Ngày 9/4: Ngày sinh cha đẻ của trí tuệ nhân tạo, NASA tuyển người cho kế hoạch Mercury

    TVD,  

    Ngày 9/4 trong lịch sử: Kỷ niệm ngày sinh của John McCarthy, cha đẻ của những nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, NASA chọn 7 phi hành gia cho kế hoạch Mercury, Phát minh ra máy đánh chữ.

    Ngày 9/4/1927: Kỷ niệm ngày sinh của John McCarthy, cha đẻ của những nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo

    John McCarthy là một nhà khoa học máy tính người Mỹ, ông sinh ra vào ngày 9 tháng 4 năm 1927 và được biết đến như là người đi tiên phong trong các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo AI. Sau khi bắt đầu làm giảng viên tại MIT vào năm 1958, John đã thành lập phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại đây. Ông và nhóm nghiên cứu của mình đã tạo ra LISP, ngôn ngữ máy tính phổ biến nhất được sử dụng trong nghiên cứu AI.

    Nhà khoa học máy tính John McCarthy là người đặt ra tiền đề cho việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo từ năm 1958.

    Nhà khoa học máy tính John McCarthy là người đặt ra tiền đề cho việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo từ năm 1958.

    Ông là người tin rằng trí thông minh được tạo thành từ logic và ý thức mà có thể được mô tả bằng các công thức toán học. Tuy nhiên việc tạo ra những robot nhân tạo có trí thông minh hơn con người cho đến nay vẫn chưa thành công.

    Ngày 9/4/1959: NASA chọn 7 phi hành gia cho kế hoạch Mercury

    7 phi hành gia được lựa chọn tham gia dự án Mercury.

    7 phi hành gia được lựa chọn tham gia dự án Mercury.

    Dự án Mercury là kế hoạch lần đầu tiên đưa con người vào vũ trụ của NASA, được bắt đầu vào năm 1959. NASA muốn đưa con người lên quỹ đạo Trái đất và sao đó đưa họ trở về an toàn. Vào ngày 9/4, NASA đã công bố danh sách 7 phi hành gia đầu tiên trong lịch sử loài người sẽ được bay vào không gian. Đó là các phi hành gia Scott Carpenter, Gordon Cooper, John Glenn, Gus Grissom, Wally Schirra, Alan Shepard và Deke Slayton. Dự án này đã tiêu tốn số tiền đầu tư kỷ lục cho một chương trình vũ trụ lúc bấy giờ là 1,73 tỷ USD. Sau đó, cả 7 phi hành gia đã trở về Trái đất an toàn vào tháng 5 năm 1963.

    Ngày 9/4/1906: Phát minh ra máy đánh chữ

    Bằng sáng chế máy đánh chữ của Robert Eugene Turner với cần gạt để trả về đầu dòng tiếp theo.

    Bằng sáng chế máy đánh chữ của Robert Eugene Turner với cần gạt để trả về đầu dòng tiếp theo.

    Ngày 9 tháng 4 năm 1906, nhà phát minh người Mỹ Robert Eugene Turner đã đăng ký bằng sáng chế của mình với một chiếc máy đánh chữ tự động, với một bánh xe có khả năng tự động trả về đầu khi hết dòng. Cỗ máy đánh chữ của Turner có hai cơ chế chuyển động, một là động cơ để tịnh tiến để đánh các ký tự tiếp theo, một động cơ để trả lại vị trí đầu của dòng tiếp theo. Mặc dù cơ chế của cỗ máy đánh chữ lúc đó khá đơn giản, nhưng nó đã tạo tiền đề cho việc phát triển những chiếc máy đánh chữ hiện đại hơn sau này.

    Tham khảo: todayinsci

    >>Ngày 8/4: Công chiếu phim 3D đầu tiên, phát hiện vết đen khổng lồ trên Mặt Trời

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ