Jeff Bezos, Nvidia, Microsoft cùng OpenAI đầu tư cả trăm triệu USD vào một công ty làm robot hình người

    Kim,  

    Bên cạnh những ông lớn làng công nghệ, một loạt khoản đầu tư lớn nhỏ đã đổ về Figure AI.

    Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang chứng kiến những bước tiến vượt bậc, việc tích hợp AI vào một con robot hình người dường như là điều phải đến.

    Theo Bloomberg, Figure AI, một startup đang phát triển robot hình người, đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng tài chính với việc huy động được khoản đầu tư lên tới 675 triệu USD, với định giá trước khi nhận vốn là khoảng 2 tỷ USD. Được biết, con robot mẫu của Figure AI có tên Figure 01.

    Sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư lớn như Jeff Bezos qua quỹ Explore Investments, công ty Microsoft, Nvidia và OpenAI cùng với quỹ liên quan đến Amazon, cho thấy tiềm năng to lớn và niềm tin vào tương lai của ngành công nghiệp robot tích hợp trí tuệ nhân tạo. Các nhà đầu tư khác bao gồm những tập đoàn công nghệ hàng đầu như Intel, LG Innotek, nhóm đầu tư của Samsung.

    Cụ thể, danh sách đầu tư cho Figure AI bao gồm:

    Explore Investments LLC của Jeff Bezos: $100 triệu

    Microsoft: 95 triệu USD

    Nvidia: 50 triệu USD

    Quỹ đầu tư của Amazon: 50 triệu USD

    Intel: 25 triệu USD

    LG Innotek: 8,5 triệu USD

    Nhóm đầu tư của Samsung: 5 triệu USD

    Parkway Venture Capital: 100 triệu USD

    Align Ventures: 90 triệu USD

    ARK Venture Fund: 2,5 triệu USD

    Aliya Capital Partners: 20 triệu USD

    Tamarack: 27 triệu USD

    Boscolo Intervest Ltd.: 15 triệu USD

    BOLD Capital Partners: 2,5 triệu USD

    OpenAI: $5 triệu USD

    Figure AI hướng đến việc tạo ra những robot có thể thực hiện công việc nguy hiểm và giảm bớt tình trạng thiếu hụt lao động. Robot Figure 01 được kỳ vọng sẽ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, có tiềm năng gây nguy hiểm cho tính mạng con người, đơn cử như các đầu việc trong môi trường kho bãi hay tại những khu công nghiệp nặng.

    Video giới thiệu robot hình người Figure.

    Điều này không chỉ giảm bớt gánh nặng cho con người mà còn giúp các doanh nghiệp nhỏ, vốn đang do dự trước việc đầu tư vào robot có thể cạnh tranh trong một môi trường ngày càng tự động hóa.

    Trong khi đó, các công ty khác trong ngành cũng không ngồi yên, khi 1X Technologies AS (doanh nghiệp Na Uy được OpenAI hậu thuẫn) đã huy động được 100 triệu USD để phát triển robot, Tesla đang gấp rút phát triển robot Optimus - thứ được Elon Musk gọi là một trong những dự án quan trọng nhất của ông.

    Trong khi đó, Agility Robotics, doanh nghiệp được Amazon hỗ trợ năm 2022, đang thử nghiệm robot tại một trong những kho hàng của hãng.

    Sự đầu tư mạnh mẽ vào Figure AI phản ánh niềm tin vào tương lai của robot hình người và tiềm năng ứng dụng công nghệ AI vào các tác vụ thực tế, mở ra một kỷ nguyên mới trong ngành công nghiệp robot và AI, hứa hẹn thay đổi cách chúng ta làm việc và tương tác với máy móc.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày