Joker 2 công bố khung hình đầu tiên đầy ám ảnh, cho thấy nhân vật chính đang bị nhốt trong trại tâm thần Arkham

    Đông Giang, Thể thao & Văn hóa 

    Joker Folie à Deux Joker 2 đã chính thức bước vào quá trình bấm máy và dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2024.

    Mảng phim ảnh của DC đang trải qua giai đoạn đầy biến động, với những thay đổi lớn sau khi James Gunn và Peter Safran trở thành chủ tịch của DC Studios. Một số dự án phim lớn đã bị hủy bỏ hoàn toàn, trong khi rất nhiều tác phẩm khác cũng đang gặp tình trạng tương lai bất định, bởi bộ đôi này vẫn đang loay hoay tìm ra hướng đi mới cho vũ trụ điện ảnh DC (DCU).

    Tuy nhiên, giữa đống ngổn ngang, hỗn độn như vậy, vẫn có một số ít bom tấn được tiếp tục sản xuất theo đúng kế hoạch ban đầu. Và nổi bật nhất trong số đó chính là Joker: Folie à Deux, phần hậu truyện của Joker (2019). Bộ phim này bắt đầu bấm máy vào ngày 11/12 vừa qua, với hình ảnh chính thức đầu tiên cũng đã được đạo diễn Todd Phillips chia sẻ trên tài khoản Instagram cá nhân của mình.

    Joker 2 công bố khung hình đầu tiên đầy ám ảnh, cho thấy nhân vật chính đang bị nhốt trong trại tâm thần Arkham - Ảnh 1.

    Hình ảnh chính thức đầu tiên của Joker: Folie à Deux với bối cảnh nhà thương điên Arkham, nơi Arthur Flex bị đưa đến trong đoạn cuối của Joker - Ảnh: Warner Bros.

    Joker: Folie à Deux sẽ mang đến cho khán giả câu chuyện như thế nào?

    Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả những gì liên quan đến nội dung của Joker: Folie à Deux chỉ là… hình ảnh trang bìa kịch bản chính thức của phim, vốn đã được Todd Phillips hé lộ từ nửa năm trước. Tuy nhiên, dựa theo tựa đề, bối cảnh cũng như những nhân vật sẽ góp mặt trong bộ phim này, chúng ta cũng có thể suy đoán được phần nào câu chuyện mà Joker 2 sẽ mang đến cho khán giả.

    Folie à Deux là một chứng bệnh tâm thần hiếm gặp - rối loạn tâm thần chia sẻ, hay dịch một cách mỹ miều hơn là “điên có đôi”. Chứng bệnh này thường ảnh hưởng đến hai hoặc một nhóm người. Trong đó, một người đóng vai trò như nguồn bệnh, từng trực tiếp trải qua nhiều mất mát, đau buồn trong cuộc sống khiến tinh thần không còn ổn định. Năng lượng tiêu cực của người này tác động đến (những) người còn lại và biến họ trở nên điên loạn giống mình.

    Joker 2 công bố khung hình đầu tiên đầy ám ảnh, cho thấy nhân vật chính đang bị nhốt trong trại tâm thần Arkham - Ảnh 2.

    Kịch bản của Joker: Folie à Deux đã được Todd Phillips và biên kịch Scott Silver hoàn thiện từ hơn nửa năm trước - Ảnh: Todd Phillips.

    Với định nghĩa như vậy, việc giải mã nội dung của Joker: Folie à Deux bỗng trở nên dễ dàng hơn một chút. Hoàng tử hề của giới tội phạm chắc chắn sẽ đóng vai trò của “nguồn bệnh”. Và câu hỏi đặt ra lúc này là liệu nhân vật nào sẽ trở thành nạn nhân dưới tác động của Joker, để tạo thành một cặp “điên có đôi”, giống như tựa đề của phim đã mô tả.

    Khi nhắc đến cặp đôi với Joker, Harley Quinn có lẽ là cái tên sẽ xuất hiện ngay trong tâm trí bất kỳ ai, ngay cả khi người đó không phải là fan cứng cựa của DC. Điểm đáng chú ý là cả nhân vật này sẽ góp mặt trong bom tấn sắp tới với hình ảnh và câu chuyện hoàn toàn mới lạ, chưa được khai thác trong bất kỳ dự án điện ảnh, truyền hình nào trước đây.

    Như vậy, có thể tạm khẳng định Joker: Folie à Deux sẽ xoáy sâu vào mối quan hệ giữa Hoàng tử hề giới tội phạm với nữ bác sĩ Harley Quinn, từ khi hai người gặp gỡ trong trại tâm thần Arkham cho đến khi bị cuốn vào một cuộc tình kỳ lạ đến điên loạn bậc nhất vũ trụ DC.

    Dàn diễn viên của Joker: Folie à Deux

    Joker 2 công bố khung hình đầu tiên đầy ám ảnh, cho thấy nhân vật chính đang bị nhốt trong trại tâm thần Arkham - Ảnh 3.

    Lady Gaga (trái) và Joaquin Phoenix sẽ đảm nhận 2 vai chính của bom tấn này, Harley Quinn và Joker - Ảnh: Entertainment Tonight.

    Joker: Folie à Deux sẽ đón chào sự trở lại của Joaquin Phoenix, người sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò Hoàng tử hề của giới tội phạm sau thành công vang dội mà phần phim đầu tiên thu được. Vai diễn này cũng đã mang về tượng vàng Oscar danh giá cho Phoenix ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải năm 2020.

    Bên cạnh đó, Lady Gaga sẽ hóa thân thành Harley Quinn, người tình nổi tiếng của Joker. Một phần lý do khiến Warner Bros. đưa ra lựa chọn casting như vậy là do họ muốn biến Joker: Folie à Deux thành một bản nhạc kịch thực thụ, điều mà họ chưa bao giờ thực hiện với các tác phẩm điện ảnh DC trước đây.

    Giọng hát nội lực và kinh nghiệm âm nhạc dày dạn của Lady Gaga sẽ giúp họ hiện thực hóa tham vọng này. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng từng để lại nhiều dấu ấn khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, với những vai diễn như Patrizia Reggiani trong House of Gucci, hay Ally Maine trong A Star is Born - bộ phim mà đạo diễn Todd Phillips cũng tham gia với vai trò nhà sản xuất.

    Zezie Beetz cũng đang đàm phán với Warner Bros. để trở lại trong vai Sophie Dumond, cô hàng xóm của Arthur Fleck và cũng là người mà anh chàng đã thầm thương trộm nhớ trong bộ phim đầu tiên. Ngoài ra, Joker: Folie à Deux còn có sự góp mặt của Harry Lawtey, Brendan Gleeson, Jacob Lofland và Catherine Keener.

    Mối liên kết giữa Joker của Joaquin Phoenix với DCU

    Joker 2 công bố khung hình đầu tiên đầy ám ảnh, cho thấy nhân vật chính đang bị nhốt trong trại tâm thần Arkham - Ảnh 4.

    Joaquin Phoenix nghiên cứu kịch bản của Joker: Folie à Deux - Ảnh: Todd Phillips.

    Theo quan điểm từ ban đầu của Warner Bros., Joker vẫn luôn là một bộ phim độc lập và nằm bên ngoài DCU, tiền thân là vũ trụ điện ảnh DC mở rộng (DCEU). Phần hậu truyện của bộ phim này cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, Joker: Folie à Deux vốn không nằm trong kế hoạch của Warner Bros. hay DC Studios. Bộ phim này chỉ được “bật đèn xanh” sau thành công vượt mong đợi của Joker (2019), cùng với đó là niềm đam mê với vai diễn Hoàng tử hề giới tội phạm của Joaquin Phoenix.

    Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi không thể ngừng nghĩ về vai diễn này. Tôi đã trò chuyện rất nhiều lần với Todd về những gì mà chúng tôi có thể làm được trong điện ảnh nói chung, và cả đối với Joker nói riêng. Joker đã trở thành vai diễn trong mơ của tôi”. Theo một số báo cáo cho biết, mức cát-xê của Phoenix trong lần trở lại này là khoảng 20 triệu USD, tăng gấp 5 lần so với khi tham gia bộ phim đầu tiên.

    Như vậy, Joker: Folie à Deux sẽ chỉ có liên kết với Joker (2019) và hoàn toàn không liên quan đến DCU, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Đây có lẽ cũng là lý do vì sao bộ phim này không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi lớn đang diễn ra tại DC Studios. Ngoài ra, nếu tiếp tục gặt hái được thành công, không loại trừ khả năng Warner Bros. sẽ xây dựng một vũ trụ điện ảnh độc lập xoay quanh Joker của Joaquin Phoenix, giống như những gì họ đã và đang làm với The Batman của Robert Pattinson.

    Theo dự kiến, Joker: Folie à Deux sẽ phát hành vào ngày 4/10/2024.

    Nguồn: ScreenRant, IndieWire

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ