Trung Quốc học lỏm chế tạo đội quân người sắt

    PV,  

    Trong khi Mỹ, Nga đang cho thấy những nỗ lực trong việc tạo ra một đội quân người sắt, thì Trung Quốc mới bắt đầu tính tới phương án này...

    Vào ngày 7/7 vừa qua tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Bắc Kinh đã diễn ra buổi giới thiệu chương trình chế tạo áo giáp hiện đại cho quân đội Trung Quốc trong tương lai.
    Sản phẩm này do Hiệp hội khoa học và kỹ thuật Trung Quốc đại diện đứng đầu với mục đích tạo ra một đội quân mạnh mẽ được trang bị hiện đại.
    Trên thực tế vào những năm 2013, 2014 cả Mỹ và Nga đã giới thiệu những chương trình trang bị áo giáp người sắt cho quân đội với những chỉ số đáng mơ ước.
    Trong khi đó những thông số kỹ thuật về loại áo giáp do Trung Quốc giới thiệu lại có nhiều điểm nghi vấn. Thậm chí có ý kiến cho rằng đây lại là một sản phẩm sao chép theo đúng nghĩa.
    Thông số về loại áo giáp này được đưa ra là có khả năng hỗ trợ năng được vật nặng 15kg bằng tay, có thể giúp người mặc mang được thêm hàng chục kg hàng hóa với tốc độ di chuyển trung bình khoảng 4,5 đến 5 km/h.
    Theo các chuyên gia phân tích thì với tốc độ di chuyển còn nhiều hạn chế loại áo giáp này của Trung Quốc chỉ có tác dụng trong việc vận chuyển hàng hơn là phát huy các tính năng trong chiến đấu.
    Tờ Defenceusa nhận định, "Dự án áo giáp sắt của Trung Quốc chỉ có giá trị về mặt truyền thông hơn là thực tiễn. Nếu như chương trình áo giáp sắt cho quân đội Mỹ của SOCOM đang mang lại sự thay đổi về định nghĩa chiến tranh của tương lai thì những gì Trung Quốc đang cố gắng chứng tỏ chỉ là cách học lỏm công nghệ từ nước khác".
    Tờ Defenceusa nhận định, "Dự án áo giáp sắt của Trung Quốc chỉ có giá trị về mặt truyền thông hơn là thực tiễn.

    Nếu như chương trình áo giáp sắt cho quân đội Mỹ của SOCOM đang mang lại sự thay đổi về định nghĩa chiến tranh của tương lai thì những gì Trung Quốc đang cố gắng chứng tỏ chỉ là cách học lỏm công nghệ từ nước khác".

    Thậm chí tờ quân sự này còn khẳng định chương trình áo giáp sắt của Trung Quốc không khác nhiều chương trình chế tạo thiết bị vận chuyển cho quân đội Mỹ trước đây.
    Nhưng thay vì tạo ra một đội quân vận chuyển hoàn toàn bằng máy thì Trung Quốc vẫn sử dụng tới sức người.
    Một vấn đề cũng được đặt ra nữa là bộ áo giáp này không có tính năng bảo vệ người mặc bởi nó đơn thuần chỉ giúp vận chuyển quân trang, quân dụng.
    Những người lính có thể mang thêm nhiều tư trang, vũ khí chiến đấu hơn, nhưng họ khó có thể linh động khi mặc bộ khung giáp này.
    Đồng thời những người lính này rất dễ trở thành những tấm bia di động bởi khả năng thiếu linh hoạt trong di chuyển cũng như thiết bị chống đạn hiệu quả.
    Hình ảnh đồ họa về bộ áo giáp sắt của quân đội Trung Quốc đang gây nhiều mối nghi hoặc cho giới chuyên gia quân sự quốc tế.

    Theo Báo Đất Việt

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ