Ghé thăm ngôi làng học sinh chỉ được nghỉ học khi nhiệt độ hạ xuống dưới -52 độ C

    PV,  

    Được mệnh danh là vùng đất lạnh lẽo nhất thế giới, ngôi làng Oymyakon ở Oymyakonsky, cộng hòa Sakha, Nga sẽ khiến cho người ta dù chỉ xem ảnh thôi cũng phải run cầm cập vì màn tuyết trắng xóa và nhiệt độ kỷ lục hạ xuống tới âm 71.2 độ C.

    Oymyakon là một ngôi làng nằm ​​dọc theo sông Indigirka, thuộc huyện Oymyakonsky, cộng hòa Sakha, Nga. Do chỉ cách vòng cực Bắc 350km nên Oymyakon có khí hậu cận cực, cực kỳ lạnh lẽo, đặc biệt là vào mùa đông. Oymyakon được mệnh danh là ngôi làng lạnh nhất thế giới với gần 800 cư dân, bao gồm người gốc Nga và một số người dân tộc thiểu số.

     Oymyakon được mệnh danh là ngôi làng lạnh nhất thế giới.

    Oymyakon được mệnh danh là ngôi làng lạnh nhất thế giới.

    Nhiệt độ trung bình ở đây vào mùa đông là từ âm 50 đến âm 60 độ C. Mùa hè đến tuy nhiệt độ có tăng đáng kể, lên tới âm 10 độ C, nhưng lại chỉ kéo dài có vài tuần ngắn ngủi. Nhiệt độ lạnh kỷ lục ở đây đo được là âm 71.2 độ C. Do địa hình ở đây là cao nguyên Trung Xibia, lại có nhiều ngọn núi chắn gió ấm từ phía Nam thổi đến, nên đã khiến cho Oymyakon trở thành khu vực lạnh giá nhất thế giới có người sinh sống.

    Trước đây rất ít người chụp được ảnh về ngôi làng này vì máy ảnh và phim chụp đều sẽ hỏng ngay khi đem ra ngoài trời. Tất cả các thiết bị công nghệ không thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt của Oymyakon, vì thế không hề có dịch vụ viễn thông, hầu hết các loại xe ô tô, xe tải đều vô dụng tại đây. Nền đất tại đây bị đóng băng quanh năm nên chuyện đào huyệt cũng là một công việc vô cùng khó khăn và tốn cực nhiều công sức. Mực viết bị đông cứng, các loại pin đều chỉ dùng được trong một thời gian rất ngắn... là những ví dụ kinh hoàng về cái lạnh có thể "giết người" ở đây.

     Hầu hết các loại xe ô tô, xe tải đều vô dụng tại đây.

    Hầu hết các loại xe ô tô, xe tải đều vô dụng tại đây.

    Ngôi làng Oymyakon khá nghèo nàn, cả làng chỉ có một nhà vệ sinh ngoài trời. Hệ thống ống nước cùng các nhà vệ sinh chỉ mới được lắp đặt tại trường học vào năm 2008. Nguồn thực phẩm ở đây vô cùng khan hiếm vì thực vật không thể sinh trưởng nổi. Các loại thực phẩm ít ỏi mà người dân có là cá, thịt tuần lộc, thịt ngựa và sữa. Ở làng chỉ có một ngôi trường và khi nhiệt độ ngoài trời hạ xuống tới âm 52 độ C thì học sinh mới được nghỉ học.

    Tuy là nơi lạnh giá nhất thế giới, thế nhưng ngành du lịch nơi đây hiện rất phát triển và trở thành nguồn cung quan trọng cho người dân địa phương.

     Vùng đất quanh năm suốt tháng chìm trong giá rét.

    Vùng đất quanh năm suốt tháng chìm trong giá rét.

     Những con đường ngập tràn tuyết trắng.

    Những con đường ngập tràn tuyết trắng.

     Lông mày, râu, tóc đều bị đóng băng khi ra đường.

    Lông mày, râu, tóc đều bị đóng băng khi ra đường.

     Vạn vật đông cứng dưới lớp băng tuyết trắng xóa.

    Vạn vật đông cứng dưới lớp băng tuyết trắng xóa.

     Nước nóng hắt ra ngoài trời lập tức bị đóng băng.

    Nước nóng hắt ra ngoài trời lập tức bị đóng băng.

     Quần áo giặt xong cũng bị đóng băng khi đem ra phơi ở ngoài trời.

    Quần áo giặt xong cũng bị đóng băng khi đem ra phơi ở ngoài trời.

     Sơn nhà làm gì khi mà mùa đông tất cả đều chuyển hết thành màu trắng xóa!

    Sơn nhà làm gì khi mà mùa đông tất cả đều chuyển hết thành màu trắng xóa!

     Khi nhiệt độ ngoài trời hạ xuống tới âm 52 độ C thì học sinh mới được nghỉ học.

    Khi nhiệt độ ngoài trời hạ xuống tới âm 52 độ C thì học sinh mới được nghỉ học.

     Nhiệt độ lạnh kỷ lục ở đây đo được là âm 71.2 độ C.

    Nhiệt độ lạnh kỷ lục ở đây đo được là âm 71.2 độ C.

    Theo Kênh14/Trí Thức Trẻ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ