Elon Musk muốn phủ sóng internet lên vũ trụ, xâm chiếm sao Hỏa và hơn thế nữa

    TVD,  

    Có thể nói rằng Elon Musk rất giống với nhân vật Tony Stark trong bộ phim Iron Man, chỉ có điều Elon Musk không phát triển vũ khí mà ông phát triển công nghệ tương lai.

    Elon Musk là nhà tỷ phú, doanh nhân đồng thời là một người vô cùng đam mê khoa học công nghệ. Có thể nói rằng Elon Musk rất giống với nhân vật Tony Stark trong bộ phim Iron Man, chỉ có điều Elon Musk không phát triển vũ khí mà ông phát triển công nghệ tương lai.

    Tiết lộ: Kế hoạch Elon Musk của để xây dựng một không gian Internet

    Hiện tại Elon Musk đang là giám đốc điều hành của công ty vũ trụ SpaceX, đồng thời là giám đốc điều hành và kiến trúc sư sản phẩm của Tesla Motors, và là Chủ tịch SolarCity. Tất cả những điều đó cho thấy tài năng của người đàn ông này ở mức độ nào. Không những vậy khả năng sáng tạo của ông còn vượt qua cả những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng hiện nay. Dưới đây chính là 5 dự án công nghệ tương lai do Elon Musk phát triển mà khiến bất cứ ai mới nghe cũng phải thốt lên hai chữ “điên rồ”.

    Mạng lưới internet vệ tinh và internet vũ trụ trên sao Hỏa

    Elon Musk muốn cung cấp một dịch vụ internet chất lượng cao với chi phí thấp cho tất cả mọi người ở mọi nơi trên Trái đất. Đó dường như là điều không thể vì nhiều nơi trên Trái đất rất khó để kéo đường dây cáp tới hoặc không đủ nhân lực và tiền bạc. Tuy nhiên Elon Musk không sử dụng cách đó, ông muốn cung cấp một mạng lưới internet không dây thông qua một hệ thống vệ tinh khổng lồ trên quỹ đạo Trái đất. Điều mà không ai dám nghĩ tới.

    Con rồng

    Công ty SpaceX đang trong giai đoạn đầu sản xuất một số lượng lớn (khoảng 700) vệ tinh thu phát sóng có khả năng hoạt động cùng nhau. Mỗi vệ tinh dù có kích thước nhỏ những cũng nặng tới 113kg và tổng chi phí của dự án này ước tính khoảng 1 tỷ USD, đó là chưa tính số tiền để duy trì hoạt động.

    Tuy nhiên có vẻ chưa thỏa mãn với ý tưởng này, mới đây Elon Musk cho biết ông sẽ phủ sóng internet lên cả vũ trụ và có thể mục tiêu sẽ là sao Hỏa. Hành tinh mà con người có thể đặt chân đến vào năm 2030-2050.

    Đây là dự án vô cùng nghiêm túc và được đầu tư rất lớn, mới đây Google cho biết đã thỏa thuận đầu tư số vốn 10 tỷ USD vào dự án internet vệ tinh của Elon Musk. Làm cho nó trở thành dự án vũ trụ dân sự đắt giá nhất trong lịch sử.

    Hyperloop

    Do phải thường xuyên di chuyển qua lại giữa San Francisco và Los Angeles để chăm lo công việc tại Tesla và SpaceX, Elon Musk đã lên một ý tưởng vô cùng táo bạo để việc di chuyển này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đó là dự án Hyperloop, bạn tự nạp mình vào một vỏ đạn shotgun khổng lồ và sau đó bắn đi với vận tốc 1280 km/h.

    Hyperloop

    Nó sẽ gần giống như một ống gia tốc hạt, chỉ có điều thay vì các hạt nguyên từ thì thứ di chuyển bên trong đường ống sẽ là Elon Musk. Các lực cản không khí và trọng lực sẽ được triệt tiêu hoàn toàn nhờ môi trường chân không và lực đệm từ bên trong ống.

    Dự án này hiện vẫn đang nằm trên bàn làm việc của Elon Musk, vì theo tính toán thì cần số vốn đầu tư tới 10 tỷ USD cùng với khoảng thời gian 10 năm để có thể hoàn thiện dự án này. Tuy nhiên rất có thể đây sẽ là tương lai của ngành giao thông vận tải.

    Du lịch vũ trụ giá rẻ

    Elon Musk thành lập SpaceX vào năm 2002, với số vốn 1,5 tỷ USD ông có được nhờ bán PayPal cho Ebay. SpaceX là một công ty khá đặc biệt, một công ty vận tải vào không gian với mục tiêu là làm giảm chi phí du hành vào vũ trụ. Tên lửa đẩy Falcon 1 đã thực hiện lần phóng thành công lên quỹ đạo Trái đất vào năm 2008 và trở thành tên lửa đẩy đầu tiên của một công ty tư nhân phóng thành công lên vũ trụ.

    Năm 2010, SpaceX trở thành công ty tư nhân đầu tiên đưa tàu vũ trụ lên quỹ đạo và quay trở về an toàn. Sau đó, Elon Musk đã có ý tưởng cho những chuyến du lịch vào không gian với giá rẻ. Mặc dù gọi là giá rẻ, nhưng mỗi tour du lịch vào không gian cũng tốn kém vài triệu USD và chỉ giành cho các nhà tỷ phú. Mặc dù vậy theo Elon Musk đây cũng là một lĩnh vực kinh doanh đầy tiềm năng.

    Xe điện thể thao

    Khi mà những chiếc xe chạy bằng điện vẫn chưa được sử dụng phổ biến do hiệu năng thấp, Elon Musk đã bắt đầu có ý tưởng chế tạo những chiếc xe điện thể thao với thiết kế bóng bẩy và động cơ mạnh mẽ.

    tesla

    Với nguồn lực từ Teslar Motor, năm 2008 Elon Musk đã cho ra mắt chiếc xe thể thao đầu tiên chạy hoàn toàn bằng điện tại Mỹ. Trong thời gian tới, Elon Musk sẽ tiếp tục cho ra mắt dòng Model S với thiết kế cải tiến, cùng với một phiên bản xe điện thể thao BlueStar với mức giá chỉ 30.000 USD.

    Elon Musk không chỉ muốn người tiêu dùng sử dụng xe điện như một phương thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, mà còn muốn đưa những chiếc xe này thành biểu tượng sang trọng của ngành công nghiệp ô tô. Khi mà cách đây 1 thập kỷ, người ta coi đó là ý tưởng quá điên rồ.

    “Xâm chiếm” sao Hỏa

    Elon Musk cho biết tất cả các dự án đưa con người vào vũ trụ, phủ sóng internet vào không gian chỉ là bước đầu tiên để ông thực hiện tham vọng chính đó là “xâm chiếm” sao Hỏa. Tất nhiên xâm chiếm ở đây có nghĩa là đưa con người lên bề mặt sao Hỏa và sau đó sẽ là định cư tại đây.

    Ông cho biết con người sẽ có thể đặt chân lên sao Hỏa vào năm 2030 và có thể xây dựng những thành phố và sinh sống tại đây vào năm 2040. Chí phí vận chuyển là một trong những vấn đề lớn mà công ty SpaceX đang giải quyết.

    Spacex lên kế hoạch đưa con người sống trên sao Hỏa vào năm 2026

    Theo dự tính của Elon Musk thì nhóm dân cư đầu tiên sinh sống trên bề mặt sao Hỏa sẽ vào khoảng vài nghìn tới vài chục nghìn người. Những người này sẽ phải trả chi phí khoảng 500.000 USD để có thể sinh sống tại đây, đây là một mức giá không hề đặt với một cuộc sống hoàn toán mới trên hành tinh đỏ.

    Tuy nhiên từ bây giờ vẫn còn rất nhiều công việc phải làm, trước khi con người đặt chân được lên bề mặt sao Hỏa, giống như tàu Apollo 13 hạ cánh trên bề mặt Mặt trăng. Mặc dù vậy những ý tưởng táo bạo của Elon Musk rất có thể một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật trong tương lai và làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta.

    Tham khảo: trustedreviews, businessweek

    >>Spacex lên kế hoạch đưa con người sống trên sao Hỏa vào năm 2026

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ