Lách luật của Google để ra ứng dụng trên Android, khủng bố IS ăn quả đắng

    Neo,  

    Thế mới thấy, để bước chân vào thị trường công nghệ nơi Apple, Samsung còn phải khốn khổ không hề dễ dàng chút nào.

    Trong sáu tháng qua, tổ chức khủng bố IS và cơ quan truyền thông của nó ('Amaq) đã chính thức tự phát triển và tung ra ít nhất sáu ứng dụng di động cộng với một loạt các ứng dụng di động khác được những nhóm ủng hộ phát triển cho nó. Những động thái này cho thấy IS đang ưu tiên rất nhiều cho việc giữ vị thế tiên phong trong các công nghệ xã hội.

    Nhưng tồn tại một số vấn đề có thể khiến IS phải trả những cái giá rất đắt.

    IS phát hành ứng dụng đầu tiên vào ngày 29/11/2015 thông qua 'Amaq, cơ quan cung cấp các tin tức và video/hình ảnh về các chiến dịch của IS, chủ yếu là tại Iraq và Syria.

    Hai tháng sau, ngày 30/1/2016, IS phát hành thêm một ứng dụng Android cho phép stream kênh truyền thanh al-Bayan của nó, cung cấp các thông tinh cập nhật hàng ngày về các đơn vị IS tại các tỉnh thành cùng các bài viết về tôn giáo. Sau đó, một thông báo chính thức của 'Amaq tung ra vào ngày 1/6 cho biết có một nguồn đáng ngờ đang phân phối phiên bản giả của ứng dụng 'Amaq cho mục đích gián điệp.

    Cảnh báo ứng dụng giả của IS
    Cảnh báo ứng dụng giả của IS

    Ngay lập tức, nhiều nhóm có liên quan tới IS và các nhóm ủng hộ IS đã ban hành một cảnh báo quan trọng của IS trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. Cảnh báo ghi rõ các ứng dụng giả mạo ứng dụng của IS đang lan truyền trực tuyến và có thể được dùng cho mục đích gián điệp, ăn cắp thông tin.

    "Gần đây, bản fake của ứng dụng al-Bayan, 'Amaq và các ứng dụng khác đã được lưu hành trực tuyến. Rõ ràng các ứng dụng này xuất hiện với mục đích gián điệp. Vì vậy, chúng tôi khuyên tất cả những người ủng hộ IS chú ý tới kênh đăng tải ứng dụng trước khi tải về hoặc xác minh dấu vân tay kỹ thuật số trước khi mở nó", IS khuyến cáo người dùng.

    Chắc chắn trong chúng ta sẽ có người đặt câu hỏi là tại sao lại có thể dính phải một ứng dụng giả, điều mà chẳng bao giờ phải nghĩ tới khi tải ứng dụng từ các kho ứng dụng của các hãng. Nhưng IS và các nhóm thánh chiến phân tán ứng dụng theo các quy tắc và các nguồn khác. Chính điều này đã tạo ra các mối nguy hiểm cho chính IS.

    Bạn có thể thấy rằng tất cả các ứng dụng nói trên của IS đều dành cho Android. Không phải IS thích Android mà đây là lựa chọn duy nhất của các chiến binh thánh chiến. Tất cả các ứng dụng iOS trên App Store phải qua một quá trình kiểm duyệt khá nghiêm ngặt của Apple để đảm bảo rằng các thiết bị của hãng này không trở thành công cụ phục vụ các mục đích xấu.

    Tương tự, Google cũng có quy trình kiểm duyệt các ứng dụng trước khi đưa nó vào Play Store và có thể từ chối nếu ứng dụng vi phạm chính sách của hãng. Gần đây, một ứng dụng của tổ chức khủng bố Taliban đã bị gỡ bỏ trong vòng vài ngày sau khi xuất hiện trên Play Store vào ngày 1/4/2016.

    Tuy nhiên, sự khác biệt chính giữa các thiết bị iOS và Android chính là Android cho phép người dùng tạo ra và cài đặt ứng dụng mới bên ngoài kho ứng dụng còn iOS thì không. Các tập tin AFK không cần phải qua kiểm duyệt vẫn có thể được cài đặt lên các thiết bị Android. Đây chính là cách IS vượt qua sự kiểm soát của Google.

    Nhưng chính phương pháp lách luật này lại khiến IS gặp rắc rối. Đặc biệt nguy hiểm hơn là toàn bộ thông tin cá nhân của những kẻ ủng hộ IS có thể bị đe dọa. Khi các chính phủ và các tổ chức bảo vệ xã hội trên toàn thế giới đang nhắm mục tiêu vào các hoạt động trực tuyến của IS thì các ứng dụng giả là cách tốt nhất để họ cài malware để thâm nhập vào bên trong IS.

    Không nhiều người ủng hộ chú ý tới các cảnh báo của IS. Và sai lầm này khiến các kênh chính thức của IS như Nashir và 'Amaq thường xuyên bị đánh sập, buộc tín đồ của IS phải quay lại với các kênh mạng xã hội kém ổn định.

    Việc các ứng dụng di động bị gián đoạn khiến IS cảm thấy bối rối. IS sẽ phải có những biện pháp cực kỳ tích cực nhằm duy trì sự tôn trọng của các chiến binh thánh chiến và đồng thời phải đảm bảo an toàn cho những người ủng hộ chúng, tránh việc họ bị phát hiện và bắt giữ. Đây là lý do khiến IS không tiếp tục công khai các hình ảnh cảnh báo ứng dụng giả mà gửi chúng cho những người ủng hộ.

    Liệu IS có tiếp tục phát triển ứng dụng hay không? Không rõ nhưng thực tế các ứng dụng của tổ chức khủng bố khét tiếng này vẫn đang hoạt động. Sau tất cả, IS vẫn tiếp tục các chiến dịch tuyên truyền trên Twitter và các nền tảng mạng xã hội khác bất chấp việc nhiều người ủng hộ chúng bị bắt giữ. Chính vì vậy, IS sẽ không dừng dừng việc làm ứng dụng chỉ để đảm bảo an toàn cho những người ủng hộ chúng.

    Tham khảo Motherboard

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ