Khoa học bảo là đừng giết nhện, vừa bớt nghiệp sát sinh lại tốt cho hộ gia đình

    Dink,  

    Đối với những người sợ nhện, lời khuyên này có vẻ hơi ... thừa: họ còn chẳng dám lại gần con nhện, huống hồ xuống tay hạ sát nó.

    Trước mặt bạn là một sinh vật nhiều chân gớm ghiếc, chỉ với một đường dép chuẩn xác là bạn có thể đập bẹp nó, với một đường chổi điệu nghệ là có thể quét nó mang đi vứt. Tuy nhiên, trong lần chạm trán nhện tiếp theo, xin bạn hãy nương tay.

    Lý do trước mắt: nhện là một phần quan trọng trong hệ sinh thái trong nhà. Lý do sâu xa hơn: nhện cũng là sinh vật sống, đừng giết nó mà tội nghiệp.

    Khoa học bảo là đừng giết nhện, vừa bớt nghiệp sát sinh lại tốt cho hộ gia đình - Ảnh 1.

    Trong căn nhà nhỏ ấm cúng của bạn, có rất nhiều loài nhện có thể ở được. Một số con bị kẹt ở trong nhà sau một lần đi khám phá, một số con lại là "khách không mời". Một số khác còn thích thú với khung cảnh thanh bình của căn nhà, chúng hạnh phúc định cư, sản sinh ra thêm nhện mới.

    Chúng thường sống ẩn dật, và gần như mọi con nhện bạn gặp trong nhà đều không hung dữ, có xu hướng tấn công người hoặc mang độc tố nguy hiểm. Nhiều loài nhện ăn bớt các con vật nhỏ có hại trong khuôn viên nhà bạn, một số khác ăn cả các loài nhện nhỏ chúng tìm được.

    Nhà côn trùng học Matt Bertone từ Đại học Phía Bắc Bang Carolina đã thực hiện một bài khảo sát 50 hộ gia đình khu vực phía Bắc Caroliina để xác định xem dưới mái nhà ấm cúng của họ, có bao nhiêu nhện đang sinh sống. 100% số nhà được khảo sát có nhện, loài thường thấy nhất là cobweb spider và cellar spider.

    Khoa học bảo là đừng giết nhện, vừa bớt nghiệp sát sinh lại tốt cho hộ gia đình - Ảnh 2.

    Cobweb spider.

    Khoa học bảo là đừng giết nhện, vừa bớt nghiệp sát sinh lại tốt cho hộ gia đình - Ảnh 3.

    Cellar spider.

    Cả hai loài đều chăng mạng ở góc, nằm rình con mỗi vướng vào mạng nhện. Loài cellar spider trông mảnh mai vậy, nhưng chúng mạnh mẽ hơn vẻ ngoài nhiều: đôi khi chúng rời mạng mình đã chăng, đi kiếm những con nhện khác đi lạc vào lãnh địa của mình.

    Điểm đáng nói (và cũng đáng khen nhất) nơi con nhện là việc chúng ăn bớt những sinh vật có hại trong khuôn viên nhà chúng ta, đơn cử là muỗi. Thậm chí có loài nhện nhảy ở Châu Phi thích vồ những con muỗi mọng máu. Việc giết nhện không chỉ khiến muỗi trong nhà có thể sinh sôi thêm vì không còn thiên địch, ta còn mang tiếng … sát sinh nữa.

    Việc sợ nhện cũng dễ hiểu thôi. Đa số chúng ta ái ngại những thứ gì nhiều chân, và gần như tất cả các loài nhện đều có độc để săn mồi – tuy nhiên đa số độc của nhện không ảnh hưởng tới con người, mà răng nanh tiêm độc của đa số chúng cũng không xuyên phá được lớp da dày của con người.

    Khoa học bảo là đừng giết nhện, vừa bớt nghiệp sát sinh lại tốt cho hộ gia đình - Ảnh 4.

    Con nhện đâu có thò mặt ra để đi săn người đâu, chúng thường xuyên tránh mặt ta mỗi khi có thể. 

    Trường hợp nhện cắn người cực hiếm, có một số loài nổi tiếng với độc tố mạnh như nhện góa phụ đen, nhưng trường hợp thương tật nghiêm trọng cũng rất hiếm. Nhện chỉ cắn lại khi bị dồn vào đường cùng hoặc khi bị động chạm một cách bất ngờ.

    Nếu bạn thực sự không chịu được sự hiện diện của con vật nhiều chân gớm guốc, bạn hãy bỏ chút lòng thương để đưa nó ra ngoài, cho nó tìm nơi ở mới. Một hành động đẹp, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

    Và nếu bạn không ái ngại gì con nhện, thì để vài con bò trong nhà cũng không sao. Thực tế và xin phép nói thẳng, là chúng vẫn cứ ở trong nhà bạn thôi, chỉ có điều không phải lúc nào bạn cũng thấy. Thế nên lần tới gặp nhện, hãy xét tới việc rộng lượng tha cho nó.

    Dựa theo bài viết của Matt Bertone, đăng tải trên The Conversation

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ