Mi Fan nói về Xiaomi 13 series

    Thế Duyệt, Trí Thức Trẻ 

    Với Mi Fan, bộ đôi Xiaomi 13 và 13 Pro dù được niêm yết giá cao nhưng xét tổng thể vẫn là dòng sản phẩm đáng mua, và tất nhiên, điều này phải có lý do.

    Xiaomi mới đây đã giới thiệu bộ đôi sản phẩm flagship Xiaomi 13 và 13 Pro. Ưu điểm hàng đầu của 2 mẫu flagship này tới từ thiết kế đổi mới, hiệu năng mạnh mẽ hàng đầu cũng như trang bị camera Leica độc quyền. Xiaomi niêm yết giá của Xiaomi 13 và 13 Pro tại thị trường Việt Nam lần lượt là 22,9 và 29,9 triệu đồng.

    Mi Fan nói về Xiaomi 13 series - Ảnh 1.

    Xiaomi 13 series "chào sân" người dùng Việt

    Nếu là người dùng phổ thông, khi nhìn vào mức giá niêm yết này, chắc chắn ai cũng sẽ "ngao ngán" bởi không rõ từ khi nào, Xiaomi dám bán điện thoại của mình với giá 30 triệu tại Việt Nam. Mức giá này có thể coi như là "xếp chung mâm" với Samsung và Apple, thậm chí giá niêm yết của Xiaomi 13 Pro còn cao hơn giá hiện tại của iPhone 14 Pro Max.

    Thế nhưng, với các fan của Xiaomi (hay còn gọi là Mi Fan), họ có những lý do để tin rằng Xiaomi 13 và 13 Pro là 2 mẫu smartphone cao cấp rất đáng mua.

    Thiết kế đổi mới từng năm

    Xiaomi có lẽ là một trong những thương hiệu smartphone hiếm hoi đổi thiết kế của dòng flagship mỗi năm một lần. Thật vậy, bạn sẽ khó tìm thấy bất cứ chiếc smartphone dòng Mi cao cấp nào có thiết kế tương đồng nhau. Mỗi năm Xiaomi mang tới một ngôn ngữ thiết kế mới, giúp người dùng cảm thấy được "refresh", đúng nghĩa là một chiếc smartphone mới.

    Mi Fan nói về Xiaomi 13 series - Ảnh 2.

    Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 11, Xiaomi 12 và Xiaomi 13: Liệu bạn có thể tìm được sự tương đồng về thiết kế giữa các dòng Xiaomi flagship? Chưa kể Xiaomi còn có các dòng Pro và Ultra với thiết kế cũng khác biệt hơn nữa

    Anh Đinh Long, một Mi Fan đã được 5 năm cho biết mỗi năm anh đều "lên đời" máy Xiaomi, và một trong những nhân tố hàng đầu góp phần cho quyết định lên đời máy mới của anh chính là sự thay đổi trong thiết kế. "Nhìn vào Samsung hay iPhone, máy đời trước với máy đời sau gần như chẳng khác gì về ngoại hình, nhưng với Xiaomi mỗi năm chúng ta lại được trải nghiệm thiết kế mới mẻ. Như vậy mới đúng là 'đổi máy' chứ", anh Long chia sẻ.

    Mi Fan nói về Xiaomi 13 series - Ảnh 3.

    Xiaomi 12S Ultra và Xiaomi 13 Pro, 2 model có phần cứng cao cấp nhất của Xiaomi tính tới thời điểm hiện tại

    Nguyễn Nga, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, đồng thời là một Mi Fan đã gần 8 năm nay cũng thổ lộ chị ưa chuộng kiểu thiết kế của iPhone 4 từ lâu nên đã "tậu" ngay chiếc Xiaomi 13 ngay hôm mở bán. Chiếc máy này theo chị Nga có cấu hình ổn, pin tốt, sạc rất nhanh và camera đẹp.

    "Mọi người hay hỏi vì sao là con gái mà lại không dùng iPhone, nhưng mình vẫn hướng về Xiaomi hơn. iPhone với mình có pin yếu, sạc chậm mà mình thì hay 'não cá vàng' nên chỉ thích điện thoại nhỏ gọn mà pin trâu. Camera với mình chụp 'mì ăn liền' đã quá đẹp rồi, chụp thú cưng hay tự sướng thì cũng không có gì để chê", chị Nga chia sẻ những cảm nhận của mình về Xiaomi 13.

    Mi Fan nói về Xiaomi 13 series - Ảnh 4.

    Chị Nga và chiếc Xiaomi 13 chính hãng mới "tậu" - Ảnh: NVCC

    Phần cứng mạnh mẽ hàng đầu

    Hiệu năng có lẽ là yếu tố gắn liền với thương hiệu Xiaomi từ trước tới nay, khi mà người dùng đã quá quen với việc điện thoại Xiaomi có mức hiệu năng trên giá thành hấp dẫn. Ở lần ra mắt lần này, Xiaomi 13 và 13 Pro là dòng smartphone thứ 2 lên kệ chính hãng với con chip Snapdragon 8 Gen 2 mạnh mẽ nhất.

    "Nếu để lựa chọn mẫu smartphone chính hãng chơi game tốt nhất, mình sẽ không ngần ngại đưa ra cái tên Xiaomi. Mình đã tậu luôn chiếc Xiaomi 13 Pro ngay từ khi vừa mới ra mắt. Với những game phổ biến mình hay chơi như Genshin Impact, PUBG Mobile, Liên Minh: Tốc Chiến... chiếc máy này đáp ứng quá tốt trải nghiệm chơi game. Tất nhiên, trên thị trường còn nhiều smartphone chơi game chuyên dụng cho trải nghiệm ngon hơn nhiều, nhưng Xiaomi là cái tên mình tin tưởng hơn nhiều", anh Lý Kiệt, người dùng Xiaomi 13 Pro.

    Mi Fan nói về Xiaomi 13 series - Ảnh 5.

    Phần cứng mạnh, phần mềm tối ưu cùng khả năng tản nhiệt hiệu quả, Xiaomi 13 và 13 Pro có hiệu năng chơi game rất tốt, được giới game thủ tin dùng

    Camera đậm chất riêng

    Năm nay là năm đầu tiên Xiaomi giới thiệu smartphone có camera Leica tại thị trường Việt Nam, dù trước đó Xiaomi 12S series cũng đã được ra mắt với camera Leica. Theo cảm nhận của anh Trương Minh Hiệu, một Mi Fan lâu năm cho biết: "Mình có dịp trải nghiệm Xiaomi 13 Pro và thấy camera Leica năm nay cho nước ảnh hơi tối và trung tính, không phù hợp với số đông người dùng nhưng lại có nét rất riêng mà hiếm điện thoại nào có được, kể cả Huawei trước đây hợp tác với Leica cũng không có chất ảnh riêng như này. Chế độ xoá phông hoạt động khá hiệu quả với các bộ lọc Leica riêng rất đẹp mắt, dù đôi khi ảnh chân dung trông hơi gắt".

    Mi Fan nói về Xiaomi 13 series - Ảnh 6.

    Anh Minh Hiệu, hiện đang là người dùng Xiaomi 12S Ultra - Ảnh: NVCC

    Quả thật, Xiaomi 13 Pro với phần cứng camera Leica cho ra một chất ảnh khá riêng biệt và độc đáo. Điều này là nhờ sự can thiệp từ phần cứng tới phần mềm của thương hiệu máy ảnh Leica đình đám. Máy cũng tích hợp nhiều chế độ chụp, nhiều bộ lọc màu đặc trưng giúp người dùng có thể "giả lập" chất màu Leica (Leica look) khá hiệu quả.

    Ảnh chụp từ camera Leica của Xiaomi 13 Pro

    Ảnh chụp với chế độ chân dung 75mm và lấy nét mềm (Soft focus) 90mm trên Xiaomi 13 Pro: Khả năng xử lý phông nền rất tốt

    Phần mềm tuỳ biến

    Một trong những yếu tố đặc thù khiến điện thoại Xiaomi luôn được người dùng Việt, đặc biệt là người dùng công nghệ ưa chuộng là khả năng tuỳ biến và tuỳ chỉnh phần mềm mạnh mẽ. Điện thoại Xiaomi có thể tuỳ chỉnh giao diện theo sở thích của người dùng, có nhiều tính năng mà ít điện thoại trên thị trường có, và những tính năng nhỏ như vậy góp phần "giữ chân" người dùng Xiaomi.

    "Mình hay nghịch và tuỳ chỉnh giao diện điện thoại Xiaomi (theme, hình nền, biểu tượng ứng dụng...) vì mỗi lần đổi là có cảm giác như vừa mua điện thoại mới. Kho chủ đề của Xiaomi khá đa dạng, thậm chí mình cũng có thể tự làm ra các chủ đề chỉ riêng mình có", chị Nguyễn Nga chia sẻ.

    "MIUI là giao diện hiếm hoi được đông đảo cộng đồng mạng hỗ trợ với nhiều phiên bản khác nhau (nội địa, quốc tế, EU, SR...). Đây cũng là giao diện hệ điều hành theo mình là đẹp nhất, có nhiều tính năng nhỏ rất tiện, như tắt đèn flash bằng cách bấm nút nguồn khi đang sáng, hỗ trợ nhân bản tất cả ứng dụng, có thể tạo không gian ảo để cài đặt và kiểm thử ứng dụng, tuỳ chỉnh quyền truy cập của ứng dụng cực kỳ chi tiết...", anh Trương Minh Hiệu nhận định về khả năng tuỳ biến của MIUI.

    Mi Fan nói về Xiaomi 13 series - Ảnh 9.

    Dù là máy giá rẻ hay flagship, điểm chung của điện thoại Xiaomi là giao diện MIUI đều có cả tá tính năng cực kỳ tiện cho người dùng

    Anh Lê Long, quản trị hội nhóm Xiaomi Việt trên MXH Facebook chia sẻ anh sử dụng điện thoại Xiaomi vì tính cá nhân hoá cao. Bản thân anh Long từng là một người ưa thích tuỳ biến điện thoại, anh đã phát hành các bản phần mềm tuỳ chỉnh (hay còn gọi là custom ROM hay ROM cook) cho nhiều thiết bị Xiaomi trong quá khứ, thêm thắt những tính năng nhỏ hay thậm chí là tối ưu hoá giao diện sao cho mượt mà nhất.

    "Công việc của mình là tạo ra các bản phầm mềm tối ưu, kiểm thử ứng dụng và thậm chí là can thiệp sâu và hệ thống. Xiaomi là chiếc smartphone hiếm hoi có thể làm được mọi thứ mình cần. Theo mình, có thể khẳng định điện thoại Xiaomi là điện thoại tốt nhất cho những ai thích vọc vạch, cho game thủ và cho cả người dùng phổ thông", anh Long cho biết.

    Mi Fan nói về Xiaomi 13 series - Ảnh 10.

    Anh Lê Long, quản trị hội nhóm Xiaomi Việt trên MXH Facebook trên tay chiếc Xiaomi Mi 11 đầu tiên tại Việt Nam

    Hệ sinh thái đa dạng

    Cuối cùng, hệ sinh thái là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới lựa chọn của người tiêu dùng. Có thể thấy, Xiaomi là thương hiệu hiếm hoi gần như có tất cả mọi thiết bị mà bạn có thể... nghĩ ra. Với hàng chục thương hiệu con, sở hữu nền tảng gọi vốn Youpin, không có gì bất ngờ khi cứ vài ngày lại có một món đồ gì đó của Xiaomi được giới thiệu.

    Bất kể là lĩnh vực nào trong cuộc sống, bạn đều có thể tìm thấy nhiều và rất nhiều thiết bị mang thương hiệu Xiaomi hoặc thương hiệu con của Xiaomi, từ thiết bị điện tử (điện thoại, tablet, laptop, tai nghe,...), đồ dùng gia dụng (TV, quạt, lò sưởi, nồi cơm...), cho tới thời trang (giày, quần áo, nhẫn, mỹ phẩm...)

    "Mình cực kỳ ưa chuộng đồ gia dụng Xiaomi vì có kiểu dáng đẹp, tối giản mà trông rất xinh, chất lượng thì khỏi phải bàn trong khi giá cả lại vô cùng phải chăng. Đếm sương sương trong nhà mình đã phải có ít nhất hơn chục món đồ Xiaomi. Mỗi khi cần mua đồ gì là mình sẽ ngó xem Xiaomi có bán hay không rồi mới xem tới các hãng khác. Hệ sinh thái đa dạng quả thật là một điểm cộng rất lớn đối với Xiaomi", chị Nguyễn Nga chia sẻ.

    Mi Fan nói về Xiaomi 13 series - Ảnh 11.

    Hệ sinh thái khổng lồ của Xiaomi mà tới Samsung hay Apple cũng không thể cạnh tranh lại

    Giá bán không hề đắt

    Quay trở lại với bộ đôi Xiaomi 13 và 13 Pro, dù được niêm yết giá cao 22,9 triệu đồng và 29,9 triệu đồng, tuy nhiên mức giá thực tế mà người dùng phải bỏ ra để sở hữu bộ đôi này là thấp hơn nhiều.

    Cụ thể, đại diện một chuỗi bán lẻ lớn tại Việt Nam cho biết mức giá thực tế của Xiaomi 13 và 13 Pro sau khi áp dụng khuyến mãi, trừ quà cũng như chiết khấu chỉ còn từ 17,99 triệu và 24,99 triệu đồng. Thậm chí trong đợt đầu mở bán, Xiaomi 13 có giá thực tế chỉ hơn 15 triệu đồng sau khi chiết khấu. Nếu lựa chọn mua với giá niêm yết, người dùng sẽ được tặng máy hút bụi Xiaomi Vaccum Cleaner G10 trị giá 7,99 triệu đồng.

    Mi Fan nói về Xiaomi 13 series - Ảnh 12.

    Để so sánh, Xiaomi 13 bản nội địa Trung Quốc được các cửa hàng bán với giá khoảng 13,5 - 14 triệu đồng cho phiên bản 8GB/256GB, không có bảo hành, máy không có tiếng Việt sẵn, chạy MIUI nội địa và không có kho ứng dụng Google Play. Trong khi đó, khi lựa chọn bản chính hãng, người dùng được hưởng toàn bộ quyền lợi: 1 đổi 1 trong 24 tháng, thu cũ đổi mới, trả góp 0%, phần mềm có tiếng Việt và Google đầy đủ, không bị lỗi chậm thông báo...

    "Cùng là phiên bản 256GB nhưng Xiaomi 13 chính hãng vượt trội hoàn toàn so với bản nội địa dù mức giá chỉ chênh vài triệu đồng. Với tư cách là một Mi Fan cũng như là một người dùng thông thái, mình thấy Xiaomi 13 là chiếc smartphone đáng mua nhất", anh Thế Dũng, người dùng Xiaomi 12 khẳng định.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ