Một người đàn ông và gia đình vừa bỏ túi 800 triệu USD nhờ ký được hợp đồng với Tesla

    Phương Linh, Nhịp sống thị trường 

    Chỉ với một đơn đặt hàng từ nhà sản xuất ô tô điện của Elon Musk, một gia đình ít tên tuổi đã bước vào hàng ngũ những người siêu giàu.

    Tesla đã giúp tạo ra khối tài sản khổng lồ trên toàn cầu, từ những ông trùm đứng sau các nhà sản xuất pin cho đến các nhà đầu tư cá nhân.

    Giờ đây, chỉ với một đơn đặt hàng từ nhà sản xuất ô tô điện của Elon Musk, một gia đình ít tên tuổi đã bước vào hàng ngũ những người siêu giàu.

    Cụ thể, cổ phiếu của L&F Co., nhà sản xuất cực âm niken cao, chìa khóa để sản xuất pin cho xe điện, đã tăng 82% trong năm nay khi công ty Hàn Quốc giành được đơn đặt hàng trị giá 2,9 tỷ USD từ Tesla. Đối với Chủ tịch Hur Jae-hong và những người có liên quan đến ông, điều đó có nghĩa là giá trị các cổ phiếu niêm yết của họ hiện trị giá hơn 800 triệu USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

    Một người đàn ông và gia đình vừa bỏ túi 800 triệu USD nhờ ký được hợp đồng với Tesla - Ảnh 1.

    Chiến thắng của Tesla củng cố vai trò của ông Hur với tư cách là một "dealmaker" và mang lại một nguồn tài sản mới cho gia đình ông, những người có tài sản gắn liền với Tập đoàn LG. Mặc dù gã khổng lồ sản xuất ô tô của Mỹ đã sử dụng cực âm của L&F trong nhiều năm thông qua pin do LG Energy Solution Ltd. cung cấp, nhưng đây là lần đầu tiên hãng trở thành khách hàng trực tiếp - tạo ra một trong những hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay của L&F.

    L&F đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng hơn nữa”, Wooho Rho, nhà phân tích của Công ty Chứng khoán Meritz ở Seoul cho biết. “Định hướng của công ty là tập trung vào công nghệ và hiệu quả sản xuất, vì vậy có vẻ như họ có DNA tốt”.

    Ông cố của Hur, Huh Man-jung, chính là người đồng sáng lập công ty sau này trở thành tập đoàn LG vào năm 1947. LG sản xuất mọi thứ, từ điện tử tiêu dùng đến pin xe điện. Một chi nhánh khác của gia tộc này là Tập đoàn GS khổng lồ, kinh doanh từ năng lượng đến xây dựng được thành lập vào năm 2004. Trong khi đó, L&F được mở vào năm 2000, sau khi nhà sản xuất linh kiện điện tử Seronics Co. – công ty mà ông của ông Hur thành lập vào năm 1968 - quyết định mở rộng sang các đơn vị đèn nền LCD, chủ yếu nhắm mục tiêu khách hàng chính là LG Display Co. Hiện Seronics sở hữu 14,4% cổ phần của L&F.

    Giống như L&F, cổ phiếu của các công ty cung cấp linh kiện hoặc vật liệu được sử dụng để sản xuất ô tô điện đã tăng mạnh trong những năm gần đây, tạo ra khối tài sản khổng lồ cho các ông chủ.

    Ryu Kwang-ji, chủ tịch của nhà sản xuất hóa chất Kum Yang Co., nắm lượng cổ phần trị giá khoảng 1,4 tỷ USD sau khi cổ phiếu công ty này tăng hơn 1.600% trong năm qua. Ecopro Co., nhà sản xuất vật liệu pin, đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng khoảng 500% chỉ riêng trong năm 2023, nâng giá trị cổ phần của người sáng lập Lee Dong-chae và gia đình ông lên 3,1 tỷ USD.

    Đối với L&F, công ty cho đến nay đã kiếm được phần lớn doanh thu từ LG Energy Solution, thỏa thuận với Tesla có thể mang tính cách mạng.

    Rho nói: “Thực tế là khách hàng mới nhất của L&F không phải là bất kỳ ai khác mà chính là công ty đang dẫn đầu thị trường. Điều đó thậm chí còn có ý nghĩa lớn hơn”.

    L&F từ chối bình luận về câu chuyện này.

    Hur, người là giám đốc điều hành của Seronics kể từ khi cha ông qua đời vào năm 2010 và là chủ tịch của L&F trong 5 năm, đã gia nhập đế chế của gia đình sau khi học ngành kỹ thuật hóa học tại Đại học Yonsei ở Seoul và lấy bằng Thạc sĩ tại Đại học Nam California. Ông làm việc trong bộ phận nghiên cứu của LG Display, trước đây gọi là LG Philips LCD, trước khi chuyển sang Seronics và L&F. Ông nắm giữ cổ phần trong cả hai công ty.

    L&F bắt đầu phát triển vật liệu cực âm cho pin lithium-ion có thể sạc lại vào năm 2005, điều này nhanh chóng trở thành hoạt động kinh doanh quan trọng nhất của công ty. Doanh số bán hàng đã tăng gấp 10 lần lên 3,8 nghìn tỷ won (2,9 tỷ USD) từ năm 2020 đến năm 2022, với LG Energy Solution chiếm tới 80% doanh thu của họ vào năm ngoái.

    Nhưng công ty này cũng đang cố gắng đa dạng hóa. Vào năm 2021, L&F đã ký một thỏa thuận với công ty tái chế pin Redwood Materials của Mỹ, do cựu giám đốc công nghệ của Tesla, JB Straubel, đứng đầu. Redwood năm ngoái cho biết họ sẽ cung cấp cho Panasonic Energy Co. vật liệu catốt, điều này có thể mang đến những khách hàng mới cho L&F.

    L&F hiện dự báo sự phụ thuộc vào LG Energy Solution sẽ giảm xuống dần, chỉ chiếm 50% doanh thu vào năm 2025. Công ty nói thêm rằng các nhà sản xuất (chưa xác định danh tính) - có lẽ chủ yếu là Tesla - dự kiến sẽ đóng góp tới 30% doanh thu của công ty.

    Đó là tín hiệu “tích cực”, chuyên gia Jin-soo Park nói.

    Theo: Bloomberg

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày