Ngày 12/9: Tàu vũ trụ đầu tiên hạ cánh trên Mặt Trăng

    Trần Nam Sơn,  

    Những sự kiện đáng nhớ diễn ra trong ngày 12/9.

    Ngày 12/9/1910: Ngày sinh của Alexander Langmuir

    Sinh ngày 12/9/1910, mất ngày 22/11/1993 ở tuổi 83, Alexander Duncan Langmuir là nhà dịch tễ học người Mỹ, người đứng đầu cục quản lý dịch tễ thuộc chính phủ Hoa Kỳ, và được biết đến với thành quả mang tính cách mạng góp phần cứu sống hàng nghìn người. Vào năm 1949, ông trở thành giám đốc chi nhánh dịch tễ học thuộc trung tâm bệnh lây nhiễm quốc gia tại Atlanta, và ông đã giữ vị trí này trong suốt 20 năm.

    Những nỗ lực của ông đã góc phần thanh toán bệnh bạch hầu trên lãnh thổ Hoa Kỳ, đồng thời giúp nhân loại có hiểu biết sâu hơn về các bệnh truyền nhiễm khác trong suốt 50 năm vừa qua. Ông đặc biệt nhấn mạnh việc giám sát đối với dịch bệnh khi chúng xuất hiện, phân tích, quan sát và có hành đông thích hợp. Langmuir đã liệt kê hết sức chi tiết tất cả các giai đoạn của quá trình dịch tễ học đối với hầu hết các bệnh truyền nhiễm trên toàn cầu. Tên tuổi ông hiện nay vẫn được nhắc đến như là người dẫn đầu trong ngành dịch tễ học thế giới.

    Ngày 12/9/1959: Lần đầu tiên con người hạ cánh tàu vũ trụ trên Mặt Trăng

    Vào ngày 12/9/1959, con tàu Luna 2 đã được phóng lên vũ trụ, trong chương trình vệ tinh không người lái của Liên Xô, và sau 36 giờ sau, vào ngày 14/9/1959, Luna đã trở thành con tàu không gian đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng. Một tháng sau, tới lượt Luna 3 được phóng lên quỹ đạo, và tới mùng 4/10/1959, nó đã có được những quan sát đầu tiên đối với Mặt trăng và quay trở về Trái đất cũng những bức hình đầu tiên.

    Ngày 12/9/1900: Ngày sinh của Haskell Brooks Curry

    Sinh ngày 12/9/1900, mất ngày 1/9/1982 ở tuổi 81, ông là nhà toán học người Mỹ, người đi tiên phong cho các logic của toán học hiện đại. Những nghiên cứu của ông về nền tảng của toán học đã dẫn tới việc phát triển nên lý thuyết tổ hợp.

    Sau này, lý thuyết tổ hợp đã tạo ra những ứng dụng khổng lồ trong khoa học máy tính, đặc biệt trong việc thiết kế nên các ngôn ngữ lập trình. Curry cũng tham gia vào việc tạo nên chiếc máy tính đầu tiên với cái tên ENIAC, trong thời kỳ Thế chiến 2. Năm 1942, ông cho xuất bản cuốn “Nghịch lý Curry” với hàng loạt các giả thuyết và suy luận cho phép hướng tới một mệnh đề độc nhất dựa trên một mệnh đề tự suy.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ