Thuốc chống HIV/AIDS có giá tới 10 nghìn USD/năm

    Neutralize,  

    Nhiều nghiên cứu đã chứng minh thuốc Truvada giúp con người có khả năng phòng chống HIV. Tuy nhiên, người sử dụng phải uống loại thuốc này hàng ngày và chi phí trong một năm sử dụng có thể lên tới 10000 USD.

    Nhờ những tiến bộ trong cuộc chiến chống HIV/AIDS những thập kỷ vừa qua, các nhà khoa học đã sáng chế ra một loại thuốc có khả năng giúp con người kháng lại virut HIV khi loại virut này tấn công vào cơ thể lần đầu tiên. Tuy nhiên, giá thành của loại thuốc này cũng ở mức cao ngất ngưởng. Chi ra một khoản lớn đến vậy liệu có phù hợp và ai là người nên sử dụng loại thuốc này?
     
     
    Thuốc tenofovir- emtricitabile (có tên trên thị trường là Truvada) chính là sản phẩm có tác dụng đặc biệt này. Người dùng phải tốn khoảng 26 USD/ngày vào tiền thuốc và nếu biết sử dụng đúng cách, đủ liều lượng và thường xuyên, thì họ có thể giảm được 73% nguy cơ bị nhiễm HIV. Theo một nghiên cứu mới được thực hiện gần đây ở Standford, Mỹ thì loại thuốc này đặc biệt hữu ích với những nam giới đồng tính- những người có nguy cơ lây truyền HIV cao nhất. Hơn một nửa số trường hợp nhiễm HIV mới mỗi năm là những nam giới có quan hệ đồng tính, tức là mỗi năm có thêm khoảng 28000 nam giới đồng tính bị nhiễm HIV. Nếu tất cả số nam giới đồng tính ở Mỹ đều sử dụng Truvada thì mức chi phí sẽ lên tới 495 tỷ USD trong vòng 20 năm. Đây quả là một con số quá lớn. Thế nhưng, theo tính toán của các nhà khoa học thì số tiền này còn thấp hơn nhiều so với phí tổn mà cả xã hội phải bỏ ra nếu số người mắc HIV tăng trong vòng 20 năm tới.
     
    Tuy vậy, cũng có nhiều người không công nhận khả năng phòng HIV của Truvada bởi lẽ nhiều phụ nữ ở châu Phi khi sử dụng loại thuốc này vẫn có nguy cơ bị mắc HIV cao như những người không sử dụng. Đáp trả vấn đề này, các chuyện gia điều chế Truvada đã nêu ra nguyên nhân lý do thuốc không đem lại hiệu quả vì những phụ nữ châu Phi này không sử dụng thuốc đều đặn hàng ngày và cũng có thể do cơ thể phụ nữ cần sử dụng liều lượng thuốc khác với nam giới.
     
     
     Một  vấn đề nữa đó là liệu bao nhiêu người có đủ khả năng chi khoảng 10000 USD mỗi năm để phòng chống căn bệnh thế kỷ này? Những người làm nghề có liên quan tới quan hệ tình dục hay các bác sĩ phẫu thuật vô tình bị dính máu của bệnh nhân. Rất nhiều người châu Á và châu Phi có nhu cầu được sử dụng loại thuốc này nhưng với giá thành lên tới 10000 USD thì đây vẫn chỉ là mong muốn của nhiều người mà khả năng kinh tế vẫn còn khó khăn.
     
    Một nguyên do khác khiến nhiều người vẫn e ngại sử dụng loại thuốc này đó là do Truvada cũng là thủ phạm tiềm tàng gây ra các bệnh về thận.
     
     
    Dù vẫn còn những hạn chế nhưng Truvada vẫn được coi là một tín hiệu đáng mừng trong công cuộc phòng chống HIV trên thế giới.
     
    Tham khảo: gizmodo
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày