Jeff Bezos chia sẻ cách nuôi dạy trẻ thành công: hãy dạy chúng biết cách đón nhận rủi ro một cách khôn ngoan!

    Hieu.D,  

    Nếu bạn muốn bọn trẻ có thể đón nhận rủi ro một cách khôn ngoan khi lớn lên, trước tiên hãy để chúng tự làm điều đó khi còn nhỏ!

    Ông trùm Amazon Jeff Bezos, mặc dù là người giàu nhất nhì thế giới nhưng suy cho cùng, ông cũng chỉ là một người bình thường, là một người chồng, một người cha khi trở về nhà.

    Giống như bất kỳ bậc cha mẹ nào khác, Bezos cũng muốn con cái của mình được thành công. Tuy nhiên để giúp con mình đạt được điều này, ông lại có một cách nuôi dạy trẻ khá đặc biệt, đó chính là đôi khi hãy để chúng đón nhận rủi ro một cách khôn ngoan!

    Cụ thể, Bezos luôn để các con của mình tham gia vào các hoạt động có thể gây hại cho chúng. Ví dụ như ông và vợ từng để các con sử dụng dao sắc và đồ điện khi chúng chỉ mới có 4 tuổi thôi. Lý do vì sao? Vợ ông đã giải thích như sau:

    "Tôi thà để con mình bị đứt tay còn hơn là để chúng không biết gì".

    Có thể thấy việc này là khá nguy hiểm, tuy nhiên nhà Bezos đều có lý khi dạy con của mình theo cách này. Bởi theo như hiện nay, chúng ta phải công nhận một điều rằng hầu hết các bố mẹ đều có khuynh hướng bao bọc, bảo vệ con mình một cách hơi... thái quá. Giúp đỡ con cái quá nhiều trong những việc mà đáng nhẽ chúng phải được học và được làm, hơn là nuôi dạy chúng một cách khoa học, bằng những hiểu biết đúng đắn về khả năng phát triển của trẻ.

     Jeff Bezos và vợ có một cách nuôi dạy trẻ rất đặc biệt: Đó là hãy dạy chúng cách đón nhận rủi ro một cách khôn ngoan!

    Jeff Bezos và vợ có một cách nuôi dạy trẻ rất đặc biệt: Đó là hãy dạy chúng cách đón nhận rủi ro một cách khôn ngoan!

    Ban đầu, việc này sẽ không có tác động gì nhiều, nhưng về lâu về dài sẽ khiến trẻ trở nên quá phụ thuộc, không biết tự lập và lo liệu cho chính bản thân mình, bởi chúng không hề được trải nghiệm, được học để làm những điều đó.

    Quay lại với cách nuôi dạy trẻ của Jeff Bezos, thì ông hoàn toàn phản đối cách giáo dục như trên bởi theo ông, về cơ bản nếu làm như vậy trẻ em sẽ không có hiểu biết về khái niệm "rủi ro", hay nếu không bao giờ gặp khó khăn thì chúng sẽ không bao giờ biết cách nào để giảm thiểu những rủi ro đó và giúp bản thân cũng như tình hình được trở nên tốt hơn.

    Thế nhưng Bezos cũng cho rằng điều này không có nghĩa là để lũ trẻ lao vào nguy hiểm một cách mù quáng!

     Đừng bao bọc và bảo vệ lũ trẻ, mà hãy biết cách tin tưởng chúng khi đối mặt với rủi ro, giống như cái cách mà ông bố cá cờ đã tin tưởng Nemo vậy!

    Đừng bao bọc và bảo vệ lũ trẻ, mà hãy biết cách tin tưởng chúng khi đối mặt với rủi ro, giống như cái cách mà ông bố cá cờ đã tin tưởng Nemo vậy!

    Ông chia sẻ, điều này có nghĩa các bậc cha mẹ khi làm bất kể việc gì đều có thể tiếp cận với con cái mình để dạy chúng những kinh nghiệm cần có, ở bên cạnh lũ trẻ khi thực hành mọi việc, nếu chẳng may các con có thất bại, hãy chỉ bảo và động viên chúng biết tự đứng dậy.

    Chúng ta vẫn luôn được biết các nhà kinh doanh và lãnh đạo thành công đã phải bước khỏi vùng an toàn của họ và nhảy vào rủi ro như thế nào để đạt có được ngày hôm nay. Cảm giác an toàn, thoải mái thực chất lại khá nguy hiểm. Một khi lũ trẻ được thử thách, rèn luyện, biết liều lĩnh đúng lúc thì chắc chắn chúng sẽ cứng cáp và trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy nhiên cũng đừng quên người lớn cần phải hướng dẫn, chỉ bảo cho đến khi con trẻ có thể tự tin đối mặt với rủi ro.

    Cứ nhìn trường hợp của phim Finding Nemo mà xem, bạn sẽ thấy sự tự lập của trẻ quan trọng đến nhường nào!

    Tham khảo Inc-Asean

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ