Lời tiên đoán của Microsoft: Hình thức thanh tìm kiếm như Google và Bing sẽ biến mất vào năm 2027

    NPQM,  

    Một nhóm phân tích đặc biệt từ Microsoft đã đưa ra kết luận dựa trên tình hình phát triển công nghệ chung trên toàn thế giới.

    Theo dự đoán từ các chuyên gia nghiên cứu tại Microsoft, hình thức thanh tìm kiếm của Google và Bing sẽ "biến mất" vào năm 2027. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu này - gồm toàn phụ nữ - đã tiến hành thu thập và đưa ra ý kiến về những thành tựu khoa học được mong đợi vào khoảng thời gian từ năm 2017-2027. Đi cùng với những quan điểm về sự hết thời của các bộ máy tìm kiếm, họ còn cho biết trí tuệ nhân tạo sẽ dần trở nên phổ biến và hữu dựng hơn bao giờ hết trong việc dự báo tình hình thời vụ cho nông dân.

    Susan Dumais, một trong những chuyên gia trên, tin rằng cớ chế học hỏi của máy móc sẽ tiếp tục phát triển rực rỡ trong những năm tiếp theo, đồng thời giữ vững lập trường ban đầu về việc khung tìm kiếm của Google sẽ không còn trở nên quan trọng cho tới năm 2027. Cô cho biết, nó sẽ được thay thế bằng một phương pháp khác linh hoạt, rộng rãi, dễ tiếp cận và ứng dụng trực tiếp vào hoàn cảnh thực tại hơn. Cụ thể, "Chúng ta hiện đang chứng kiến một công cuộc cải tiến đột phá của công nghệ ứng dụng giọng nói trên cả máy tính và smartphone. Xu hướng này sẽ không ngừng phát triển và sẽ đến lúc chúng ta có thể tìm kiếm theo cả hình ảnh, video và âm thanh một cách phổ biến chứ không chỉ văn bản như hiện tại."

    Những lời dự đoán này cũng không quá bất ngờ đối với xu thế phát triển công nghệ của thế giới, vì vốn hàng ngày đã có hàng loạt những thành tựu khoa học kỹ thuật mới đang chực chờ ra mắt rồi. Được biết, lý do Microsoft lập ra một nhóm phân tích gồm toàn phái nữ là vì muốn chứng tỏ rằng công ty không hề đi theo lối mòn định kiến về việc "ngành công nghệ sẽ có ít phụ nữ đảm nhận công việc".

    Xét về khía cạnh ứng dụng AI trong nông nghiệp, Asta Rosway - chuyên gia thiết kế công nghệ chủ lực của nhóm - đã nhận định rằng nông dân sẽ không chỉ nhờ đến AI để quản lý quá trình nuôi trồng nông sản, mà còn dự đoán trước được tình hình thời tiết, hạn hán, thiên tai và biến đổi khí hậu. Một tên tuổi khác trong nhóm - Xiaoyan Sun - cũng đồng tình với quan điểm về công nghệ trí thông minh của máy móc sẽ phát triển không ngừng, tạo nên nhiều phát kiến mới đầy hứa hẹn trong lĩnh vực này.

    Tham khảo: ScienceWorldReport

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ