Microsoft vượt mặt cả Google lẫn Apple để trở thành công ty công nghệ đứng đầu thế giới

    Tuấn Hưng,  

    Theo kết quả đánh giá trên danh sách, các công ty này không chỉ thành công về mặt tài chính mà lĩnh vực tổ chức hoạt động cũng thuộc hàng tốt nhất, vì vậy Microsoft được xếp ở vị trí đầu tiên.

    Microsoft vừa giành vị trí số 1 trong bảng xếp hạng “Top 100 hãng công nghệ hàng đầu thế giới” của tờ Thomson Reuters, đồng thời vượt mặt vô số các gã khổng lồ khác, bao gồm cả Apple lẫn Google.

    Theo kết quả đánh giá trên danh sách, các công ty này không chỉ thành công về mặt tài chính mà lĩnh vực tổ chức hoạt động cũng thuộc hàng tốt nhất, vì vậy Microsoft được xếp ở vị trí đầu tiên, hai vị trí tiếp theo là của Intel và Cisco. Apple, Alphabet (công ty mẹ của Goole) và IBM cũng thuộc top 10. Trang Reuters cũng tiết lộ 45% những cái tên trong bảng xếp hạng này có trụ sở tại Hoa Kỳ.

    Nhật Bản và Đài Loan cũng có một năm tươi đẹp khi có tổng cộng 13 hãng, trong khi đó Ấn Độ cũng có tới 5 hãng lọt vào top 100.

    Giải thích về việc các vị trí được sắp xếp dựa trên những yếu tố nào và tại sao Microsoft lại được ngồi trên “ngôi vương”, Thomson Reuters bật mí họ đã phân tích ở nhiều điểm khác nhau:

    "Kết quả dựa trên một thuật toán gồm 28 phương diện có khả năng tính toán “phong độ” của các công ty này theo 8 tiêu chuẩn: tài chính, quản lý và sự tin tưởng của nhà đầu tư, rủi ro và khả năng phục hồi, tuân thủ pháp luật, đổi mới, con người và trách nhiệm xã hội, tác động môi trường và danh tiếng."

    Microsoft đã gặt hái được khá nhiều thành công trong quý này, theo số liệu của Q1 năm tài khóa 2018, khi chứng kiến mảng kinh doanh điện toán đám mây tăng trưởng rất ổn định so với cùng kỳ năm ngoái.

    Cụ thể hơn, doanh thu ở quy trình sản xuất và kinh doanh tăng 28% đạt 8,2 tỷ USD, với các sản phẩm thương mại như phần mềm Office và các dịch vụ đám mây vượt ngưỡng 10%. Doanh thu của bộ phận Intelligent Cloud cũng tăng 14% lên mức 6,9 tỷ USD trong quý này, với các sản phẩm máy chủ và dịch vụ đám mây tiếp tục tăng 17%.

    Về phần Apple, Quả táo cắn dở được kỳ vọng sẽ phá vỡ mọi kỷ lục khi giá trị thị trường của “Tim Cook và đồng bọn” chạm mốc 1 nghìn tỷ USD. Các chuyên gia phân tích dự tính sự kiện này sẽ diễn ra vào dịp cuối năm 2018, nhờ vào dòng iPhone mới.

    Danh sách top 10 công ty công nghệ hàng đầu thế giới:

    - Microsoft

    - Intel

    - Cisco System Inc

    - Apple

    - Alphabet Inc

    - IBM

    - Texas Instruments

    - Taiwan Semiconductor Manufacturing

    - SAP

    - Accenture​

    Theo Softpedia

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ