Microsoft đã mơ về một thiết bị Surface nhỏ gọn với màn hình kép trong nhiều năm trời

    Tấn Minh,  

    Tuần trước, trang tin TheVerge tiết lộ rằng Microsoft muốn tạo ra một dòng thiết bị màn hình kép mới mẻ và phá cách, nhằm "kích thích" dòng Surface hiện tại, cũng như xóa nhòa lằn phân cách giữa PC và di động.

    Với tên mã Andromeda, dự án này của Microsoft đã được phát triển trong ít nhất 2 năm và sẽ là một thiết bị Surface nhỏ gọn có thể bỏ túi. Tuần trước, lãnh đạo bộ phận Surface của Microsoft là Panos Panay đã tiết lộ một thiết bị màn hình kép có thể gập được do hãng hợp tác cùng LG Display thực hiện. Có thể thấy, thời điểm thiết bị giống tablet với màn hình kép có thể gập được mà Microsoft đã mơ về trong gần một thập kỷ đã không còn xa nữa.

    Nguồn gốc của rất nhiều tham vọng của Microsoft là một thiết bị mang tên Courier. Dự án bí mật này dự kiến sẽ tạo ra một cuốn sổ tay điện tử màn hình kép, và được phát triển cùng lúc với chiếc iPad đầu tiên của Apple. "Courier thực sự là cầu nối giữa thế giới analog và thế giới digital" - Jon Friedman, hiện là thiết kế trưởng của Office 365 phát biểu như vậy tại Microsoft Build vào tháng trước. Các video và hình ảnh concept của Courier đã bị rò rỉ, cho thấy một thiết bị màn hình kép hỗ trợ mực và thao tác chạm.

    Microsoft đã mơ về một thiết bị Surface nhỏ gọn với màn hình kép trong nhiều năm trời - Ảnh 1.

    Concept Microsoft Courier

    Dù Courier là nguồn gốc ý tưởng cho dự án Andromeda mới nhất của Microsoft, hãng sản xuất phần mềm này đã đưa ra những gợi ý về loại thiết bị này trong các video về viễn cảnh "công cụ tăng năng suất trong tương lai" của mình. Video mới nhất xuất hiện từ 3 năm trước cho thấy nhiều thiết bị với màn hình kép có thể gập và lật ngược để biến hình từ một thiết bị giống điện thoại thành một chiếc tablet. Những concept này khá giống với loại thiết bị được sử dụng trong series phim Westworld đình đám trên HBO gần đây - những thiết bị nhiều màn hình với viền siêu mỏng có thể mở ra để tạo thành một chiếc tablet lớn hơn, hoặc thu gọn lại thành hình dạng một chiếc điện thoại dễ cầm nắm.

    Các video concept trước đây của Microsoft đã thiết lộ khá chính xác về các sản phẩm Surface trong tương lai. Chiếc Surface Hub 2 là hiện thân của sự ám ảnh của Microsoft với các màn hình cảm ứng lớn, và thậm chí cả Surface Studio lẫn Surface Dial đều hiện diện trong cùng video concept đó. Các màn hình có thể bẻ cong và điện thoại gập được vẫn còn phải đợi nhiều năm nữa mới xuất hiện và phổ biến, nhưng rõ ràng Microsoft đã dự đoán về loại thiết bị tương lai này được một thời gian rồi.

    Microsoft đã mơ về một thiết bị Surface nhỏ gọn với màn hình kép trong nhiều năm trời - Ảnh 2.

    Concept điện thoại và tablet gập được của Microsoft

    Samsung cũng đang khám phá ý tưởng này. Hãng sản xuất Hàn Quốc mang đến video concept của chính mình về một chiếc điện thoại của tương lai tại CES 2013, và đã đầu tư vào công nghệ màn hình cong và gập được kể từ thời điểm đó. Mới đây, Samsung bắt đầu quảng bá cho các màn hình có thể gập được như là một nguồn doanh thu mới, cho thấy thời điểm một thiết bị như vậy xuất hiện trên thị trường là không còn xa nữa, nếu không muốn nói là rất gần. LG DIsplay cũng đang phát triển các màn hình TV có thể cuộn gọn lại như một tờ báo.

    Không may là, công nghệ màn hình với khả năng uốn cực cao như vậy vẫn chưa thể được tung ra thị trường. Nhưng các mẫu thiết kế ít tham vọng hơn có thể "hòa" hai màn hình riêng biệt lại với nhau trên các thiết bị màn hình kép trong tương lai gần. Đó là một yếu tố quan trọng đối với bất kỳ thiết bị màn hình kép nào: biến nó trông như một màn hình tablet duy nhất khi mở ra.

    Microsoft đã mơ về một thiết bị Surface nhỏ gọn với màn hình kép trong nhiều năm trời - Ảnh 3.

    Một điện thoại concept của Samsung từ năm 2013

    Bất kỳ công ty nào tìm được cách để mang một thiết bị màn hình kép ra thị trường đầu tiên sẽ cần phải tranh các sai lầm trong các nỗ lực trước đó. Tablet P của Sony từng cố làm các màn hình kép hoạt động, nhưng nó nhanh chóng bị "dìm" bởi vô số các ứng dụng chưa được tối ưu và viền màn hình quá lớn đã phá hỏng trải nghiệm người dùng. Gần đây, chiếc điện thoại Axon M của ZTE cũng mang đến cho chúng ta cái nhìn ban đầu về tương lai của các thiết bị màn hình kép kia, nhưng một lần nữa, phần mềm và khả năng hỗ trợ ứng dụng lại quá thiếu thốn.

    Microsoft sẽ cần phải đảm bảo phần mềm hoạt động đủ tốt để hiện thực hóa ước mơ thiết bị màn hình kép của hãng. Làm cho các ứng dụng có thể kéo dãn sao cho phù hợp với kích cỡ và định dạng màn hình thường xuyên thay đổi sẽ là thách thức khó khăn nhất đối với bất kỳ hãng sản xuất phần cứng nào. Nhưng nếu bất kỳ công ty nào thành công, thì đó cũng sẽ là lúc chúng ta được chứng kiến một thời đại thú vị của smartphone và tablet.

    Tham khảo: TheVerge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ