iPhone có nên học tập sáng kiến này của bộ đôi Nexus thế hệ mới ?

    Yến Thanh,  

    Theo các chuyên gia, việc đặt cảm biến vân tay ở mặt lưng của các mẫu Nexus đang cho thấy hiệu quả so với phần lớn smartphone hiện nay.

    Theo thông lệ hàng năm, các smartphone Nexus của Google luôn được xem là định hướng của làng di động Android, với những tính năng, điểm nhấn chỉ có trên phiên bản hệ điều hành mới nhất. Tương tự như vậy, chiếc Nexus 5X trong năm nay đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng kể từ khi bán ra.

    Sau một khoảng thời gian trải nghiệm, chuyên gia Ben Gilbert của trang TechInsider cho biết, chiếc Nexus 5X đã sở hữu một phát kiến khiến những thế hệ iPhone hiện hành cần phải học tập.

     Chiếc iPhone 6 bị rơi vỡ màn hình

    Chiếc iPhone 6 bị rơi vỡ màn hình

    Cụ thể, anh này cho biết, thông thường anh vẫn sử dụng một chiếc iPhone 6, với điểm nhấn là cảm biến Touch ID được đặt ngay trên nút Home của máy. Trong khoảng thời gian sử dụng chiếc iPhone này, anh đã rất nhiều lần đánh rơi máy, và nghiêm trọng nhất là sự cố mới đây khiến màn hình của anh bị hư hỏng nặng.

    Anh cho rằng, việc Apple đặt cảm biến Touch ID ở mặt trước iPhone có nhiều điểm tiện dụng, nhưng cũng có những điểm trừ nhất định, như câu chuyện của Ben Gilbert là một ví dụ.

    Trong trường hợp của anh này, do vị trí của Touch ID ở cạnh dưới màn hình, nơi mà ngón tay không thể vươn tới thoải mái, đã khiến tư thế cầm nắm iPhone khi mở khóa Touch ID không thực sự chắc chắn. Tất nhiên, cộng thêm một chút đen đủi, điều này gián tiếp khiến chiếc iPhone của anh tuột tay rơi vỡ màn hình.

     Mặt trước của Nexus 5X trở nên thoáng hơn khi không có cảm biến vân tay

    Mặt trước của Nexus 5X trở nên thoáng hơn khi không có cảm biến vân tay

    Tuy nhiên, theo Ben Gilbert, chiếc Nexus 5X lại là một câu chuyện khác. Trong quá trình sử dụng chiếc Nexus thế hệ mới của Google, anh không hề gặp phải những vấn đề trước đây như với iPhone, nhờ việc cảm biến vân tay được đặt ở mặt lưng Nexus 5X.

    Ben Gilbert cho rằng, có 2 ưu điểm khi các nhà sản xuất đặt cảm biến vân tay trên mặt lưng của các smartphone:

    - Nếu đưa cảm biến vân tay lên mặt lưng của sản phẩm, các nhà sản xuất sẽ tiết kiệm được tối đa không gian của màn hình thiết bị. Từ đó, các thương hiệu sẽ dễ dàng rút gọn lại kích thước của smartphone, hoặc đặt vào các bộ phận hữu ích hơn như loa ngoài, tăng trải nghiệm âm thanh trên thiết bị.

    - Nếu sở hữu cảm biến vân tay ở mặt lưng, trải nghiệm cầm nắm smartphone sẽ chắc chắn hơn. Thay vì đặt ngón tay cái lên cảm biến Touch ID như iPhone để mở khóa máy, người dùng có thể sử dụng ngón tay trỏ để sử dụng cảm biến vân tay một cách tự nhiên nhất.

     Cảm biến vân tay ở mặt sau Nexus 5X

    Cảm biến vân tay ở mặt sau Nexus 5X

    Nhìn chung, từ câu chuyện của Ben Gilbert, rõ ràng việc Google trang bị cảm biến tay trên mặt lưng của các thiết bị Nexus thế hệ mới, ít nhiều đã đem lại hiệu quả cho người dùng trong quá trình sử dụng. Nhờ đó, trải nghiệm cầm nắm sẽ chắc chắn và dễ dàng hơn.

    Tất nhiên, nếu đã quen với việc sử dụng Touch ID trên iPhone, hoặc với các mẫu Samsung Galaxy hiện nay, người dùng sẽ tiếp tục phải sống chung với lũ, cho tới khi vị trí của các cảm biến vân tay này được thay đổi.

    Tham khảo: TechInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ