Facebook bỏ 2 tỷ USD mua lại hãng công nghệ thực tế ảo Oculus VR

    MT,  

    (GenK.vn) - Oculus VR là hãng phát triển chiếc kính thực tế ảo Oculus Rift nổi tiếng hiện nay.

    Mạng xã hội Facebook mới đây vừa công bố mua lại Oculus VR - một công ty nổi tiếng về công nghệ thực tế ảo - với giá 2 tỷ USD. Facebook sẽ trả khoản tiền này bằng tiền mặt và cả cổ phiếu của Oculus VR. Các thông tin về việc đàm phán về thương vụ này từng rò rỉ trên mạng Reddit cách đây 1 tháng. Còn mới đây, trong một bài post trên chính Facebook, CEO Mark Zuckerberg của mạng xã hội này cũng nói về kế hoạch của họ trong việc đưa Oculus trở thành 1 nền tảng "cho 1 dạng trải nghiệm hoàn toàn mới", trong đó game sẽ là một phần của dạng trải nghiệm này. Một số ví dụ mà Zuckerberg đưa ra như "trao đổi học tập với các sinh viên khác qua công nghệ ảo, hay áp dụng công nghệ thực tế ảo để bác sĩ tư vấn cho các bệnh nhân từ bất kì nơi đâu.

    Facebook bỏ 2 tỷ USD mua lại hãng công nghệ thực tế ảo Oculus VR
    Facebook bỏ 2 tỷ USD mua lại hãng công nghệ thực tế ảo Oculus VRMàn trình diễn ấn tượng của kính thực tại ảo Oculus Rift và những tiềm năng cách mạng

    (GenK.vn) - Trải nghiệm trên bản mẫu Crystal Cove mà Oculus mang đến CES được đa số khách tham quan đánh giá là "choáng ngợp"

    Facebook bỏ 2 tỷ USD mua lại hãng công nghệ thực tế ảo Oculus VRChơi game như thật bằng kính Oculus Rift HD

    Headset Oculus Rift mở ra một lĩnh vực tương tác thực tế ảo hoàn toàn mới. Công nghệ này có thể sử dụng để xem phim.

    Thực tế ảo đang là công nghệ rất được các tên tuổi lớn quan tâm. Mới đây, Sony cũng vừa ra mắt kính thực tế ảo của riêng mình với tên gọi Project Morpheus. Oculus VR cũng vừa trình làng phiên bản mới của kính thực tế ảo của mình, với giá bán 350 USD. Và với việc được Facebook mua lại, kính thực tế ảo của Oculus hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng kí của Sony.

    Trong 1 phát biểu về thương vụ này, đội ngũ của Oculus cho biết "Facebook hiểu về các tiềm năng của thực tế ảo", và việc về dưới tay Facebook sẽ là cơ hội tốt nhất để họ đưa công nghệ này thay đổi thế giới. Trước đây, Zuckerberg đã từng phản đối việc tham gia sản xuất phần cứng, tuy nhiên với động thái ngày hôm nay thì có vẻ như CEO Facebook đã không cưỡng lại được những tiềm năng to lớn của thực tế ảo. Trong 1 phát biểu, Zuckerberg cho biết sau khi họ mua lại Oculus VR thì đội ngũ của Oculus VR sẽ tiếp tục hoạt động độc lập, tương tự như Instagram trước đây. Zuckerberg gọi thực tế ảo như 1 trong các nền tảng điện toán của tương lai - sau desktop và mobile, đồng thời CEO Facebook cũng nói về việc xây dựng quảng cáo vào nền tảng này. Mark cũng nói về tiềm năng của mạng giao tiếp ảo, mua hàng ảo, và tiếp tục là tiềm năng về...quảng cáo.

    Tham khảo: Engadget

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ