Đội tuyển Việt Nam vượt qua Hong Kong, đăng quang Robocon châu Á - Thái Bình Dương

    TVD,  

    Bằng chiến thắng với tỷ số 5-1 trước đội tuyển Hong Kong, Hungyen Techedu đại diện cho Việt Nam đã đăng quang ngôi vô địch Robocon châu Á - Thái Bình Dương năm nay.

    Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2015 được tổ chức tại Indonesia vừa kết thúc với trận chung kết diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hong Kong. Bằng chiến thắng với tỷ số 5-1 đội tuyển Hungyen Techedu đại diện cho Việt Nam đã đăng quang ngôi vô địch Robocon châu Á - Thái Bình Dương năm nay. Đây cũng là lần thứ 5 đội tuyển Việt Nam vô địch giải đấu này.

    Đội tuyển Hungyen Techedu đến từ trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã xuất sắc vượt qua các đối thủ là Ai Cập, Nhật Bản, Kazakhstan, đội chủ nhà Indonesia để tiến vào trận chung kết với đội tuyển Robocon Hong Kong (Trung Quốc). Qua đó giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 5-1.

    Cuộc thi Robocon Châu Á - Thái Bình Dương năm nay được tổ chức tại Indonesia với chủ đề “ROBOMINTON" (Robot đánh cầu lông). Mô phỏng theo môn thể thao cầu lông, mỗi đội sẽ có 2 robot tham gia vào một trận đấu.

    Các robot này sẽ phải làm sao để phát cầu sang sân đối phương và cản các quả cầu mà đối phương đưa sang. Ngoài một số quy định của cuộc thi Robocon, các luật thi đầu còn lại phải tuân thủ theo luật thi đấu của môn cầu lông, trong đó yêu cầu các robot phải sử dụng loại vợt tiêu chuẩn.

    Robot đánh cầu của đội Hungyen Techedu (ảnh VTV)

    Robot đánh cầu của đội Hungyen Techedu (ảnh VTV).

    Giải đấu năm nay có sự tham gia của 19 đội tuyển đến từ 18 quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm ngoái, chúng ta cũng đã giành chiến thắng trước đội tuyển Nhật Bản để bước lên ngôi vô địch. Với thành tích 5 lần vô địch, chúng ta đã san bằng số lần vô địch với Trung Quốc tại các giải đấu này.

     

    Chủ đề và luật thi Robocon 2015 Indonesia.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày