Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên thám hiểm vùng tối của Mặt Trăng

    Nova,  

    Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, chương trình thám hiểm không gian của Trung Quốc đang dần vượt qua cái bóng của NASA và ESA để tạo ra những kỳ tích riêng của mình.

    Cơ quan Không gian Trung Quốc mới đây đã thông báo kế hoạch đưa tàu thăm dò không người lái đến thám hiểm vùng tối của Mặt Trăng vào năm 2018. Nếu điều này trở thành hiện thực thì họ sẽ trở thành quốc gia đầu tiên thành công trong vấn đề này.

    Tờ Tân Hoa Xã cho biết nhiệm vụ quan trọng này sẽ được giao cho tàu tự hành không người lái Chang'e-4, các chuyên gia vũ tụ của Trung Quốc cho biết tàu sẽ hạ cánh xuống vùng tối của Mặt trăng, trước khi thực hiện công tác khảo sát ngay tại đó. Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, chương trình thám hiểm không gian của Trung Quốc đang dần vượt qua cái bóng của NASA và ESA để tạo ra những kỳ tích riêng của mình.

    Tàu tự hành Chang'e-4 là thế hệ tiếp theo của tàu tự hành Chang'e-3 được phóng lên Mặt Trăng vào tháng 2/2013, lúc đó đi theo Chang'e-3 là robot thám hiểm Jade Rabbit. Cơ quan Không gian Trung Quốc cho biết Chang'e-4 không khác Chang'e-3 về cấu trúc là mấy nhưng nó được thiết kế để mang được trọng tải lớn hơn so với người đàn anh của mình.

    Bên cạnh đó, dự án tàu tự hành Chang'e-5 cũng đã được tiết lộ với một mục đích tương tự như chương trình tên lửa tái sử dụng của hãng SpaceX: đưa con người đổ bộ lên Mặt Trăng và quay trở về Trái Đất một cách an toàn. Thực tế, vùng tối của Mặt Trăng vốn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học khi mà chúng ta vẫn chưa thể quan sát và nghiên cứu khu vực này một cách hoàn chỉnh. Dự án này của Trung Quốc hứa hẹn sẽ mở ra một hướng đi mới trong việc khai thác vệ tinh tự nhiên duy nhất này của chúng ta.

    Tham khảo ScienceAlert

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ