Kỷ nguyên đa vũ trụ còn chưa khép lại, MCU đã mở đường cho rất nhiều phản diện đáng sợ hơn cả Kang the Conqueror

    Đông Giang , Thể Thao Văn Hóa 

    Marvel Studios không hề thiếu ý tưởng để phát triển sau khi cuộc chiến giữa các Avengers và Kang the Conqueror khép lại.

    Bom tấn Ant-Man & the Wasp: Quantumania đã cho thấy rằng Kang the Conqueror, và các biến thể của hắn, sẽ là phản diện lớn nhất trong mạch truyện đa vũ trụ của MCU. Tuy nhiên, ác nhân này chưa chắc đã là mối hiểm họa lớn nhất đang ẩn mình trong vũ trụ điện ảnh của Marvel Studios, bởi trên thực tế, họ đã âm thầm dọn đường cho 5 phản diện khác còn đáng sợ hơn rất nhiều. Những dự án phát hành trong giai đoạn 4 cho thấy, tương tự như thế giới được khắc họa trong nguyên tác truyện tranh, MCU đầy ắp những nhân vật có thể đe dọa đến không chỉ Trái Đất, mà còn là toàn vũ trụ.

    Dĩ nhiên, trước mắt, các siêu anh hùng sẽ còn bận rộn với Kang trong một khoảng thời gian dài, ít nhất là cho đến hết năm 2026, thời điểm mạch truyện đa vũ trụ khép lại. Không chỉ đóng vai trò “trùm cuối” trong bom tấn Avengers: The Kang Dynasty, dự kiến phát hành ngày 2/5/2025, Kang hoàn toàn có thể trở lại trong Avengers: Secret Wars, ra mắt ngày 1/5/2026. Chính vì vậy, những phản diện sừng sỏ mà Marvel Studios đã “nhá hàng” có lẽ sẽ chỉ thực sự lộ diện sau giai đoạn 6. Cho đến thời điểm hiện tại, họ đã chuẩn bị cho màn chào sân của ít nhất là 5 ác nhân còn đáng sợ hơn cả Kang the Conqueror.

    Chthon

    Kỷ nguyên đa vũ trụ còn chưa khép lại, MCU đã mở đường cho rất nhiều phản diện đáng sợ hơn cả Kang the Conqueror - Ảnh 1.

    Chthon là ác thần đã viết nên cuốn sách Darkhold và truyền ma thuật hỗn mang cho Scarlet Witch - Ảnh: Internet.

    Series WandaVision và đặc biệt là bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã tạo ra một bệ phóng vững chắc để Chthon gia nhập MCU trong tương lai. Cái tên Chthon từng xuất hiện thông qua lời kể chuyện của Wong, và được mô tả như một thực thể ác quỷ từng viết cuốn sách ma thuật Darkhold. Và như một lẽ dĩ nhiên, hắn chính là người đã tạo nên lời tiên tri về Scarlet Witch.

    Những chi tiết này được chuyển thể trực tiếp từ nguyên tác truyện tranh, khi Chthon chính là nguyên nhân dẫn đến sức mạnh hủy diệt của Scarlet Witch. Trong thế giới Marvel Comics có chỉ ra rõ rằng sau hàng thế kỷ bị giam cầm tại núi Wundagore, Chthon đã truyền một phần sức mạnh của Ma thuật Hỗn Mang (Chaos Magic) vào trong cơ thể Wanda và đúng khoảnh khắc cô được sinh ra tại ngọn núi này. Mục đích của Chthon là biến Scarlet Witch thành một chất xúc tác cho sự trở lại của hắn. Hắn luôn coi cô là vật chứa để hủy diệt Trái Đất ngay khi hắn thoát khỏi cảnh ngục tù.

    Điện thờ của Chthon đã bị phá hủy trong đoạn kết của Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không xuất hiện trong tương lai của MCU. Đã từng có nhiều giả thuyết cho rằng Chthon thực chất mới là phản diện chính của bộ phim này. Nổi danh với khả năng thao túng người khác từ hầm ngục của mình cho thấy hắn hoàn toàn có thể tác động đến tâm trí của Scarlet Witch và khiến cô nổi loạn để tìm cách trả lại tự do cho hắn. Nếu Scarlet Witch thực sự trở lại, Chthon sẽ có thêm một cơ hội để giải phóng bản thân và chính thức gia nhập MCU, có thể là thông qua dự án phim dành cho biệt đội Midnight Sons.

    Set

    Kỷ nguyên đa vũ trụ còn chưa khép lại, MCU đã mở đường cho rất nhiều phản diện đáng sợ hơn cả Kang the Conqueror - Ảnh 2.

    Set là một vị ác thần Ai Cập và từng gây ra rất nhiều khó khăn cho các siêu anh hùng trong vũ trụ Marvel - Ảnh: Internet.

    Những truyền thuyết về các vị thần trong series Moon Knight đã mở toang cánh cửa cho một Cổ Thần đáng sợ khác xuất hiện trong MCU. Đó chính là Set. Trong tập 4 của series này, Khonshu đã bị phong ấn trong một bức tượng và được đặt cạnh rất nhiều vị thần cùng cảnh ngộ khác. Những vị thần này là ai, và nguyên nhân khiến họ bị trừng phạt là gì, không được giải thích rõ ràng. Thế nhưng, vì Set cũng được xem là thánh thần tại Ai Cập, không loại trừ khả năng hắn cũng nằm trong số những vị thần bị phong ấn đó.

    Đây là một cơ hội rất tốt để Marvel Studios đưa Vương miện Rắn (Serpent Crown), một trong những bảo vật mạnh nhất vũ trụ Marvel, vào MCU. Trong nguyên tác, chiếc vương miện này được sử dụng như vật dẫn đường cho sự trở lại của giới thánh thần. Do sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến mức phi lý, Set từng đóng vai trò phản diện chính trong rất nhiều sự kiện lớn. Hắn từng ôm tham vọng vũ khí hóa Serpent Crown, và chỉ bị ngăn chặn trước liên minh giữa Avengers, Namor the Sub-Mariner cùng một số siêu anh hùng khác.

    Bằng cách tiếp tục khai thác yếu tố thần thoại Ai CẬp, Marvel Studios có thể giải phóng một trong những phản diện mạnh nhất vũ trụ Marvel và đưa lên màn ảnh trong tương lai. Điều đó cũng phần nào giúp cho Moon Knight được khai thác sâu hơn và có liên kết hơn với những nhân vật khác của MCU.

    Mephisto

    Kỷ nguyên đa vũ trụ còn chưa khép lại, MCU đã mở đường cho rất nhiều phản diện đáng sợ hơn cả Kang the Conqueror - Ảnh 3.

    Ác quỷ Mephisto từng là phản diện hụt trong rất nhiều dự án của MCU - Ảnh: Internet.

    Rất nhiều chi tiết, rất nhiều giả thuyết từng khiến người hâm mộ mừng hụt về màn chào sân của ác quỷ Mephisto trong vũ trụ điện ảnh Marvel, thông qua hàng loạt dự án lớn như WandaVision, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Loki hay thậm chí là Spider-Man: No Way Home. Dĩ nhiên, tất cả những giả thuyết đó đều không trở thành sự thật. Thế nhưng, Marvel Studios đã chính thức “nhá hàng” về sự xuất hiện của Mephisto thông qua của series She-Hulk: Attorney at Law.

    Trong tập 4 của series này, một pháp sư có tên Donny Blaze đã mở ra cánh cổng dẫn đến cõi quỷ. Tại đây, nhân vật Madisynn từng chạm trán với một con quỷ dê, kẻ từng cố thuyết phục cô lấy linh hồn của bản thân ra để đánh cược với hắn.

    Bằng cách xác nhận sự tồn tại của chiều không gian này trong MCU, Marvel Studios đã tạo ra một nền tảng quá vững chắc để đưa Mephisto lên màn ảnh lớn, bởi lẽ nơi đây rất giống với những mô tả về Địa ngục (Hell) trong nguyên tác. Bên cạnh đó, đã có những tin đồn cho rằng họ đang âm thầm phát triển dự án dành riêng cho Mephisto, do Sacha Baron Cohen thủ vai. Vậy nên, ác quỷ này thậm chí còn có thể xuất hiện trước khi mạch truyện đa vũ trụ khép lại.

    Annihilus

    Kỷ nguyên đa vũ trụ còn chưa khép lại, MCU đã mở đường cho rất nhiều phản diện đáng sợ hơn cả Kang the Conqueror - Ảnh 4.

    Annihilus là một trong những những ác nhân đáng sợ nhất của Marvel - Ảnh: Internet.

    Khởi điểm là một phản diện của Fantastic Four, Annihilus đã nhanh chóng trở thành một ác nhân đáng sợ bậc nhất trong vũ trụ Marvel, đặc biệt là khi bộ truyện Annihilation ra mắt. Dẫn đầu một đội quân có tên Annihilation Wave, hắn đã tạo ra một hiểm họa đe dọa trực tiếp đến sự sống của toàn thể vũ trụ. Annihilus đáng sợ đến mức ngay cả gã Titan điên loạn Thanos cũng phải chấp nhận bỏ qua hiềm khích cá nhân và hợp tác với Avengers để đánh bại hắn.

    Dựa trên những hậu quả khủng khiếp mà Annihilus từng để lại, không có gì khó hiểu nếu hắn được lựa chọn là “trùm cuối” tiếp theo của vũ trụ điện ảnh Marvel. Cơ hội để phản diện này bước lên màn ảnh thậm chí còn rõ nét hơn một chút sau đoạn kết của series Ms. Marvel, với sự xuất hiện của Negative Zone - nhà tù giam cầm Annihilus trong nguyên tác truyện tranh.

    Cũng trong series này, chiếc vòng tay của Kamala Khan đã vô tình khiến hoán đổi vị trí với Captain Marvel - chi tiết gợi nhớ đến mối quan hệ giữa Captain Marvel với Rick Jones trong truyện tranh. Khi kết hợp những chiếc vòng nega với nhau, Rick có thể dịch chuyển đến chiều không gian Negative Zone, còn Mar-Vell, người mắc kẹt tại đó, có thể rời đi và thế chỗ của Rick trên Trái Đất. Với cảm hứng từ câu chuyện này, Ms. Marvel đã mở đường cho Negative Zone được giới thiệu một cách hoàn chỉnh hơn trong bom tấn The Marvels, ra mắt vào ngày 10/11 năm nay. Và rồi từ đó, họ có thể dễ dàng đưa Annihilus vào MCU bất cứ thời điểm nào họ muốn.

    Knull

    Kỷ nguyên đa vũ trụ còn chưa khép lại, MCU đã mở đường cho rất nhiều phản diện đáng sợ hơn cả Kang the Conqueror - Ảnh 5.

    Knull là “cha đẻ” của tất cả các loài ký sinh vũ trụ của Marvel - Ảnh: Internet.

    Knull là một phản diện vẫn còn khá mới trong truyện tranh Marvel, nhưng hắn cũng là một nhân vật rất tiềm năng sau khi giai đoạn 4 của MCU khép lại. Tương tự như Chthon hay Set, Knull là một trong những thực thể lâu đời nhất, mạnh mẽ nhất trong vũ trụ Marvel. Hắn là người đã tạo ra các ký sinh vũ trụ (symbiote), có kết nối với Venom - nhân vật, về mặt lý thuyết, đã xuất hiện trong MCU thông qua du hành đa vũ trụ.

    Ký sinh đầu tiên được tạo ra từ sức mạnh của Knull có tên All-Black the Necrosword, thanh kiếm được sử dụng bởi Gorr the God Butcher, phản diện chính trong Thor: Love and Thunder. Bộ phim này đã tránh đề cập đến những khái niệm liên quan đến ký sinh vũ trụ, thế nhưng cái cách mà thanh kiếm All-Black the Necrosword khiến Gorr trở nên biến chất đã phần nào phản ánh bản chất của quá trình ký sinh đó.

    Ở thời điểm hiện tại, Marvel Studios có lẽ muốn tập trung vào những câu chuyện đa vũ trụ nhiều hơn. Và chi tiết liên quan đến thanh kiếm All-Black the Necrosword có lẽ sẽ phát huy tác dụng trong tương lai, khi họ muốn đưa Knull lên màn bạc.

    Nguồn: ScreenRant, Marvel Comics

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày