Microsoft mở phòng thu Mixed Reality, cho phép bên thứ 3 tạo ra các hình ảnh ba chiều

    Billvn,  

    Đây là một bước tiến mới của Microsoft nhằm làm cho nền tảng AR của công ty trở nên phổ biến và tiếp cận đến nhiều điối tượng hơn.

    Microsoft đang mở các studio chụp Mixed Reality đầu tiên ở San Francisco và London, cho phép các nhà phát triển, người sáng tạo tạo ra các hình ba chiều từ các vật thể thực. Microsoft đã sử dụng phòng thu riêng của mình tại trụ sở để thu thập Buzz Aldrin, Reggie Watts, Max Frost và Cirque Du Soleil và biến chúng thành các hình ảnh VR và AR.

    Các studio mới ở San Francisco, London và Redmond sẽ cho phép bên thứ ba tạo ra các hình ba chiều có thể được sử dụng trên màn hình 2D thông thường, thiết bị HoloLens, hoặc thậm chí cả thiết bị đeo Windows Mixed Reality (VR) mới của Microsoft. Microsoft sẽ cấp giấy phép cho các xưởng phim này và đây có thể là một quá trình đắt tiền để chụp các vật phẩm trong không gian 3 chiều.

    Microsoft đang giới thiệu những studio này cho các nhà sản xuất, nhạc sĩ, vận động viên và vũ công. Gã khổng lồ phần mềm cũng mở rộng chương trình Mixed Reality Academy đến San Francisco, với một loạt các hội thảo được thiết kế để dạy những điều cơ bản về phát triển ứng dụng và trải nghiệm cho VR và HoloLens.

    Các phòng thu mới của Microsoft là màn mở đầu cho cuộc chiến giữa Microsoft, Google, Apple và Facebook trong lĩnh vực AR. Các công ty công nghệ đang cố gắng mang lại một số trải nghiệm về AR, việc tích hợp chặt chẽ phần cứng và phần mềm sẽ là chìa khóa để thuyết phục người tiêu dùng rằng máy tính thực tế hỗn hợp là sự thay đổi lớn tiếp theo máy tính cá nhân, máy tính xách tay và điện thoại thông minh.

    Tham khảo: Theverge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ