Apple bất ngờ hợp tác với Ericsson sau khi đưa nhau ra tòa

    TVD,  

    Trước đó, hai công ty công nghệ này từng đưa nhau ra tòa vì các vụ kiện liên quan đến việc vi phạm bằng sáng chế.

    Hãng sản xuất thiết bị viễn thông Ericsson của Thụy Điển vừa mới công bố một thỏa thuận hợp tác và cấp phép bằng sáng chế với Apple. Trước đây, Ericsson đã từng khởi kiện Apple với việc vi phạm 41 bằng sáng chế của mình, liên quan tới công nghệ kết nối 2G và 4G/LTE, phần mềm giao diện người dùng, các ứng dụng và dịch vụ về định dạng vị trí (location), và ngay cả bản thân hệ điều hành di động iOS.

    Do đó mà thỏa thuận hợp tác này có thể xem là khá bất ngờ, các chuyên gia cho biết nếu như theo đuổi vụ kiện bằng sáng chế trước đây, Ericsson có thể đòi Apple phải bồi thường 200 đến 700 triệu USD mỗi năm.

    Vì vậy có vẻ như Apple đã thuyết phục được hãng này để đi đến một thỏa thuận hợp tác thay vì đưa nhau ra tòa. Chi tiết của thương vụ này không được nói rõ, tuy nhiên phía Ericsson tiết lộ tổng doanh thu từ sở hữu trí tuệ các bằng sáng chế của hãng này có thể đạt 1,5 - 1,6 tỷ USD. Trong đó có cả số tiền bồi thường từ các vụ vi phạm bằng sáng chế.

    Ericsson là một trong những tên tuổi lớn tuổi trong ngành công nghiệp điện thoại di động tuyên bố đang sở hữu hơn 30.000 bằng sáng chế trên toàn thế giới được xem là cần thiết để thực hiện các tiêu chuẩn, bao gồm GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, LTE và IEEE 802.11. Cũng chính vì vậy mà hãng này thường xuyên đi kiện các nhà sản xuất smartphone lớn trên thế giới như Apple hay Samsung để đòi tiền bồi thường.

    Tham khảo: Reuters

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ