One M10 sẽ được HTC đặt tên khác, ra mắt muộn hơn vào tháng 4?

    Yến Thanh,  

    Đây được xem là dấu mốc cho sự đột phá của HTC trong năm nay.

    Theo truyền thống, cứ vào sự kiện MWC thường niên, HTC sẽ tung ra chiếc smartphone cao cấp thế hệ mới của mình. Nhưng trong năm 2016 này, cụ thể là với chiếc One M10 đồn đoán, nhà sản xuất Đài Loan sẽ thực hiện một bước đi mới lạ bao gồm thay đổi tên gọi, cũng như ngày công bố sản phẩm.

    Nguồn tin mới đây từ @evleaks cho biết, chiếc flagship trong năm 2016 của HTC sẽ không còn được gọi là One M10 như một số tin đồn trước đây. Thay vào đó, máy chỉ giữ lại tên gọi HTC One ý chỉ dòng sản phẩm cao cấp, còn kí tự và số hiệu đằng sau sẽ bị thay đổi. Hiện vẫn chưa rõ tên gọi mới của smartphone này.

    Nếu thông tin trên là sự thật, chiếc One M9 trong năm ngoái sẽ là flagship cuối cùng thuộc dòng One M từng làm nên tên tuổi của HTC. Nhưng nhìn chung, việc HTC quyết định thay đổi tên gọi của flagship tiếp theo lại nhận được nhiều sự ủng hộ của người dùng. Nhất là sau những thất bại liên tiếp gần đây.

    Nhiều người hy vọng, với tên gọi mới, một dòng sản phẩm mới, HTC sẽ sớm vượt qua được cơn nguy kịch đang diễn ra từng ngày. Và hơn hết là nhà sản xuất Đài Loan sẽ thoát khỏi tư duy làm smartphone thiếu sáng tạo, thiếu sức sống và liên tục trở thành bom xịt như One M8, One M9 hay One M9 Plus.

    Bên cạnh việc thay đổi tên gọi, nguồn tin cũng tiết lộ, HTC thậm chí còn rời ngày ra mắt sản phẩm vào tháng 4. Cụ thể là vào ngày 11/4, tại một sự kiện riêng biệt chứ không chen chúc tại MWC 2016. Có thể, với động thái này, công ty muốn tạo ra dấu ấn cho riêng mình, hơn là chen chân vào một sự kiện đông đúc.

    Một góc nhìn mới lạ về HTC One M10.

    Còn nhớ, vào thời điểm năm ngoái, sau khi HTC One M9 được trình làng, máy gần như đã lu mờ trước sự tỏa sáng của bộ đôi Galaxy S6, cũng như Galaxy S6 edge của Samsung. Trong khi đó, một số nguồn tin lại cho rằng, HTC rời ngày ra mắt là muốn chăm chút kĩ hơn cho chiếc flagship thế hệ tiếp theo.

    Hiện tại, thông tin về cấu hình máy đã khá rõ ràng. Chiếc smartphone này được dự đoán sẽ trang bị màn hình kích cỡ 5,1 inch, độ phân giải Quad HD, tích hợp vi xử lý Snapdragon 820 mạnh mẽ của Qualcomm, tương tự các siêu phẩm trong năm nay, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 32 GB có hỗ trợ thẻ nhớ.

    Đặc biệt, máy cũng chào đón sự trở lại của cụm camera 12 MP UltraPixel với khả năng lấy nét laser cao cấp. Chưa rõ, sự khác biệt mà HTC sẽ đem lại trên chiếc flagship thế hệ tiếp theo. Nhưng rõ ràng, những đổi mới mà nhà sản xuất Đài Loan đang hướng tới trong năm 2016 này là rất đáng ghi nhận.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày