Mua vé "một chiều" lên Sao Hoả, bạn dám không?

    Hải Tố,  

    Những người được chọn dự kiến sẽ được bay đến sao Hỏa, sống và làm việc đến khi qua đời.

    Trong tương lai gần, rất có thể viễn cảnh con người sống trên một hành tinh khác không còn là trong phim viễn tưởng. Mars One - một công ty tư nhân phi lợi nhuận đang thực hiện kế hoạch đào tạo 4 người để thực hiện một chuyến du hành "một chiều" lên sao Hoả. Hiện tại cuộc tuyển chọn đang ở vòng thứ 3 với 100 ứng viên (50 nam và 50 nữ), trong đó đặc biệt có một người Việt Nam.

    Những người được chọn dự kiến sẽ được bay đến sao Hỏa, sống và làm việc đến khi qua đời.

    Những người được chọn dự kiến sẽ được bay đến sao Hỏa, sống và làm việc đến khi qua đời.

    Danh sách 100 ứng viên này bao gồm 39 người đến từ châu Mỹ, 31 người đến từ châu Âu, 16 người châu Á, 7 người châu Phi và 7 người thuộc châu Đại Dương. Thống kê hồ sơ cá nhân cho thấy các ứng viên được chọn từ nhiều lứa tuổi và nền văn hoá khác nhau từ 20 đến 60 tuổi. Những người được chọn dự kiến sẽ được bay đến sao Hỏa, sống và làm việc đến khi qua đời.

     

    Được biết 100 ứng viên này đã vượt qua gần 200,000 người khác với những bài kiểm tra về cả sức khoẻ và tinh thần. Tuy nhiên để chọn 4 ứng viên xuất sắc và dũng cảm nhất thì 100 người còn lại sẽ còn phải vượt qua những bài thi khắt khe hơn nữa.

    Hiện tại Mars One đang cố gắng để thu hút tiền đầu tư vào dự án này. Vào cuối năm 2013, Mars One đã mở một chiến dịch gây quỹ trên Indiego với mục tiêu 400,000 USD để thực hiện chuyến bay thử nghiệm không người lái lên sao Hoả vào năm 2018 (hợp tác với Lockheed Martin và SSTL). Tuy nhiên chiến dịch của Mars One chỉ huy động được 300,000 USD nhưng công ty này không từ bỏ dự này và cố gắng kiếm huy động tiền trên nhiều phương diện khác nhau.

    Biết đâu trong tương lai loài người sẽ có 2 "ngôi nhà" Trái Đất và sao Hoả

    Mars One cũng khẳng định rằng cuộc tuyển chọn 4 ứng viên sẵn sàng rời bỏ Trái Đất để vĩnh viễn sống trên sao Hoả sẽ kết thúc trong năm 2015 này. Biết đâu trong tương lai loài người sẽ có 2 "ngôi nhà" Trái Đất và sao Hoả cách nhau tới hàng triệu km.

    Tham khảo: theverge

    >> 10 giả thuyết khó tin về vũ trụ trước đây

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ