Mark Zuckerberg tuyên bố kỷ nguyên "siêu trí tuệ cá nhân" đã đến: Meta sẽ không tự động hóa mọi thứ như đối thủ

    M.Đức,  

    Trong bức thư công khai mới đây, CEO Meta Mark Zuckerberg đã phác thảo tầm nhìn về một tương lai với “siêu trí tuệ cá nhân”.

    Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Meta, mới đây đã công bố một bức thư dài gửi đến các nhà đầu tư, trong đó ông chia sẻ tầm nhìn chiến lược về trí tuệ nhân tạo (AI) và kế hoạch phát triển một thế hệ AI hoàn toàn mới mà ông gọi là “siêu trí tuệ cá nhân” (Personal AI Assistant Superintelligence).

    Theo Zuckerberg, trong tương lai gần mỗi người dùng sẽ sở hữu một trợ lý AI cá nhân siêu thông minh, có khả năng hiểu sâu sắc sở thích, thói quen và nhu cầu cá nhân. Thay vì chỉ là công cụ trả lời câu hỏi hay tạo văn bản đơn thuần như hiện tại, AI trong tương lai của Meta sẽ mang tính cá nhân hóa cao và đồng hành lâu dài cùng người dùng trong cuộc sống thường nhật.

    Mark Zuckerberg tuyên bố kỷ nguyên "siêu trí tuệ cá nhân" đã đến: Meta sẽ không tự động hóa mọi thứ như đối thủ- Ảnh 1.

    Khác với nhiều công ty công nghệ đang hướng đến việc tự động hóa và thay thế con người, Zuckerberg nhấn mạnh rằng chiến lược của Meta không nhằm vào việc “tự động hóa mọi thứ”. Ông cho biết Meta không xây dựng AI để làm thay việc cho người khác mà tập trung vào việc hỗ trợ và tăng cường khả năng cá nhân của từng người. “Chúng tôi tin rằng AI không nên được thiết kế để thay thế bạn, mà là để phục vụ bạn như một phần mở rộng của chính bạn” - ông viết.

    Mark Zuckerberg tuyên bố kỷ nguyên "siêu trí tuệ cá nhân" đã đến: Meta sẽ không tự động hóa mọi thứ như đối thủ- Ảnh 2.

    Bức thư cũng chỉ rõ rằng siêu trí tuệ cá nhân sẽ dựa trên mô hình AI mã nguồn mở Llama của Meta. Tầm nhìn dài hạn là tạo ra một hệ sinh thái mở, nơi người dùng có thể tuỳ chỉnh AI cá nhân theo nhu cầu, đồng thời tương tác với các mô hình AI khác nhau một cách linh hoạt, minh bạch và an toàn.

    Zuckerberg cho biết công ty đã bắt đầu tích hợp AI cá nhân hóa vào nhiều sản phẩm cốt lõi như Facebook, Instagram, WhatsApp và cả thiết bị phần cứng như kính thông minh Ray-Ban Meta hay headset thực tế ảo Quest. Đây được xem là bước đi nhằm mở rộng khả năng hiện diện và tương tác của AI trong các tình huống đời sống thực tế.

    Đáng chú ý, trong khi nhiều đối thủ của Meta tập trung vào việc phát triển AI doanh nghiệp hoặc mô hình độc quyền, Zuckerberg lại kiên định theo đuổi hướng mở và phổ cập AI cá nhân. Ông cho rằng việc chia sẻ mã nguồn mở như Llama sẽ giúp cộng đồng phát triển AI một cách dân chủ và minh bạch hơn, thay vì để một vài công ty lớn độc quyền kiểm soát công nghệ.

    “Chúng tôi không nghĩ rằng chỉ có một mô hình duy nhất sẽ phù hợp với tất cả. Mỗi người sẽ cần một AI hiểu họ, hỗ trợ họ và đồng hành cùng họ theo cách rất riêng” - Zuckerberg khẳng định.

    Mark Zuckerberg tuyên bố kỷ nguyên "siêu trí tuệ cá nhân" đã đến: Meta sẽ không tự động hóa mọi thứ như đối thủ- Ảnh 3.

    Trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu đang diễn ra gay gắt với sự tham gia của các ông lớn như OpenAI, Google và Anthropic, tuyên bố của Zuckerberg được xem là một nỗ lực nhằm định vị Meta là công ty hướng đến trải nghiệm người dùng cá nhân thay vì chỉ tập trung vào hiệu quả và năng suất công việc như phần lớn các đối thủ.

    Dù vậy, giới quan sát cho rằng chiến lược “AI cá nhân” của Meta sẽ đối mặt không ít thách thức, đặc biệt là về bảo mật dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và tính minh bạch trong cách mà AI học hỏi từ người dùng. Tuy nhiên, với nguồn lực kỹ thuật mạnh mẽ và hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, Meta đang cố gắng đặt nền móng cho một tương lai nơi AI không chỉ là công cụ, mà là bạn đồng hành thực thụ của mỗi người dùng.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ