Khung trợ lực đặc biệt cứu người già khỏi té ngã

    Thiên Long,  

    Bộ khung trợ lực đặc biệt có hình dáng một chiếc quần short là thành quả mới nhất của các nghiên cứu Ý nhằm giúp đỡ cho người già tránh khỏi các tai nạn liên quan đến té ngã do cơ thể không còn vững chắc.

    Đối với nhiều người cao tuổi, té ngã có thể là một mối đe dọa nguy hiểm không kém các căn bệnh như tim mạch, đột quỵ. Ngã ngoài việc để lại các thương tích lâu lành lặn trên cơ thể còn có thể gây ra nhiều biến chứng dẫn tới tử vong cho người cao tuổi. Theo nhiều báo cáo, ngã là nguyên nhân dẫn tới hơn 7 triệu người già bị thương và khoảng 27 ngàn người chết mỗi năm.

    Ngoài những tác động ngoại lực, dịch khớp suy giảm hay các khớp chân, cơ bắp dần bị lão hóa, yếu đi là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới việc người già dễ bị ngã hơn thông thường.

    Để chung tay giải quyết nỗi khó khăn này, một nhóm nghiên cứu người Ý đã tạo ra một thiết bị đặc biệt giúp người dùng cao tuổi có thể tránh các tác động khi ngã bằng cách tự động điều chỉnh tư thế. Thiết bị có tên Active Pelvis Orthosis hay APO. Thoạt nhìn, APO giống như một chiếc quần short với hệ thống điều khiển bằng các mạch điện tử, cho phép thay đổi hướng của xương chậu người mặc khi đột ngột bị trượt ngã.

    APO chỉ hoạt động khi người mặc gặp nguy hiểm té ngã. Thiết bị sử dụng cảm biến giúp phát hiện và tìm hiểu các chuyển động bình thường của người mặc. Ngay khi có chuyển động bất thường, APO nhanh chóng được kích hoạt để bảo vệ người cao tuổi.

    Trong một loạt thử nghiệm trên 10 người, APO cho thấy tác dụng hiệu quả trong việc ngăn ngừa vấp ngã. Các nhà nghiên cứu đang hy vọng sẽ tiếp tục cải tiến thiết kế giúp APO trở nên nhỏ và nhẹ hơn. Ngoài ra, APO cũng cần được thử nghiệm nhiều hơn trong các môi trường thực tế khác nhau.

    Giới thiệu về dự án thiết bị trợ lực cho người già

    Tham khảo PopularMechanics

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày