Một con người, hàng trăm tỷ USD và bản kế hoạch dài 300 năm để thay đổi bộ mặt ngành công nghệ

    Bảo Nhi Spiderum,  

    Nếu Mark Zuckerberg ấp ủ dự án 10 năm cho gã khổng lồ Facebook của mình thì doanh nhân này đang lên kế hoạch đến tận 300 năm. Ông chính là Masayoshi Son - CEO của SoftBank - với mục tiêu thay đổi ngành công nghiệp công nghệ cao.

    Ông Masayoshi Son là người sáng lập và là CEO của SoftBank, một tập đoàn khổng lồ với quyền sở hữu công ty ở hầu hết các ngành công nghiệp có liên quan mật thiết đến công nghệ. Không những thế, Masayoshi là người đứng sau một quỹ đầu tư mạo hiểm trị giá 100 tỷ USD (2.2 triệu tỉ VND) và được biết ông còn đang đầu tư vào một quỹ mạo hiểm thứ 2.

    Năm ngoái, ông bày tỏ mình muốn trở thành Warren Buffett phiên bản công nghệ viễn thông và hình thành khối liên minh với các công ty hàng đầu, tuỳ theo tầm nhìn của công ty.

     Chân dung vị chủ tịch của tập đoàn SoftBank Nhật Bản - ông Masayoshi Son.

    Chân dung vị chủ tịch của tập đoàn SoftBank Nhật Bản - ông Masayoshi Son.

    Tuy ông Masayoshi Son không theo quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng ông đã đổ rất nhiều tiền đầu tư vào các công ty khởi nghiệp của Mỹ như Slack, WeWork và sắp tới là Uber. Các khoản đầu tư này là một phần của quỹ Vision Fund 100 tỉ USD thuộc tập đoàn SoftBank.

    Theo Recode, tập đoàn Nhật Bản này đang đầu tư thêm quỹ thứ 2 có tiềm năng lớn hơn. Nhưng hiện vẫn chưa rõ là ai đang đầu tư vào quỹ này và cụ thể là đầu tư hỗ trợ những gì. Quỹ Vision Fund được Ả Rập Xê-út hỗ trợ và dự định đầu tư vào "các doanh nghiệp và các nền tảng cơ bản", theo sứ mệnh của mình từng được tuyên bố trước đây.

    Cho đến nay, SoftBank đã tạo được ấn tượng khá lớn với Thung lũng Silicon và thậm chí là ngài tổng thống Donald Trump.

     Masa (SoftBank) của Nhật Bản đã đồng ý đầu tư 50 tỷ USD (1.1 triệu tỷ VND) vào Mỹ cho các doanh nghiệp và 50.000 việc làm mới … - Donald J. Trump.

    "Masa (SoftBank) của Nhật Bản đã đồng ý đầu tư 50 tỷ USD (1.1 triệu tỷ VND) vào Mỹ cho các doanh nghiệp và 50.000 việc làm mới … " - Donald J. Trump.

    Các khoản đầu tư của SoftBank phát triển cực kỳ mạnh mẽ và hướng đến nhiều công ty khởi nghiệp sôi động nhất tại Hoa Kỳ. Ngày 15/10, Doug Mack, CEO của Fanatics từng chia sẻ trên Twitter của mình như sau: "Quỹ Vision Fund của Softbank đã có mặt trong hầu hết các khoản đầu tư vào mùa hè năm 2017."

    Năm nay, Quỹ Vision Fund đã thực hiện một số khoản đầu tư khổng lồ cho nhiều công ty. Trong đó có công ty bất động sản WeWork, nhà sản xuất chip Nvidia, nhà cung cấp tin nhắn trực tuyến khổng lồ Slack và công ty thương mại điện tử thể thao Fanatics. Danh sách dưới đây do trang Crunchbase liệt kê:

    ● Didi Chuxing — 5.5 tỉ USD (125 nghìn tỷ VND)

    ● WeWork — 4.4 tỉ USD (100 nghìn tỷ VND)

    ● Nvidia — 4 tỉ USD (90 nghìn tỷ VND)

    ● Grab — 2 tỉ USD (45 nghìn tỷ VND)

    ● Flipkart — 1.5 tỉ USD (34 nghìn tỷ VND)

    ● One97Communications —1.4 tỉ USD (31 nghìn VND)

    ● Ola — 1.1 tỉ USD (25 nghìn tỷ VND)

    ● Roivant Season — 1.1 tỉ USD (25 nghìn tỷ VND)

    ● Fanatics — 1 tỉ USD (22 nghìn tỷ VND)

    ● Improbable — $502 triệu USD (11.4 nghìn tỷ VND)

    ● SoFi — $500 triệu USD 11.3 nghìn tỷ VND)

    ● Guardant Health — $360 triệu USD (8.2 nghìn tỷ VND)

    ● Slack — $250 triệu USD (5.6 nghìn tỷ VND)

    ● OYO — $250 triệu USD (5.6 nghìn tỷ VND)

    ● Kabbage — $250 triệu USD (5.6 nghìn tỷ VND)

    ● Plenty — $200 triệu USD (4.5 nghìn tỷ VND)

    ● Mapbox — $164 triệu USD (3.7 nghìn tỷ VND)

    ● Nauto — $159 triệu USD (3.6 nghìn tỷ VND)

    ● Brain Corporation — $114 triệu USD (2.6 nghìn tỷ VND)

    ● Cybereason — $100 triệu USD (2.2 nghìn tỷ VND)

    ● 99 — $100 triệu USD (2.2 nghìn tỷ VND)

    ● Petuum — $93 triệu USD (2.1 nghìn tỷ VND)

    ● Appier — $33 triệu USD (750 tỷ VND)

    ● Talkspace — $31 triệu USD (700 tỷ VND)

    ● Radish — $3 triệu USD (68 tỷ VND)

    ● Viro Media — $2.5 triệu USD (56 tỷ VND)

    SoftBank cũng đang dự kiến hỗ trợ cho Uber một vòng vốn mới trị giá 10 tỷ USD (220 nghìn tỷ VND) trong vài tuần nữa.

    Theo số liệu gần đây của tờ New York Times, Masayoshi muốn sở hữu tất cả các công ty có sức ảnh hưởng đến thế giới, đặc biệt là các công ty dựa vào công nghệ trí tuệ nhân tạo để thay đổi hệ thống giao thông, thực phẩm, công việc, dược phẩm và tài chính.

    SoftBank vẫn đang mở rộng quỹ Vision Fund, hiện đã đạt được 93/100 tỷ USD. Do vậy vẫn chưa biết được khi nào thì họ mới công bố quỹ đầu tư thứ 2. Nhưng theo ông Dan Primack, cựu biên tập viên tạp chí Fortune, hiện vẫn chưa đến thời điểm để SoftBank tiến hành bước đầu tư tiếp theo.

    "Mọi người đừng vội bàn về Quỹ thứ 2 của Softbank. Đúng là ông Masa muốn thực hiện điều đó bởi vì ông ấy có mục tiêu AUM. Nhưng chưa phải là lúc này." - Dan Primack.

    Hiện tại, SoftBank vẫn theo truyền thống đầu tư vốn mạo hiểm vào Thung lũng Silicon. Theo Eugene Izhikevich, CEO của Brain Corp "Chỉ có những người thân cận (Masayoshi Son) mới biết tầm nhìn của ông ấy lớn cỡ nào.’’

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ