Lenovo bị tố ăn cắp video fan-made để quảng cáo

    Duyet Nguyen,  

    Sự việc có lẽ không chỉ dừng lại ở hiểu nhầm giữa Lenovo và tác giả đoạn video.

    Một câu chuyện khá hi hữu vừa mới xảy ra với Motorola và Lenovo (công ty sở hữu thương hiệu Motorola) khi Lenovo đã "tự ý" lấy đoạn video concept do fan tự làm để giới thiệu về chiếc Motorola Moto RAZR, chiếc smartphone màn hình gập chuẩn bị được ra mắt của hãng.

    Cụ thể, Lenovo đã tổ chức một sự kiện họp báo tại Trung Quốc và (lại một lần nữa) gặp phải một sự cố hiểu nhầm. Lần này, công ty đã trình chiếu thiết kế của chiếc Moto RAZR thông qua 1 đoạn video render. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đoạn video lại không được tạo ra bởi Lenovo hay Motorola, nó là một bản concept fan made nguyên mẫu được tạo ra bởi chuyên gia thiết kế hình ảnh nổi tiếng Waqar Khan.

    Lenovo bị tố ăn cắp video fan-made để quảng cáo cho chiếc Motorola RAZR - Ảnh 1.
    Lenovo bị tố ăn cắp video fan-made để quảng cáo cho chiếc Motorola RAZR - Ảnh 2.

    Mặc dù chỉ là một đoạn video concept fanmade, tuy nhiên, nó cũng tiết lộ chi tiết thiết kế của Moto RAZR, sử dụng ngôn ngữ thiết kế của các mẫu feature phone của thập kỷ trước, và vì gập lại ở phần khu vực bản lề giữa màn hình và bàn phím theo kiểu cổ điển thì toàn bộ mặt trước của RAZR sẽ là một màn hình tràn viền có khả năng gập ở ngay chính giữa. Bạn đọc có thể xem đoạn video chi tiết ở dưới đây.

    Moto RAZR

    Có vẻ như đoạn video đã cho chúng ta thấy một thiết kế gần giống với những gì mà Lenovo định mang lên chiếc Moto RAZR, và thế là hãng quyết định "lấy về" trình diễn luôn mà không hỏi ý kiến tác giả.

    Richard Lai, tổng biên tập của trang Engadget tại Trung Quốc cũng đã lên tiếng xác nhận về sự có mặt của mình tại sự kiện họp báo này. Ông cũng đăng tải một đoạn video ngắn quay lại cảnh Lenovo trình chiếu đoạn video cho những phóng viên khác xem, thậm chí trên Twitter, ông còn hỏi cả Waqar Khan rằng liệu Lenovo đã xin phép quyền sử dụng hình ảnh của tác giả chưa và nhận được câu trả lời là "Chưa".

    Richard Lai tại buổi họp báo của Lenovo

    Không rõ liệu sự cố trên có phải hiểu nhầm giữa đôi bên hay không. Nhưng từ video mà Richard Lai đăng tải thì đoạn video mà Lenovo dùng để trình diễn thiết kế đã bị cắt mất logo của tác giả gốc Waqar Khan. Hãng cũng tự ý thêm logo của Lenovo vào cuối video. Do đó có thể sự việc không chỉ dừng lại ở việc hiểu nhầm.

    Lenovo bị tố ăn cắp video fan-made để quảng cáo cho chiếc Motorola RAZR - Ảnh 5.

    Logo Lenovo ở cuối video

    Lenovo hiện vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận bất cứ điều gì. Đây không phải là lần đầu tiên công ty bị bắt gặp có "hành vi gian lận" trong khâu marketing. Vào năm ngoái khi chiếc Lenovo Z5 chuẩn bị được ra mắt, hãng cũng đã đăng tải một hình ảnh cho thấy một thiết kế màn hình có viền bezel cực mỏng và tuyên bố Lenovo Z5 là chiếc điện thoại có viền màn hình mỏng nhất thế giới.

    Lenovo bị tố ăn cắp video fan-made để quảng cáo cho chiếc Motorola RAZR - Ảnh 6.

    Ảnh render do Lenovo cung cấp và sản phẩm thực tế

    Và sau khi ra mắt chính thức, các fan công nghệ trên toàn thế giới đã được một phen thất vọng toàn tập khi chiếc Lenovo Z5 không hề có viền mỏng như những gì Lenovo tuyên bố, thậm chí viền của máy còn "dày cộp". Hóa ra tất cả chỉ là "cú lừa" từ Lenovo mà thôi.

    Còn về phía Moto RAZR, hiện công ty vẫn chưa công bố kế hoạch phát hành cụ thể cho chiếc Moto RAZR này, tuy nhiên chúng ta có thể mong đợi máy sẽ được ra mắt trong nửa cuối năm nay, với một mức giá chắc chắn sẽ rẻ hơn nhiều lần so với Galaxy Fold hay Huawei Mate X.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ