Kiểu tóc mới của người giàu nhất hành tinh trở thành chủ đề ‘hot’ trên mạng xã hội

    Thanh Bình , Infonet 

    Giám đốc điều hành Elon Musk của công ty Tesla và SpaceX mới đây đã trở thành một “hiện tượng” trên mạng xã hội vì kiểu tóc mới của mình.



    Theo đó, các tay săn ảnh đã chụp được cảnh tỷ phú này có mặt tại sân bay Miami hôm 1/12. Những bức ảnh sau đó được đăng tải trên Twitter ghi lại mái tóc dày của ông và hai bên thái dương cạo trọc.

    Các phóng viên của Daily Mail cho rằng, người đàn ông giàu nhất thế giới đã trải qua một cuộc cấy tóc, vì những bức ảnh từ 20 năm trước cho thấy những đốm hói trên đầu của vị tỷ phú này.

    Cư dân mạng tỏ ra rất thích thú trước hình ảnh mới của vị doanh nhân này và họ đã để lại những bình luận trên mạng xã hội.

    Kiểu tóc mới của người giàu nhất hành tinh trở thành chủ đề ‘hot’ trên mạng xã hội - Ảnh 1.

    Các tay săn ảnh đã chụp được cảnh tỷ phú Elon Musk có mặt tại sân bay Miami hôm 1/12. (Ảnh: Masericha)

    Một blogger có nickname Masericha đã so sánh ông với nhân vật phản diện trong bộ phim khoa học viễn tưởng “The Fifth Element” và một trong những bình luận nhận khác cho thấy sự giống nhau về kiểu tóc của tỷ phú Tesla và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

    “Một minh họa rõ ràng ngay cả người đàn ông giàu nhất thế giới cũng có thể gặp phải khủng hoảng tuổi trung niên”, một người dùng trên nền tảng Reddit để lại bình luận.

    Mới đây, theo cập nhật của Forbes cho thấy, tỷ phú Elon Musk tiếp tục là người giàu nhất thế giới từ cuối tháng 10 đến nay và hiện giá trị tài sản ròng đạt 297 tỉ USD.

    So với đầu tháng 3 vừa qua, khối tài sản của vị tỷ phú này đã tăng thêm 146 tỉ USD. Trong những ngày tháng 10, Elon Musk cũng là người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản trên 300 tỉ USD và được dự đoán sẽ cán mốc 1.000 tỉ USD.

    Kiểu tóc mới của người giàu nhất hành tinh trở thành chủ đề ‘hot’ trên mạng xã hội - Ảnh 2.

    Kiểu tóc mới của người giàu nhất hành tinh trở thành chủ đề bàn tán ‘hot’ trên mạng xã hội. (Ảnh: Twitter)

    Việc người đứng đầu hãng xe điện Tesla đã vượt lên và bỏ xa ông chủ Amazon một phần nhờ vào việc tỷ phú này đã liên tục bày tỏ công khai việc ủng hộ đầu tư vào tiền điện tử, khiến giá cổ phiếu Tesla trên sàn chứng khoán Mỹ không ngừng tăng mạnh.

    Trong khi đó, tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập sàn thương mại điện tử Amazon - vốn đã giữ vị trí dẫn đầu những người giàu nhất hành tinh trong mấy năm gần đây đã lùi xuống vị trí thứ 2 với tài sản trị giá 201,7 tỉ USD.

    Trước đó, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk tiếp tục bán ra 934.000 cổ phiếu Tesla, trị giá khoảng 1,01 tỉ USD. Giao dịch này giúp CEO Tesla chi trả khoản thuế từ việc thực hiện 2,1 triệu quyền chọn.

    Từ sau cuộc thăm dò ý kiến trên Twitter đến nay, ông Musk đã bán ra 10,1 triệu cổ phiếu Tesla, thu về khoảng 10,9 tỉ USD. Tỷ phú 50 tuổi dự định bán 10% cổ phần trong hãng xe điện, tương đương 1,7% cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ