Microsoft vừa công bố một đối tác cực khủng, khiến cả Google và Slack đều lo ngại

    tvd,  

    Ứng dụng Microsoft Teams hứa hẹn sẽ đánh bại Slack.

    Một năm trước, Microsoft đã ra mắt ứng dụng chat hỗ trợ doanh nghiệp và quản lý công việc có tên Teams. Với ứng dụng này, gã khổng lồ phần mềm không cần phải thâu tóm Slack, mà thay vào đó là quyết tâm hủy diệt luôn cả startup trị giá 5,1 tỷ USD này.

    Sau một năm phát triển ứng dụng Teams, mới đây Microsoft đã công bố một đối tác cực khủng của mình. Đó chính là General Motors, hãng sản xuất ô tô hàng đầu tại Mỹ đã triển khai ứng dụng Teams cho hơn 19.000 nhân viên của mình.

    Bên cạnh đó là Technicolor, hãng chuyên về màu sắc và đã từng hợp tác với các studio Hollywood, cũng sử dụng Teams để hỗ trợ công việc cho toàn bộ nhân viên của mình. Microsoft tuyên bố đã có 200.000 đơn vị (bao gồm các doanh nghiệp, trường học và tổ chức khác) sử dụng Teams.

    Microsoft Teams không chỉ là một ứng dụng chat cho doanh nghiệp và quản lý công việc, mà mới đây nó còn được tích hợp thêm các tính năng gọi điện, video call và hỗ trợ các cuộc họp trực tuyến. Microsoft còn tự tin khẳng định rằng Teams sẽ thay thế hoàn toàn ứng dụng Skype for Business.

     Sau 1 năm phát triển, Microsoft Teams đạt được rất nhiều thành tựu.

    Sau 1 năm phát triển, Microsoft Teams đạt được rất nhiều thành tựu.

    Trên thực tế, Microsoft đã nâng cấp Teams với rất nhiều tính năng thực sự vượt xa những gì Skype for Business có thể làm được. Có thể kể đến những cải tiến và tính năng mới của Teams như:

    - Công cụ ghi âm đám mây cho các cuộc họp trực tuyến: Teams có thể tự động ghi lại các cuộc họp nhóm quan trọng và gửi cho bạn một bản lưu. Thậm chí bạn có thể tìm kiếm những từ hóa cần thiết, nếu buổi họp đó kéo dài quá lâu. Ví dụ như bạn có thể tìm từ khóa Microsoft và tự động nhảy tới phần cuộc họp có chứa từ khóa này.

    - Làm mờ background: Đôi khi chúng ta có thể tham gia một cuộc họp trực tuyến khi đang ở nhà, trong phòng phủ hoặc nhà bếp. Vì vậy tính năng làm mờ background tỏ ra rất hữu ích trong những trường hợp đặc biệt như thế.

    - Dịch lời nhắn: Teams có thể tự động dịch các lời nhắn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, ngay trong cửa sổ trò chuyện.

    Microsoft cũng rất tự tin với nền tảng người dùng Office 365 (hơn 120 triệu người dùng) sẽ là lợi thế khổng lồ để phát triển Teams, khi ứng dụng này được tích hợp. Các đối thủ như Slack hay Google không có được nền tảng như vậy.

    Điều thú vị là mới đây, Facebook cũng tham gia vào sân chơi này. Facebook đã ký một hợp đồng lớn với Farmers Insurance và toàn bộ 20.000 nhân viên của mình để làm việc với Workplace, một ứng dụng hỗ trợ công việc hứa hẹn sẽ cạnh tranh với Microsoft Teams, Google Hangouts Chat và Slack.

    Tham khảo: Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ