Loài bọ hung lăn phân không được sạch sẽ lắm này có bộ GPS tốt hơn cả loài người chúng ta

    Alex Vũ,  

    Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng loài bọ nhỏ xíu chuyên ăn chất thải này có một dạng bộ nhớ đặc biệt.

    Trong khi càng ngày con người càng bị phụ thuộc vào smartphone và GPS để xác định vị trí và phương hướng, thậm chí đến mức để chúng ảnh hưởng lên não bộ của chúng ta, thì đối với loài bọ hung lăn phân lại không phải như vậy.

    Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng loài bọ nhỏ xíu chuyên ăn chất thải này có một dạng bộ nhớ có khả năng lưu ảnh. Chúng sử dụng bộ nhớ đặc biệt này để lưu lại bản đồ vị trí của Mặt Trời, Mặt Trăng và các sao.

    Chính hình ảnh thiên văn này là kim chỉ nam giúp cho loài bọ ăn phân này xác định phương hướng di chuyển từ bãi phân trở về tổ của chúng. Nhờ đó, chúng có thể dễ dàng vượt qua các đối thủ và đem được về nhà một viên phân vô cùng đáng giá một cách an toàn.

    Loài bọ hung ăn phân vốn đã được biết đến trong thế giới côn trùng bởi khả năng xác định phương hướng vô cùng đáng ngưỡng mộ của chúng. Năm 2013, các nhà khoa học đã nhận được giải thưởng Ig Noble nhờ khám phá ra một điều rằng, loài bọ chuyên lăn phân có nguồn gốc Bắc Phi này sử dụng chính những ngôi sao trong dải Ngân Hà để xác định phương hướng (côn trùng có khả năng đọc được những sắc tố ánh sáng mà mắt người thường không thể.)

    Khi các nhà khoa học đặt một chiếc mũ nhựa tý hon lên đầu loài bọ phân và che hết tầm nhìn thiên văn của chúng, chúng ngay lập tức trở nên nhiễu loạn và không thể tìm được đường về tổ. Các đám mây dày đặc trên trời cũng khiến cho chúng mất phương hướng tương tự như vậy.

    Một nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí Sinh Học Đương Đại (Current Biology) đã đi sâu vào tìm hiểu cách loài bọ phân này lưu trữ và xử lý các dữ liệu thiên văn. Loài bọ này nắn các viên phân lại thành các viên tròn để chúng có thể dễ dàng đẩy các viên phân đó lăn đi tránh khỏi các đối thủ khác.

    Sau đó loài bọ phân này sẽ leo lên trên đỉnh của các viên phân và bắt đầu nhảy một điệu nhảy khá kỳ quặc. Một nhóm nghiên cứu Thụy Điển đã phát hiện rằng, chúng hành động như vậy khi chúng đang quét và lưu trữ hình ảnh của bầu trời. Bằng cách so sánh điều kiện hiện tại của bầu trời với hình ảnh đã lưu sẵn trong não bộ, chúng có thể dễ dàng xác định được phương hướng để đi thẳng về lại tổ của mình.

    Nếu loài kiến có thể quét hình ảnh môi trường mặt đất xung quanh, thì loài bọ ăn phân lại là loài côn trùng duy nhất có khả năng xác định phương hướng bằng cách lưu trữ và so sánh các hình ảnh thiên văn. Có lẽ sau đây bạn sẽ phải nghĩ lại khi ấn nút “Home” trên hệ thống GPS trên xe của bạn và cứ thể để xe đưa bạn về nhà mà khỏi cần nghĩ ngợi.

    Theo Qz.com

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày