới quan tâm.

     Vì sao bạn vẫn sử dụng Facebook?

    Vì sao bạn vẫn sử dụng Facebook?

    Có khá nhiều ý kiến trái chiều được cộng đồng mạng nêu ra, có người thích thú ủng hộ, cũng có người chê bai mạng xã hội Facebook này. Và cũng có rất nhiều ý kiến khá thú vị mà chúng tôi đã tổng hợp dưới đây.

    Tôi muốn biết những điều không tưởng mà mọi người nghĩ về những sự kiện vừa xảy ra 2 ngày trước.
    Tôi muốn biết những điều không tưởng mà mọi người nghĩ về những sự kiện vừa xảy ra 2 ngày trước.
    Có nơi nào khác mà bạn có thể thấy những bình luận về vấn đề chính trị giống như một chuyên gia, nhưng đến từ những người bạn học không qua nổi lớp Xã hội học ở trường cấp 3?
    Có nơi nào khác mà bạn có thể thấy những bình luận về vấn đề chính trị giống như một chuyên gia, nhưng đến từ những người bạn học không qua nổi lớp Xã hội học ở trường cấp 3?
    Tôi có thể giả vờ như mình nhớ được ngày sinh nhật của tất cả mọi người, trong khi thực sự tôi chỉ nhận được những thông báo.
    Tôi có thể giả vờ như mình nhớ được ngày sinh nhật của tất cả mọi người, trong khi thực sự tôi chỉ nhận được những thông báo.
     Không có cách nào hay hơn để đốt thời gian bằng cách đọc suy nghĩ ngớ ngẩn từ những người không tốt nghiệp được trường cấp 3, về vấn đề người tị nạn.

    Không có cách nào hay hơn để đốt thời gian bằng cách đọc suy nghĩ ngớ ngẩn từ những người không tốt nghiệp được trường cấp 3, về vấn đề người tị nạn.

     Tôi có thể post status với hơn 140 ký tự.

    Tôi có thể post status với hơn 140 ký tự.

     Đây là cách duy nhất để tôi biết ai đó trong những người bạn của mình đang mang bầu.

    Đây là cách duy nhất để tôi biết ai đó trong những người bạn của mình đang mang bầu.

     Có cách nào khác tốt hơn để gia đình tôi biết rằng tôi vẫn tồn tại?

    Có cách nào khác tốt hơn để gia đình tôi biết rằng tôi vẫn tồn tại?

     Đổi ảnh đại diện của tôi thành cờ Pháp để giúp mang hòa bình đến cho thế giới.

    Đổi ảnh đại diện của tôi thành cờ Pháp để giúp mang hòa bình đến cho thế giới.

     Tôi có thể xem những màn kịch hay mà không cần truyền hình cáp.

    Tôi có thể xem những màn kịch hay mà không cần truyền hình cáp.

     Nút Like của tôi có thể cầu nguyện và mang thức ăn đến cho trẻ em Châu Phi.

    Nút Like của tôi có thể cầu nguyện và mang thức ăn đến cho trẻ em Châu Phi.

    Tôi không thể nhớ được ngày sinh nhật của những người khác.
    Tôi không thể nhớ được ngày sinh nhật của những người khác.

    Và cũng thật kỳ lạ khi họ lại bàn tán về một mạng xã hội trên một mạng xã hội khác tương tự. Bất chấp những ý kiến là như nào đi chăng nữa, mọi người vẫn sử dụng Facebook và đó là một sự thật không thể chối cãi.

    Mỗi tháng có tới 1,55 tỷ người sử dụng mạng xã hội này và nó cũng có hàng trăm nghìn người dùng hàng tháng đối với các ứng dụng xung quanh như Instagram, Messenger hay WhatsApp. Do đó, không thể phủ nhận rằng Facebook vẫn là ông vua của mạng xã hội và internet.

    Vậy còn bạn, lý do để bạn tiếp tục sử dụng Facebook là gì?

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày