Lenovo hợp tác với Valve để phát triển đối thủ cho Steam Deck: máy chơi game Legion Go S mới sẽ chạy SteamOS, giá chỉ 499 USD
Lenovo công bố hai phiên bản Legion Go S: một máy chạy Windows kinh điển, một máy dùng SteamOS tân tiến.
- Lenovo ra mắt chiếc ThinkPad "mất chất" nhất từ trước đến nay với thiết kế học hỏi từ MacBook: TrackPoint bị loại bỏ, màu đen cũng không còn
- Cận cảnh Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition: Liệu Intel Core Ultra thế hệ thứ 2 có làm nên đột phá?
- 8 deal tai nghe hot giá dưới 300.000đ từ Ugreen, Redmi, Baseus, Lenovo...
- Đây là laptop màn hình cuộn cực kỳ độc đáo của Lenovo, sắp ra mắt tại CES 2025
- Lenovo trình làng loạt laptop mới: Tập trung vào AI, tích hợp đa nền tảng, giá từ 25 triệu đồng
Tại sự kiện CES 2025, game thủ toàn cầu háo hức trước việc Lenovo sẽ hợp tác với Steam để phát triển dòng thiết bị chơi game cầm tay mới. Hôm nay, hệ sinh thái Lenovo Legion chính thức chào đón thêm hai dòng thiết bị: một phiên bản Legion Go mạnh mẽ hơn thế hệ tiền nhiệm, và Legion Go S chạy SteamOS.
Nội dung bài viết dưới đây sẽ tập trung vào dòng máy Legion Go S với hai “biến thể”: một máy chạy hệ điều hành Windows, và một máy vận hành bởi SteamOS - hệ điều hành do Valve phát triển cho thiết bị chơi game cầm tay.

Legion Go S phiên bản Windows (trái) và Legion Go S chạy SteamOS (phải).

Dòng máy Legion Go S có màn hình WUXGA 8 inch, hỗ trợ tỷ lệ khung hình 19:10 và tốc độ làm tươi 120Hz.

Màn hình cảm ứng đồng thời sở hữu công nghệ PureSight do Lenovo phát triển, có thể chuyển tông màu cho phù hợp với nội dung được trình chiếu.

Dòng máy Legion Go S sẽ được trang bị một trong hai chip, hoặc AMD Ryzen Z1 Extreme giống phiên bản Legion Go trước đây, hoặc AMD Ryzen Z2 mới được công bố. Bên cạnh đó là RAM LPDDR5X lên tới 32 GB, tốc độ 7500 Mhz.

Legion Go S đi kèm với 3 tế bào pin 55,5 Whr, SSD có dung lượng lên tới 1TB. Tổng trọng lượng máy chỉ là 730 gram, rất thích hợp cho một game thủ đam mê du ngoạn hay phải di chuyển nhiều.

Các góc của Legion Go S đã được bo tròn lại, tạo cảm giác mềm mại. Bề mặt của phần tiếp xúc với bàn tay được làm nhám, qua đó tăng ma sát và giúp người dùng tránh làm rơi máy.

Mặt trước của máy vẫn hiện hữu những nút bấm quen thuộc của một máy chơi game cầm tay: hai cần analog, nút điều hướng D-pad, cụm nút ABXY và 4 nút tính năng.

Tuy touchpad vẫn còn đó, nhưng kích cỡ của nó đã giảm đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm (kích cỡ touchpad vẫn lớn kể trên Legion Go phiên bản mới). Touchpad có thể giúp người dùng điều khiển trỏ chuột dễ dàng trên Legion Go S chạy Windows.

Màu đèn sẽ thông báo cho người chơi biết Legion Go S đang chạy ở chế độ năng lượng nào, Power Mode hay Eco Mode.

Mặt sau của máy là một cần gạt mới lạ, giúp chuyển cơ chế phản hồi của hai cò L2 và R2 của Legion Go S.

Máy sẽ có hai đợt về hàng khác nhau: phiên bản sử dụng chip Z1 Extreme chạy Windows 11 sẽ đổ bộ các gian hàng cuối tháng 1 này, có giá 729 USD; phiên bản chạy chip Z2 sẽ lên kệ vào tháng 5, sẽ có giá 599 USD cho bản chạy Windows, và 499 USD cho bản chạy SteamOS.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Vượt mặt Apple và Microsoft, NVIDIA vừa vươn tới một kỷ lục chưa có công ty nào làm được
Hóa ra không phải là Apple hay Microsoft, NVIDIA mới là công ty đầu tiên chinh phục được mức vốn hóa kỷ lục này của thế giới.
Apple tung chương trình mua MacBook, iPad giá rẻ còn được tặng AirPods 4 ANC, Apple Pencil Pro miễn phí