Lenovo giờ sản xuất cả máy ảnh: Cảm biến 64 'chấm', quay video 4K mà giá chưa tới 2 triệu đồng
Dù nổi tiếng với các sản phẩm như laptop, máy tính bảng nhưng khi 'trend' máy ảnh nhỏ gọn nổi lên thì Lenovo cũng không thể 'nhắm mắt làm ngơ'!
- 1 tỷ người Trung Quốc say mê dùng thứ này mỗi ngày nhưng vì sao "xuất khẩu" ra nước ngoài lại thất bại?
- Google âm thầm phát hành ứng dụng cho phép chạy mô hình AI trực tiếp trên điện thoại, không cần Internet
- Một hãng luật tốn gần một tỷ đồng để tự build "ChatGPT" trên dữ liệu riêng, dân mạng xem xong vẫn gật gù khen rẻ
Lenovo mới đây đã giới thiệu một món đồ khá 'lạ' so với các sản phẩm thế mạnh thường thấy của thương hiệu này: Một chiếc máy ảnh mang tên C55 .

Máy sử dụng cảm biến Sony CMOS 1/3 inch với độ phân giải lên tới 64MP, được hỗ trợ bởi chip xử lý ảnh để đem tới hình ảnh sắc nét, màu sắc tươi sáng. Ống kính gắn liền không có khả năng zoom quang học, nhưng máy sẽ hỗ trợ tính năng zoom điện tử (crop) 18x, tất nhiên là sẽ càng bị giảm độ phân giải khi zoom càng xa.
Về khả năng quay video, C55 có thể quay 4K với khả năng chống rung điện tử (EIS). Có một vòng xoay ở đỉnh máy dùng để chuyển nhanh giữa chế độ chụp ảnh và quay video, cũng như truy cập nhanh các tính năng như chụp hẹn giờ, chụp liên tục, thêm hiệu ứng, time-lapse và quay video slo-mo.

C55 có một màn hình 2.8 inch LCD; trang bị đèn LED chiếu sáng hình tròn cho ánh sáng mềm (phù hợp với chụp và quay video chân dung); viên pin 1300mAH cho thời lượng sử dụng khoảng 120 phút (chụp ảnh) và 80 phút (quay video) cùng khe thẻ nhớ SD dung lượng cao nhất 128GB.
Điểm bất ngờ là Lenovo bán chiếc máy ảnh này với giá khá rẻ, cụ thể là 499 tệ hay 1.8 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 64GB, và 559 tệ (hơn 2 triệu đồng) cho phiên bản 128GB.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Đang là vua chip AI, nhưng NVIDIA vẫn không quên người dùng cuối: Sắp ra mắt APU mới có thể làm rung chuyển thị trường laptop
Dù vẫn đang vững ngôi đầu thế giới về GPU AI, nhưng NVIDIA cho thấy họ vẫn không lãng quên các sản phẩm dành cho người dùng cuối.
Thực hư thông tin Hà Nội nóng 61 độ C: Tại sao bản tin thời tiết dự báo nhiệt độ cao nhất là 40 độ C, mà cầm nhiệt kế ra đường lại đo được tận 61 độ?