Không phải Mỹ hay Nhật, đây mới là quốc gia dẫn đầu đà tăng doanh số bán dẫn toàn cầu

    Yến Nguyễn,  

    Tăng trưởng doanh số bán dẫn của Trung Quốc vượt xa mức trung bình toàn cầu bất chấp các hạn chế công nghệ của Mỹ.

    Không phải Mỹ hay Nhật, đây mới là quốc gia dẫn đầu đà tăng doanh số bán dẫn toàn cầu- Ảnh 1.

    Doanh số chất bán dẫn trong tháng 1 của Trung Quốc tăng 26,6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với Mỹ và thế giới.

    Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA) có trụ sở tại Hoa Kỳ, doanh thu của ngành bán dẫn toàn cầu đạt tổng cộng 47,6 tỷ USD trong tháng 1, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Theo SIA, doanh số bán dẫn tăng 26,6% ở Trung Quốc, 20,3% ở châu Mỹ và 12,8% ở châu Á-Thái Bình Dương. Ngược lại, Nhật Bản chứng kiến doanh số giảm 6,4% và châu Âu giảm 1,4%.

    Theo tờ Global Times của Trung Quốc, tăng trưởng doanh số bán dẫn của nước này vượt xa mức trung bình toàn cầu bất chấp các hạn chế của Mỹ đối với xuất khẩu và đầu tư chip cho thấy việc Washington trấn áp ngành công nghiệp chip của Trung Quốc đã không đạt được mục tiêu như dự tính. Các chuyên gia nhận định sự tăng trưởng này cũng phản ánh năng lực sản xuất chip và tự lực ngày càng tăng của Trung Quốc.

    Ma Jihua, một chuyên gia viễn thông kỳ cựu, nói với Global Times rằng khả năng sản xuất chip của Trung Quốc đã sự cải thiện đáng kể. Hơn nữa, Trung Quốc có nhu cầu lớn về chip trong các phương tiện kết nối internet. Kết quả là, tỷ lệ tự cung tự cấp chip của Trung Quốc đang tăng lên nhanh chóng.

    Xiang Ligang, tổng giám đốc của Liên minh tiêu dùng thông tin có trụ sở tại Bắc Kinh, nói với Global Times: Khả năng tự cung cấp trong sản xuất chip đã tăng từ khoảng 5% năm 2018 lên 17% vào năm 2022 và dự kiến sẽ đạt 30% vào năm 2023.

    Ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc đang trên đà phát triển nhanh chóng. Theo dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, tổng sản lượng mạch tích hợp (IC) của Trung Quốc vào năm 2023 đã tăng 6,9% so với một năm trước đó lên 351,4 tỷ chiếc.

    Số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy nước này đã chi 349,4 tỷ USD để nhập khẩu 479,5 tỷ chiếc IC vào năm 2023, giảm lần lượt 15,4% và 10,8% so với năm 2022.

    Bộ Tài chính Trung Quốc ước tính chi tiêu tài chính cho phát triển khoa học và công nghệ đã tăng 6,4% hàng năm trong sáu năm qua. Bộ này cho biết từ năm 2018 đến năm 2023, chi tiêu cho khoa học công nghệ đã tăng từ 832,7 tỷ nhân dân tệ (117,2 tỷ USD) lên gần 1,06 nghìn tỷ nhân dân tệ.

    Theo Báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc đệ trình lên Quốc hội nước này hôm 5/3, Trung Quốc sẽ tăng cường khả năng tự lực và sức mạnh về khoa học và công nghệ. Báo cáo cho biết, nước này sẽ khởi động sáng kiến AI Plus và đẩy mạnh nghiên cứu các công nghệ đột phá và tiên tiến.

    Theo SIA, Global Times

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ